Hiện tại, khu vực hồ Núi Cốc có khoảng hơn 10 đơn vị khai thác tàu du lịch, trong đó lớn nhất là Đoàn 16 (quân đội) và Công ty CP Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc còn lại là các đơn vị tư nhân.
Để đảm bảo đưa đón du khách an toàn trên hồ, nhiều đơn vị đã đóng mới tàu, nhưng có tàu mới lại không được đăng kiểm, trong khi đang mùa cao điểm du lịch, khiến các chủ tàu rất bức xúc.
Theo ông Nguyễn Minh Chí - Tổng Giám đốc Công ty CP Khách sạn Du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc, để đảm bảo an toàn và tiện nghi nhất cho du khách tham quan, du lịch lòng hồ, công ty ông đã chi trên 30 tỉ đồng đóng mới 3 con tàu lớn thay thế các tàu nhỏ cũ. Nhưng đến nay, không được cơ quan đăng kiểm chứng nhận nên tàu đóng xong phải nằm bờ.
Hàng tháng đơn vị vẫn phải trả lãi suất ngân hàng, chi phí nhân viên và bảo dưỡng tàu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Mặc dù trước khi đóng mới tàu đơn vị đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để xin phép được đóng tàu tại hồ.
Các thủ tục cần thiết đã xong từ cuối tháng 1.2023. Dự kiến, trong tháng 2.2023 sẽ đăng kiểm xong và đưa tàu vào khai thác trong tháng 4.2023 đảm bảo đưa đón khách tham quan hồ.
"Do vướng mắc về đăng kiểm nên đến nay, 3 tàu này chưa thể đưa vào khai thác. Hiện doanh nghiệp đã nhiều lần kiến nghị với Cục Đăng kiểm và Bộ Giao thông Vận tải để giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết", ông Chí cho hay.
Tìm hiểu được biết, nguyên nhân chính do 3 con tàu của Công ty CP Khách sạn Du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc không đăng kiểm được do giấy phép ban đầu là đóng ở Sơn Tây.
Nhưng vì tàu lớn, đóng xong không thể vận chuyển về hồ Núi Cốc để hạ thủy nên đơn vị xin phép chuyển toàn bộ nguyên vật liệu về đóng ghép tại hồ nên không đúng với quy định cho phép.
Cùng đó, ông Dương Văn Hà - chủ tàu Hà Hường cho biết, để đảm bảo an toàn cho việc đưa khách tham quan hồ Núi Cốc, gia đình ông vay mượn đóng mới tàu 40 chỗ ngồi. Từ khi tàu đóng mới xong và đã được kiểm định về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo hộ... nhưng đến nay đã hơn 4 tháng vẫn chưa được đăng kiểm để đón khách tham quan.
“Nhu cầu khách đi tàu ngắm cảnh hồ rất lớn, nhưng tàu đóng mới hàng tỉ đồng lại không được hoạt động được và hàng tháng phải trả lãi suất rất khó khăn”, ông cho hay.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tô An – Phó Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, để gỡ khó cho doanh nghiệp cục đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và đề xuất phương án gỡ khó cho doanh nghiệp.
"Quan điểm của Cục Đăng kiểm là sai ở đâu, vướng ở đâu thì gỡ ở đó để đảm bảo tối ưu quyền lợi của chủ phương tiện", ông Nguyễn Tô An cho hay.
Nhiều ý kiến cho rằng, Cục Đăng kiểm Việt Nam cần sớm có phương án tháo gỡ khó khăn cho các chủ tàu để sớm đưa phương tiện vào khai thác phục vụ du khách tham quan hồ Núi Cốc đảm bảo an toàn.