Liều mình bơi ra giữa sông, cứu thành công nạn nhân đuối nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một người đàn ông vừa liều mình bơi ra giữa sông Sêrêpốk, cứu sống thành công người phụ nữ đuối nước.

Ngày 12.10, một lãnh đạo UBND xã Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, lực lượng chức năng ở địa phương vừa phối hợp với người dân tổ chức cứu sống thành công một người phụ nữ không may bị đuối nước dưới cầu 14 (đoạn thuộc sông Sêrêpốk, xã Hòa Phú).

Nạn nhân được cứu sống thành công được xác định là chị N.T.X.D. (SN 1990, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu khoảng 10h30 sáng cùng ngày, một người đàn ông tên Trần Kiêm Hiếu (SN 1990, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) cùng một số người khác đã bất ngờ phát hiện 1 phụ nữ đang có biểu hiện đuối nước ở khu vực nói trên.

Ngay lập tức, ông Hiếu từ trên bờ bơi ra giữa sông ứng cứu nạn nhân. Khoảng 15 đến 20 phút sau, ông Hiếu cứu được nạn nhân lên bờ.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Phú nói thêm: "Sau khi cứu được người phụ nữ lên bờ, ông Hiếu cũng được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu do kiệt sức. Sức khỏe của nạn nhân cũng đã ổn định và đang theo dõi tại bệnh viện".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ chỉ cách cấp cứu trẻ đuối nước tại chỗ ngay lập tức

Hương Giang |

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, phần lớn trẻ bị đuối nước tử vong hoặc có các biến chứng nặng như: suy hô hấp, viêm phổi, hoặc di chứng tổn thương não do thiếu oxy kéo dài là do không được cấp cứu hoặc cấp cứu không đúng cách.

Sơ cứu đuối nước bằng cách dốc ngược chạy, bé 10 tuổi tử vong

Hương Giang |

Chỉ trong 1 tuần cuối tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 trẻ đuối nước trong tình trạng nguy kịch, có trẻ đã không qua khỏi.

Đuối nước dưới dòng nước lũ, bé trai may mắn được quân y biên phòng cứu

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khi đưa đến trạm xá của biên phòng, cháu bé đã bất tỉnh do đuối nước. Sau khoảng 20 phút sơ cứu, cháu bé qua cơn nguy kịch.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Bác sĩ chỉ cách cấp cứu trẻ đuối nước tại chỗ ngay lập tức

Hương Giang |

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, phần lớn trẻ bị đuối nước tử vong hoặc có các biến chứng nặng như: suy hô hấp, viêm phổi, hoặc di chứng tổn thương não do thiếu oxy kéo dài là do không được cấp cứu hoặc cấp cứu không đúng cách.

Sơ cứu đuối nước bằng cách dốc ngược chạy, bé 10 tuổi tử vong

Hương Giang |

Chỉ trong 1 tuần cuối tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 trẻ đuối nước trong tình trạng nguy kịch, có trẻ đã không qua khỏi.

Đuối nước dưới dòng nước lũ, bé trai may mắn được quân y biên phòng cứu

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khi đưa đến trạm xá của biên phòng, cháu bé đã bất tỉnh do đuối nước. Sau khoảng 20 phút sơ cứu, cháu bé qua cơn nguy kịch.