Lạng Sơn giải thể các chốt kiểm dịch y tế liên ngành

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - 12 chốt kiểm dịch y tế liên ngành giải thể từ 0h ngày 1.3, gồm 4 chốt ở huyện Hữu Lũng, 3 chốt ở huyện Chi Lăng, 2 chốt ở huyện Đình Lập, 2 chốt ở huyện Tràng Định và 1 chốt ở huyện Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên vừa ban hành quyết định về việc giải thể các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho giải thể các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh từ 0h ngày 1.3.2022. UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc duy trì các chốt kiểm soát dịch là không cần thiết và không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay, cần chuyển sang hình thức kiểm soát dịch từ cơ sở.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Đình Lập, Bắc Sơn, Tràng Định giải thể các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn từ 0h ngày 1.3.2022.

Sau khi giải thể các chốt kiểm dịch y tế liên ngành, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 từ cơ sở; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch đối với các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các biện pháp hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người dân bảo đảm linh hoạt, an toàn, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện tốt việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện theo Phương án thiết lập “vùng đệm” để kiểm soát dịch bệnh trên người và hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu.

Trước đó, từ ngày 16.7.2021, các chốt trên đã được thành lập và duy trì hoạt động nhằm kiểm soát người, phương tiện ra, vào tỉnh Lạng Sơn phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Từ tháng 7- 12.2021, số ca mắc COVID-19 mới trong giai đoạn này chủ yếu liên quan đến đối tượng là lái xe đường dài, công dân từ vùng có dịch trở về. Các chốt kiểm soát đã kịp thời phát hiện nhiều ca nhiễm, không để xâm nhập sâu vào nội địa, đặc biệt là khu vực cửa khẩu.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Doanh nghiệp phải khai báo trên nền tảng cửa khẩu số từ 21.2

HỮU CHÁNH |

Lạng SơnTừ ngày 21.2, 100% doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan bắt buộc phải khai báo thông tin trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.

Bữa "cơm đứng" giữa giá lạnh 8 độ C của tài xế ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Lạng Sơn - Các tài xế đường dài tự nấu những món ăn nóng sốt rồi đứng dùng bữa bên cạnh xe hàng, khi nhiệt độ ở cửa khẩu chỉ khoảng 8 độ C.

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Do lượng xe hàng ùn 1.646 xe, trong đó có 1.390 xe chở hoa quả tươi, Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu để xuất khẩu từ 16.2.2022 cho đến hết ngày 25.2.2022.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Lạng Sơn: Doanh nghiệp phải khai báo trên nền tảng cửa khẩu số từ 21.2

HỮU CHÁNH |

Lạng SơnTừ ngày 21.2, 100% doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan bắt buộc phải khai báo thông tin trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.

Bữa "cơm đứng" giữa giá lạnh 8 độ C của tài xế ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Lạng Sơn - Các tài xế đường dài tự nấu những món ăn nóng sốt rồi đứng dùng bữa bên cạnh xe hàng, khi nhiệt độ ở cửa khẩu chỉ khoảng 8 độ C.

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Do lượng xe hàng ùn 1.646 xe, trong đó có 1.390 xe chở hoa quả tươi, Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu để xuất khẩu từ 16.2.2022 cho đến hết ngày 25.2.2022.