Lịch trình "phức tạp" của bệnh nhân người Thụy Điển mắc COVID-19

Thùy Linh |

Tối 3.4, Bộ Y tế vừa ra thông báo khẩn số 10, thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân người Thụy Điển được công bố mắc COVID-19 vào tối 3.4 (Bệnh nhân số 237).

Thông báo được cập nhật đến 20h30 ngày 3.4.2020. 

 
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 số 237 như sau: 

Từ ngày 11.3 - 21.3.2020: bệnh nhân ở Khách sạn Ngọc Anh, cơ sở 2, số 38 Lương Văn Tuy, Ninh Bình.

Ngày 21.3.2020, bệnh nhân đi xe X.E.Limousine từ Ninh Bình (09h30 sáng) lên Hà Nội.

Ngày 21.3 - 22.3.2020 bệnh nhân ở Khách sạn Canary Hanoi, số 4 Vũ Hữu Lợi, Hà Nội

Ngày 22.3– 31.3.2020 bệnh nhân ở khách sạn Sao (Star), số 2, ngõ 25, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên

Ngày 26.3.2020 bệnh nhân bị tai nạn, được xe 115 đưa vào bệnh viện Việt Pháp.

Ngày 30.3.2020, bệnh nhân khám lại tại Việt Pháp

Ngày 1.4.2020 bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang sau đó chuyển sang Viện huyết học – truyền máu Trung ương.

Bộ Y tế đề nghị tất cả những ai đi tới những địa điểm này trong thời gian nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Trước đó, Bộ Y tế công bố ca bệnh 237 (BN237) là bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12.2019, di chuyển nhiều địa điểm như Ninh Bình (17.3), thành phố Hồ Chí Minh (21-22.3); quay lại Hà Nội từ 22.3 đến nay.

Bệnh nhân bị ung thư máu (bạch cầu cấp). Ngày 26.3, bệnh nhân bị tai nạn và được chở vào Bệnh viện Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó quay lại khách sạn.

Ngày 31.3, bệnh nhân bị chảy máu mũi nhiều, được người nhà đưa sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được khám và chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Sáng 1.4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bệnh nhân COVID-19 người Thụy Điển từng đi đến nhiều bệnh viện

Thùy Linh |

Trong số 4 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố tối 3.4 có một bệnh nhân người Thụy Điển bị ung thư máu. Đáng chú ý, bệnh nhân này đã di chuyển đến nhiều bệnh viện trước khi được phát hiện ra mắc COVID-19.

Điều trị COVID-19: Thế giới chưa có phác đồ chuẩn, Việt Nam phải tự tìm tòi

Thùy Linh |

Đến thời điểm này, Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có số bệnh nhân mắc COVID-19 trên 200 trường hợp nhưng chưa có tử vong.

Bệnh nhân COVID-19 "siêu lây nhiễm" số 34 và 9 người khác được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (3.4) cả nước có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội: Bệnh nhân COVID-19 người Thụy Điển từng đi đến nhiều bệnh viện

Thùy Linh |

Trong số 4 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố tối 3.4 có một bệnh nhân người Thụy Điển bị ung thư máu. Đáng chú ý, bệnh nhân này đã di chuyển đến nhiều bệnh viện trước khi được phát hiện ra mắc COVID-19.

Điều trị COVID-19: Thế giới chưa có phác đồ chuẩn, Việt Nam phải tự tìm tòi

Thùy Linh |

Đến thời điểm này, Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có số bệnh nhân mắc COVID-19 trên 200 trường hợp nhưng chưa có tử vong.

Bệnh nhân COVID-19 "siêu lây nhiễm" số 34 và 9 người khác được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (3.4) cả nước có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.