Lắp đặt camera - mắt thần giám sát cháy rừng hiệu quả tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Việc lắp đặt camera có bán kính quan sát từ 7km - 10km đã giúp lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh có “mắt thần” quan sát, phát hiện sớm nâng cao hiệu quả phòng chống cháy rừng.

“Mắt thần” giám sát rừng hiệu quả

Ngày 22.5, ông Phan Anh Tuấn - Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc - chia sẻ, năm 2021, ngành Kiểm lâm Hà Tĩnh triển khai lắp đặt 4 camera quan sát để phát hiện cháy rừng tại 4 huyện gồm Hương Sơn, Can Lộc, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh.

Tại huyện Can Lộc, camera được lắp đặt tại xã Vượng Lộc để giám sát rừng thuộc dãy núi Hồng Lĩnh nơi có chùa Hương Tích.

“Camera giám sát liên tục cả ngày lẫn đêm với ban kính quan sát được từ 7 đến 10km nên rất hiệu quả trong việc phát hiện sớm để kịp thời huy động lực lượng ứng cứu, dập lửa khi xảy ra cháy rừng” - ông Tuấn nói.

camera với bán kính quan sát từ 7km - 10km giúp phát hiện sớm nếu xảy ra cháy rừng. Ảnh: Trần Tuấn.
Camera với bán kính quan sát từ 7km - 10km giúp phát hiện sớm nếu xảy ra cháy rừng. Ảnh: Trần Tuấn

Theo ông Tuấn, hình ảnh camera thu được sẽ được truyền về máy chủ đặt tại Hạt Kiểm lâm huyện có cán bộ túc trực 24h/24h, hoặc truyền về điện thoại Smatrphone của cán bộ, nhân viên kiểm lâm để theo dõi, kịp thời phát hiện nếu xảy ra cháy rừng.

“Năm 2023 này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang có kế hoạch lắp đặt thêm 6 camera để giám sát phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh nữa. Hi vọng huyện Can Lộc được bố trí lắp đặt thêm 1 chiếc để công tác giám sát, phát hiện, phòng chống cháy rừng được tốt hơn.” - ông Tuấn chia sẻ.

Ông Phan Thanh Tùng - Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh - thông tin, Hà Tĩnh hiện có 359.785ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, đất có rừng 337.231ha (rừng tự nhiên 217.327ha; rừng trồng 119.904ha); đất chưa có rừng 22.553ha, tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 là 52,56%.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 130.000 ha rừng dễ cháy, chủ yếu với các loài cây trồng như thông, keo, bạch đàn và rừng tự nhiên nghèo kiệt hỗn giao tre nứa - gỗ; vật liệu cháy trong rừng (tiến vọt, ràng ràng, cỏ tranh, lau lách, giang, nứa,…) rất dày, rậm rạp… Khi thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài thì những diện tích rừng này rất dễ bắt lửa và gây cháy rừng.

Đến nay cơ bản các địa phương, chủ rừng đã hoàn thành các nội dung về triển khai thực hiện phòng cháy rừng trên địa bàn.

Sẽ lắp thêm nhiều "mắt thần" giám sát

Về việc lắp đặt camera giám sát rừng, ông Phan Thanh Tùng - Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh khẳng định với tính năng xoay 360 độ, hỗ trợ giám sát liên tục 24/7 cả ngày và đêm với tầm quan sát khu vực rộng lớn bán kính 7km - 10km nên rất hiệu quả trong công tác phòng chống cháy rừng.

“Việc đưa hệ thống camera giám sát này vào sử dụng nó đã giảm bớt những khó khăn, vất vả cho các lực lượng trực tại các chòi canh lửa trong những ngày thời tiết khắt nghiệt đồng giảm được chi phí tuần tra. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả phòng chống cháy rừng khi phát hiện sớm, kịp thời nếu xảy ra cháy rừng” - ông Tùng chia sẻ.

Ông Phan Thanh Tùng - Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đang theo dõi rừng trên điện thoại di động được camera truyền hình ảnh về. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Phan Thanh Tùng - Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đang theo dõi rừng trên điện thoại di động được camera truyền hình ảnh về. Ảnh: Trần Tuấn

Năm 2021, ngành Kiểm lâm Hà Tĩnh lắp đặt 4 camera giám sát bảo vệ rừng được kết nối vào Trung tâm điều hành và giám sát thông minh tỉnh (IOC Hà Tĩnh), tạo điều kiện cho lãnh đạo tỉnh trong việc giám sát, chỉ đạo điều hành trong phòng chống thiên tai, chữa cháy rừng và cứu hộ cứu nạn.

“Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp các sở, ngành hoàn tất các thủ tục để lắp đặt thêm 6 cái camera trên địa bàn, đưa vào sử dụng trong năm 2023” - ông Tùng cho hay.

Cũng theo ông Tùng, chi phí lắp đặt 1 camera giám sát rừng khá cao, hơn 100 triệu đồng, bởi vậy muốn lắp đặt nhiều cũng phụ thuộc vào nguồn kinh phí được duyệt, trong khi nguồn kinh phí vẫn còn nhiều khó khăn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức độ cao nhất ở Thái Nguyên

Minh Hạnh |

Do nắng nóng kéo dài, không có mưa nhiều ngày qua khiến thời tiết hanh khô có nguy cơ cháy rừng cao. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu các địa phương và chủ rừng chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở mức cao nhất.

Cấp bách phòng chống, ứng phó trước nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm

Vũ Long |

Cần cấp bách ứng phó với nguy cơ cháy rừng rất cao, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Lập đội phản ứng nhanh phòng chống cháy rừng tại Sơn Trà mùa du lịch

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Việc tổ chức ăn uống, cắm trại qua đêm, đốt lửa gây nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức độ cao nhất ở Thái Nguyên

Minh Hạnh |

Do nắng nóng kéo dài, không có mưa nhiều ngày qua khiến thời tiết hanh khô có nguy cơ cháy rừng cao. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu các địa phương và chủ rừng chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở mức cao nhất.

Cấp bách phòng chống, ứng phó trước nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm

Vũ Long |

Cần cấp bách ứng phó với nguy cơ cháy rừng rất cao, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Lập đội phản ứng nhanh phòng chống cháy rừng tại Sơn Trà mùa du lịch

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Việc tổ chức ăn uống, cắm trại qua đêm, đốt lửa gây nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng).