Lo thời tiết bất thường, người trồng đào ở Hà Tĩnh dè dặt vào vụ tỉa lá

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tại “thủ phủ” trồng đào ở xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà), hiện các chủ vườn đã bắt đầu vào vụ tỉa lá để đào ra nụ, hoa kịp vào dịp Tết để bán được đắt hàng.

Sáng 26.12, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại xã Lưu Vĩnh Sơn ghi nhận các chủ vườn đào đang tiến hành bứt lá để đào nở hoa đúng vào dịp Tết. Đây là công đoạn quen thuộc của người trồng đào mỗi dịp sắp đến Tết Nguyên đán.

“Tôi bắt đầu bứt lá đào từ vài ngày nay rồi. Vừa làm vừa nghe ngóng thời tiết thêm. Năm nay là năm nhuần và thời tiết có ấm hơn nên chúng tôi bứt lá đào muộn hơn để tránh đào nở sớm trước dịp Tết” - chị Trần Thị Nhàn (46 tuổi, chủ vườn đào hơn 1 ha ở thôn Kim Sơn) chia sẻ.

Vườn đào 800 gốc của gia đình chị Nhàn bắt đầu vào vụ bứt lá. Ảnh: Trần Tuấn.
Vườn đào 800 gốc của gia đình chị Nhàn bắt đầu vào vụ bứt lá. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo chị Nhàn, năm nay, gia đình chị trồng hơn 800 gốc đào phai, trong đó có khoảng 500 gốc sẽ bán dịp Tết này, số còn lại mới trồng được 1 năm nên chưa bán được, phải sau 2 năm mới bán được.

“Dịp Tết năm ngoái, nhà tôi phải thuê 5 nhân công bứt lá hàng ngày. Năm nay tầm khoảng hơn 1 tuần nữa mới vào vụ cao điểm bứt lá, lúc đó chúng tôi cũng phải thuê người làm, chứ nếu chỉ gia đình chủ vườn làm thì không kịp” - chị Nhàn chia sẻ thêm.

Gia đình chị Nhàn đã có nhiều năm trồng đào, với diện tích 1 ha cứ bán lứa này thì ươm giống trồng lứa khác xen kẽ nhau để dịp Tết năm nào cũng có “hàng” bán cho người dân chơi Tết.

Những gốc đào sau khi đã được bứt lá. Ảnh: Trần Tuấn.
Những gốc đào sau khi đã được bứt lá. Ảnh: Trần Tuấn.

Dịp Tết đến, các lái buôn đến tận vườn đào của gia đình chị Nhàn mua sỉ hàng trăm gốc với giá bình quân khoảng 300.000 - 400.000 đồng/gốc. Còn bán lẻ tại vườn, có những gốc đẹp, chị bán cũng đến tiền triệu.

Ở phía đối diện với vườn đào của gia đình chị Nhàn, bà chủ vườn đào tên là Trương Thị Hà (43 tuổi) cũng đang bứt lá vườn đào gần 900 gốc của mình.

Chị Hà cho biết đang dè dặt, thận trọng trong việc bứt lá vì sợ bứt sớm quá mà thời tiết ấm thì đào nở sớm nên vừa làm vừa theo dõi thời tiết thêm.

Chị Hà đang bứt lá cho vườn đào của gia đình. Ảnh: Trần Tuấn.
Chị Hà đang bứt lá vườn đào của gia đình. Ảnh: Trần Tuấn

Đến cao điểm cuối tháng 11 âm lịch, lúc đó gia đình chị sẽ thuê nhân công để bứt lá cho đào ra nụ, nở hoa đẹp để bán được giá.

“Năm ngoái, bình quân mỗi gốc đào nhà tôi bán được 300 ngàn đồng. Hi vọng năm nay sẽ được giá hơn chút chứ thời buổi vật giá leo thang, chi phí phân bón, thuê nhân công chăm sóc đào cũng lên hơn năm trước rồi” - chị Hà tâm sự.

Thời tiết đang ấm dần nên các chủ vườn đào đang thận trọng, sợ bứt lá sớm đào sẽ nở sớm nên mất giá dịp Tết. Ảnh: Trần Tuấn.
Thời tiết ấm dần nên các chủ vườn đào đang thận trọng, sợ bứt lá sớm đào sẽ nở sớm, mất giá dịp Tết. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Trần Bá Hoành - Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn - cho biết, toàn xã Lưu Vĩnh Sơn hiện có khoảng 80 ha diện tích trồng đào với khoảng 700 hộ dân tham gia trồng. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở các thôn Kim Sơn, Thiên Tai, Vĩnh Cát, Bàu Am, Tân Hương...

