Lắp trạm phát sóng giúp học sinh vì phải đi bộ 5km bắt sóng học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Sau khi có thông tin về việc học sinh dựng lều cách nhà 5km “bắt” mạng để học trực tuyến" tại bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), lãnh đạo UBND tỉnh đã quyết định lắp đặt trạm phát sóng 4G để giúp học sinh và người dân nơi đây.

Ngày 23.9 ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ triển khai ưu tiên việc lắp đặt một trạm phát sóng 4G tại xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy) để giúp các học sinh, người dân thuận lợi hơn trong việc học tập, sinh hoạt, sau bài viết "Học sinh dựng lều cách nhà 5km “bắt” mạng để học trực tuyến" đăng trên Báo Lao Động. 

Theo đó, ngay trong ngày hôm nay 23.9 sẽ triển khai việc khảo sát hiện trường, vị trí lắp đặt trạm phát sóng để đảm bảo sóng 4G sẽ được triển khai hợp lý, nhanh nhất có thể nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh ở địa bàn đang còn gặp rất nhiều khó khăn này.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình đã và đang phát động chương trình "Sóng và máy tính cho em", trên cơ sở đó sẽ đề xuất và ưu tiên tặng máy tính bảng, điện thoại thông minh cho học sinh vùng Lâm Thủy nói riêng và các địa bàn khó khăn khác nói chung nhằm giúp các em các vùng khó khăn có điều kiện học tập, tiếp thu kiến thức.

"Hình ảnh 2 em học sinh ở địa bàn khó khăn, xa xôi cách trở nhưng vẫn nỗ lực vươn lên để học tập, tiếp thu kiến thức trong điều kiện không thuận lợi được đăng tải đã thể hiện tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên của các em học sinh" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong chia sẻ.

Như Báo Lao Động đã thông tin, những ngày này, trên đường về với bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy), ai cũng bất ngờ trước hình ảnh một căn lều dựng tạm bằng tấm bạt bên đường, trong lều có 2 nữ học sinh đang chăm chú học trực tuyến qua điện thoại, sóng thì chập chờn, lúc có lúc không.

Vị trí các em ngồi học rất nguy hiểm.
Vị trí các em ngồi học rất nguy hiểm. 

Việc học phải đi bộ cách nhà 5 km vất vả là thế, nhưng vị trí dựng lều cũng lại rất nguy hiểm vì đây là vách núi cao, trước mặt là vực sâu nên nguy cơ bị sạt lở rất cao.

Khi được hỏi, sao không đi dựng lều chỗ khác mà học? Hồ Thị Son trả lời là chỉ có vị trí này sóng 3G mới tạm ổn định, còn chỗ khác thì không thể có sóng 3G mà học.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh dựng lều cách nhà 5km “bắt” mạng để học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Do sống ở địa bàn xa xôi, cách trở, điều kiện còn có nhiều khó khăn nên 2 em học sinh Vân Kiều ở bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã phải dựng lều tạm cách nhà 5 km mới có sóng điện thoại 3G để tham dự các buổi học trực tuyến.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Học sinh dựng lều cách nhà 5km “bắt” mạng để học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Do sống ở địa bàn xa xôi, cách trở, điều kiện còn có nhiều khó khăn nên 2 em học sinh Vân Kiều ở bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã phải dựng lều tạm cách nhà 5 km mới có sóng điện thoại 3G để tham dự các buổi học trực tuyến.