Bữa "cơm đứng" giữa giá lạnh 8 độ C của tài xế ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Lạng Sơn - Các tài xế đường dài tự nấu những món ăn nóng sốt rồi đứng dùng bữa bên cạnh xe hàng, khi nhiệt độ ở cửa khẩu chỉ khoảng 8 độ C.

 
Tính đến 8h ngày 11.2, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn 1.646 xe hàng, cùng với đó là hàng nghìn tài xế, phụ lái "bám xe" chờ xuất hàng. Dù đã nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu, việc sinh hoạt của các tài xế còn gặp nhiều khó khăn, bất tiện do thời tiết những ngày này ở ngưỡng 8 độ C, trời lạnh sâu, nồm ẩm.
 
Tài xế Huỳnh Văn Lại (Hoài Nhơn, Bình Định) chia sẻ, xe container của anh chở 25 tấn thanh long từ Bình Thuận từ ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, đến mùng 2 Tết ra đến cửa khẩu Tân Thanh. Hiện, đã chờ 1 tuần nhưng xe chưa thể xuất được hàng. Do thời tiết buổi tối lạnh sâu, các tài xế tranh thủ nấu nướng, ăn tối vào lúc 16h hàng ngày ngay bên cạnh các xe hàng.
 
Bên cạnh các món rau, thịt gà, mực... thực phẩm đem theo trong ngày đầu xuân của các tài xế không thể thiếu là bánh chưng, bánh tét.
“Mấy anh em chúng tôi tổ chức nấu ăn với nhau cho vui, với cả hợp khẩu vị hơn“, lái xe Võ Châu Long, lớn tuổi nhất trong nhóm tài xế quê Bình Định chia sẻ. Theo anh Long, mấy anh em thích ăn vị đậm đà và cay nên tự nấu ăn cho ngon. Không chỉ cho ớt vào các món kho, xào mà bát nước chấm của nhóm tài xế cũng được nêm đầy ớt đã giã nhuyễn.
“Mấy anh em chúng tôi tổ chức nấu ăn với nhau cho vui, với cả hợp khẩu vị hơn“, tài xế Võ Châu Long, lớn tuổi nhất trong nhóm tài xế quê Bình Định chia sẻ. Theo anh Long, mấy anh em thích ăn vị đậm đà và cay nên tự nấu ăn cho ngon. Không chỉ cho ớt vào các món kho, xào mà bát nước chấm của nhóm tài xế cũng được nêm đầy ớt đã giã nhuyễn.
 
Do điều kiện hạn hẹp nên cánh cửa thùng hàng được ngả ra, vừa làm mâm vừa làm chỗ chế biến đồ ăn, mỗi bữa chỉ cần khoảng 30 phút là chuẩn bị xong, đơn giản nhưng vẫn nóng sốt, đậm đà.
 
 
Khẩu vị cay đặc trưng của người miền Trung cũng giúp nhóm tài xế vơi bớt giá lạnh trong những ngày thời tiết lạnh sâu chỉ 8 độ ở khu vực biên giới.
Mỗi bữa ăn như thế này thường có 6-8 lái xe chung với nhau, mỗi người góp một chút đồ, một chút công, người này nấu thì người kia rửa. Do điều kiện hạn hẹp nên cánh cửa thùng hàng được ngả ra, vừa làm mâm vừa làm chỗ chế biến đồ ăn, mỗi bữa chỉ cần khoảng 30 phút là chuẩn bị xong, đơn giản nhưng vẫn nóng sốt, đậm đà.
Mỗi bữa ăn như thế này thường có 6-8 lái xe chung với nhau, mỗi người góp một chút đồ, một chút công, người này nấu thì người kia rửa.
Các lái xe này chia sẻ, nếu trời tạnh ráo thì sẽ trải tấm bìa các tông ra ngồi ăn cơm nhưng vào những ngày mưa xuân thì nền ướt, không có ghế nên tất cả cứ đứng mà ăn. “Cơm, rau, thịt, cá được cho hết vào chiếc bát ô tô, chan thêm ít mắm ớt là xong bữa“, anh Long nói.
Các lái xe chia sẻ, nếu trời tạnh ráo thì sẽ trải tấm bìa các tông ra ngồi ăn cơm nhưng vào những ngày mưa xuân thì nền ướt, không có ghế nên tất cả cứ đứng mà ăn. “Cơm, rau, thịt, cá được cho hết vào chiếc bát ô tô, chan thêm ít mắm ớt là xong bữa“, nam tài xế này cho biết.
 
Sau bữa cơm lúc 16h, tài xế Nguyễn Châu Long (53 tuổi, Bình Định) lên cabin nằm tranh thủ gọi điện về nhà nói chuyện với vợ con
 
Sau khi bữa ăn kết thúc, nam tài xế này ra trước cửa xe khấn vái mong sớm xuất được hàng để về nhà với vợ con, đón Tết muộn.
Trần Tuấn - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Do lượng xe hàng ùn 1.646 xe, trong đó có 1.390 xe chở hoa quả tươi, Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu để xuất khẩu từ 16.2.2022 cho đến hết ngày 25.2.2022.

Nhiều xe chở nông sản nằm chờ xuất hàng ở cửa khẩu Lạng Sơn từ mùng 1 Tết

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Lạng Sơn - Tính đến 8h ngày 9.2, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh là 1.373 xe, tăng 106 xe so với 1 ngày trước đó. Nhiều xe hàng nông sản, hoa quả lên cửa khẩu ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần nhưng đến này qua 10 ngày vẫn chưa xuất được hàng.

Tâm sự của tài xế container nửa tháng “nằm chờ” ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Tài xế Huỳnh Xuân Hồng (40 tuổi, Bình Định) có xe hàng chờ xuất ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) tâm sự, giá nông sản đang “chạm đáy”, mít Thái ở Đồng bằng Sông Cửu Long giờ còn chưa đến 5000 đồng/kg mua tại vườn. Nhiều loại trái cây khác cũng đang vào vụ, nếu đường sang Trung Quốc không thông thì giá nông sản sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh. Các công ty vận tải nếu để container “nằm không” thì cũng không có tiền để trả lãi ngân hàng...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Do lượng xe hàng ùn 1.646 xe, trong đó có 1.390 xe chở hoa quả tươi, Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu để xuất khẩu từ 16.2.2022 cho đến hết ngày 25.2.2022.

Nhiều xe chở nông sản nằm chờ xuất hàng ở cửa khẩu Lạng Sơn từ mùng 1 Tết

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Lạng Sơn - Tính đến 8h ngày 9.2, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh là 1.373 xe, tăng 106 xe so với 1 ngày trước đó. Nhiều xe hàng nông sản, hoa quả lên cửa khẩu ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần nhưng đến này qua 10 ngày vẫn chưa xuất được hàng.

Tâm sự của tài xế container nửa tháng “nằm chờ” ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Tài xế Huỳnh Xuân Hồng (40 tuổi, Bình Định) có xe hàng chờ xuất ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) tâm sự, giá nông sản đang “chạm đáy”, mít Thái ở Đồng bằng Sông Cửu Long giờ còn chưa đến 5000 đồng/kg mua tại vườn. Nhiều loại trái cây khác cũng đang vào vụ, nếu đường sang Trung Quốc không thông thì giá nông sản sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh. Các công ty vận tải nếu để container “nằm không” thì cũng không có tiền để trả lãi ngân hàng...