“Hiện nay, một số hộ đã bắt đầu bứt lá đào. Tuy nhiên, qua xem thời tiết dài hạn, tôi thấy từ nay đến ngày 24 tháng 1, thời tiết ấm nên tôi sẽ chỉ đạo trưởng thôn trao đổi với bà con chậm lại việc bứt lá để tránh đào nở sớm” - ông Hoành nói.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tất bật vụ Tết, người trồng đào Nhật Tân cầu trời vụ bội thu

Thảo Trang |

Không chỉ được ưa chuộng ở Hà Nội, đào Nhật Tân còn được tiêu thụ khắp mọi miền đất nước. Do đó, cận Tết, các nhà vườn đều “tăng tốc” lao động miệt mài để mong có một mùa thu hoạch bội thu và có những cây đào to, đẹp, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

Đào Nhật Tân vào vụ tuốt lá, người trồng đào dự đoán một mùa bội thu

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Chỉ còn hơn 2 tháng là đến Tết Nguyên đán, người dân Nhật Tân đang bắt đầu thực hiện những công cuối cùng để chuẩn bị cho vụ đào năm nay.

Về ngôi làng “thoát nghèo” nhờ trồng đào phai bán Tết

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Cách đây nhiều thập kỷ, nghề trồng đào phai bán Tết (ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu xuất hiện, ban đầu việc trồng đào còn manh mún và chỉ mang tính “trồng cho vui”. Tuy nhiên, sau khi thấy hiệu quả kinh tế cao từ việc trồng đào, nhiều hộ dân đã nhân rộng mô hình ra toàn xã, nhờ đó nhiều hộ đã “thoát nghèo”, vươn lên làm giàu.

Cựu Vụ phó khai lý do đề nghị Việt Á tham gia nghiên cứu kit test

Việt Dũng |

Trịnh Thanh Hùng khai, do thời gian cấp bách, không tìm được doanh nghiệp khác, bản thân chỉ biết Công ty Việt Á có đủ năng lực, điều kiện tham gia nghiên cứu kit test.

Đi xe máy lên Vành đai 3 trên cao tránh ùn tắc, loạt lái xe nhận kết đắng

Tô Thế |

Từ việc muốn đi làm sớm, tránh ùn tắc, nhiều người đã phải nộp tiền phạt, tạm giữ xe, bằng lái vì điều khiển xe máy lên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội).

83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, 59 người có khuyết điểm từ trước

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư cho biết, vừa qua, 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 59 cán bộ vi phạm do khuyết điểm từ trước, 24 đảng viên do vi phạm tại thời điểm hiện nay.

Đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 27.12, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1686/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cởi trói cho thị trường vàng để nguồn vốn chảy vào nền kinh tế: Trả vàng về cho thị trường vận hành

Nhóm Phóng Viên |

Trước những bất cập trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các chuyên gia cho rằng cần mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý, trả vàng về cho thị trường vận hành. Cần có quy định đề cập toàn diện hơn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan tới vàng, chứ không đơn thuần chỉ quản lý vàng miếng và vàng trang sức như hiện nay.

Tất bật vụ Tết, người trồng đào Nhật Tân cầu trời vụ bội thu

Thảo Trang |

Không chỉ được ưa chuộng ở Hà Nội, đào Nhật Tân còn được tiêu thụ khắp mọi miền đất nước. Do đó, cận Tết, các nhà vườn đều “tăng tốc” lao động miệt mài để mong có một mùa thu hoạch bội thu và có những cây đào to, đẹp, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

Đào Nhật Tân vào vụ tuốt lá, người trồng đào dự đoán một mùa bội thu

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Chỉ còn hơn 2 tháng là đến Tết Nguyên đán, người dân Nhật Tân đang bắt đầu thực hiện những công cuối cùng để chuẩn bị cho vụ đào năm nay.

Về ngôi làng “thoát nghèo” nhờ trồng đào phai bán Tết

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Cách đây nhiều thập kỷ, nghề trồng đào phai bán Tết (ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu xuất hiện, ban đầu việc trồng đào còn manh mún và chỉ mang tính “trồng cho vui”. Tuy nhiên, sau khi thấy hiệu quả kinh tế cao từ việc trồng đào, nhiều hộ dân đã nhân rộng mô hình ra toàn xã, nhờ đó nhiều hộ đã “thoát nghèo”, vươn lên làm giàu.