Làng hoàn lương bên trại giam Gia Trung

THANH TUẤN |

Gia Lai – Những người từng lầm đường lạc bước, vi phạm pháp luật sau khi chấp hành án phạt đã ở lại xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để sinh cơ lập nghiệp, làm lại cuộc đời mới.

Ayun là xã đặc biệt khi nằm cạnh trại giam Gia Trung, thuộc Bộ Công an. Từ năm 1977 đến nay, xã này có đến 89 trường hợp công dân đã chấp hành án phạt tù về địa phương sinh sống, trong đó có hơn 40 người có hộ khẩu thường trú nơi khác quyết định chọn Ayun làm nơi lập nghiệp.

Từ một làng quê nghèo khó, hiện nay, xã Ayun phát triển kinh tế, nhà cửa khang trang, trong đó có những phận người vốn lầm đường lạc bước đã làm lại cuộc đời mới, có cuộc sống tốt hơn. Anh Bùi Văn Đỉnh (SN 1973, trú xã Ayun) hiện là nhân viên của Ban quản lý bảo vệ rừng vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Vào năm 2019, anh Đỉnh sửa lại khẩu súng hơi cho người bạn, vô tình cướp cò bắn trúng H’Dưng (15) khiến cháu tử vong.

Trở về đời thường, anh Đỉnh xin vào Ban quản lý bảo vệ rừng vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nấu cơm, hướng dẫn viên cho các đoàn du lịch. Nhờ tài ăn nói lưu loát, nấu ăn giỏi, anh Đỉnh có việc làm thu nhập ổn định, cưới vợ là người đồng bào Ba Na ở xã Ayun. “Ayun là mảnh đất nghĩa tình, người dân thân thiện. Sau khi chấp hành án phạt, mình không về quê Bắc Giang với gia đình mà ở lại đây làm ăn, đổi thay cuộc sống” - anh Đỉnh chia sẻ.

Ông Lê Thanh Lan (SN 1957, trú xã Ayun) từng dính vào lao lý, vi phạm pháp luật khi tuổi còn trẻ. Nhờ được cán bộ trại giam Gia Trung đào tạo nghề mộc, trồng rừng, ông sớm hòa nhập cộng đồng, lấy vợ sinh con. Gia đình ông có kinh tế khá giả ở xã khi sở hữu hơn 400 trụ tiêu, 2ha bạch đàn, mỗi năm cho lợi nhuận 80-100 triệu đồng. “Có vợ con, mình biết tránh xa con đường cũ để hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Cũng may có nghề mộc trong tay nên khi ra xã hội xin việc dễ dàng hơn, không bị bỡ ngỡ. Giờ con cái đã trưởng thành, bản thân luôn muốn làm việc có ích cho xã hội” - ông Lan chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại úy Phạm Ngọc Thanh - Trưởng Công an xã Ayun, huyện Mang Yang - cho biết: “Do địa phương có nhiều công dân từng chấp hành án phạt nên hàng năm, công an đều mời, gọi họ lên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng. Khi họ có khó khăn gì thì sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ. Một số công dân thiếu các giấy tờ hành chính được công an xã xác minh, bổ sung để họ có đầy đủ quyền công dân, lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Hầu hết công dân chấp hành pháp luật tốt, biết làm ăn phát triển kinh tế”.

Đại tá Nguyễn Đình Ba - Bí thư Đảng ủy, Giám thị trại giam Gia Trung - cho hay: “Sau khi chấp hành án phạt, được cải tạo giáo dục đạo đức, được dạy nghề tốt, nhiều công dân đã “bén duyên” với mảnh đất Ayun, lấy vợ sinh con, chí thú làm ăn. Nhiều người hiện nay kinh tế khá giả, là chủ doanh nghiệp, cửa hàng buôn bán ở trong xã”.

Theo đại tá Ba, ở trại Gia Trung, học nghề và học văn hóa là bắt buộc để sau này ra trại, các công dân sớm tái hòa nhập cộng đồng, tìm được việc làm ổn định, không vi phạm pháp luật. Đơn vị phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Gia Lai tổ chức các lớp đào tạo, dạy nghề và cấp chứng chỉ cho các trường hợp thi đậu.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tăng mạnh mức phạt với các vi phạm về kinh doanh bất động sản

Trang Thiều (T/H) |

Năm 2022, hầu hết các vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản đều tăng gấp đôi, thậm chí có những hành vi tăng đến gấp 06 lần.

Xử lý 27.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng cao điểm

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông đã xử lý 27.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn sau 2 tháng ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Sau loạt vi phạm nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng chỉ đạo gì?

CAO NGUYÊN |

Trước nhiều vi phạm về nhà ở xã hội tại một số địa phương, mới đây Bộ Xây dựng có văn bản gửi các tỉnh thành yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng loại hình nhà ở này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tăng mạnh mức phạt với các vi phạm về kinh doanh bất động sản

Trang Thiều (T/H) |

Năm 2022, hầu hết các vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản đều tăng gấp đôi, thậm chí có những hành vi tăng đến gấp 06 lần.

Xử lý 27.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng cao điểm

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông đã xử lý 27.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn sau 2 tháng ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Sau loạt vi phạm nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng chỉ đạo gì?

CAO NGUYÊN |

Trước nhiều vi phạm về nhà ở xã hội tại một số địa phương, mới đây Bộ Xây dựng có văn bản gửi các tỉnh thành yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng loại hình nhà ở này.