Lễ cầu an chùa Phúc Khánh được livestream trên 3 kênh Facebook tối nay

Trần Tuấn |

Đại lễ cầu an chùa Phúc Khánh được tổ chức theo hình thức trực tuyến, livestream trên 3 kênh Facebook vào 7h tối nay.

Sáng 14.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Đại đức Thích Minh Đức, đại diện chùa Phúc Khánh, phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay, công tác chuẩn bị cho lễ cầu an trực tuyến diễn ra vào 19h tối hôm nay (14 tháng Giêng âm lịch) đã cơ bản được hoàn tất.

Đại lễ cầu an được nhà chùa tổ chức từ nhiều năm qua, "để cầu nguyện quốc thái dân an". Do dịch COVID-19, đây là năm thứ hai nhà chùa tổ chức cầu an theo hình thức trực tuyến.

Để thực hiện lễ cầu an trực tuyến, các vị sư sẽ ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, hình ảnh sẽ được phát trực tiếp trên 3 trang Facebook  "Tổ Đình Phúc Khánh", "Khuông Việt online" và "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội" lúc 19h ngày 14.2.

Để đảm bảo giãn cách, phòng dịch, bên trong khuôn viên chùa hạn chế người. Đến giờ hành lễ, 10 nhà sư sẽ ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, máy quay ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp trên trang mạng xã hội.

"Phật ở trong tâm mỗi người. Việc cầu nguyện dù bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến, chỉ cần người dân hướng tâm về Đức Phật với lòng thành kính cao nhất, ý nghĩa của buổi lễ vẫn không thay đổi", Đại đức Thích Minh Đức nói.

Công tác chuẩn bị cho lễ cầu an trực tuyến 7h tối nay đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: Chùa Phúc Khánh.
Công tác chuẩn bị cho lễ cầu an trực tuyến 7h tối nay đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: Chùa Phúc Khánh.

Chùa Phúc Khánh hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ thời Hậu Lê. Khoảng hơn chục năm gần đây, dịp đầu năm chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an, "để cầu nguyện quốc thái dân an" thu hút hàng nghìn người đến hành lễ. Năm ngoái là lần đầu tiên chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến.

Trước đó, 29.1, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cũng đã có văn bản gửi Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, tăng ni các chùa - cơ sở tự viện về việc tổ chức nghi lễ cầu an Tết Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động mừng Xuân mới an vui.

Theo đó, GHPGVN yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện nghiêm việc tăng cường nâng cao ý thức tự giác trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không lơ là, chủ quan.

"Tăng cường các bài giảng, pháp thoại, hướng dẫn thực hành thiền và các khóa tu, các buổi lễ cầu an online kết nối rộng rãi với đồng bào Phật tử trong nước và Việt kiều ở nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, đem đến tinh thần lạc quan, sự bình an, giảm các tác động stress tâm lý do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian dài vừa qua", văn bản của GHPGVN nêu.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đền Bà Chúa Kho đón khách trở lại sau khi bị “cấm cửa” vì lơ là phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Bắc Ninh - Đền Bà chúa Kho mở cửa đón du khách trở lại sau 4 ngày tạm ngừng. Công tác phòng, chống dịch được Ban Quản lý di tích tăng cường.

Chen chúc cúng lễ đầu năm: Tạm đóng cửa di tích đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Trước tình trạng hàng nghìn khách thập phương đi lễ không đảm bảo quy định chống dịch, thậm chí xảy ra tình trạng chen chúc cúng lễ, tỉnh Bắc Ninh quyết định đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và Đền Bà chúa Kho từ hôm nay 5.2.

Năm thứ hai chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an trực tuyến

Trần Tuấn |

Do tình hình dịch COVID-19, đây sẽ là năm thứ 2 chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ cầu an trực tuyến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đền Bà Chúa Kho đón khách trở lại sau khi bị “cấm cửa” vì lơ là phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Bắc Ninh - Đền Bà chúa Kho mở cửa đón du khách trở lại sau 4 ngày tạm ngừng. Công tác phòng, chống dịch được Ban Quản lý di tích tăng cường.

Chen chúc cúng lễ đầu năm: Tạm đóng cửa di tích đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Trước tình trạng hàng nghìn khách thập phương đi lễ không đảm bảo quy định chống dịch, thậm chí xảy ra tình trạng chen chúc cúng lễ, tỉnh Bắc Ninh quyết định đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và Đền Bà chúa Kho từ hôm nay 5.2.

Năm thứ hai chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an trực tuyến

Trần Tuấn |

Do tình hình dịch COVID-19, đây sẽ là năm thứ 2 chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ cầu an trực tuyến.