Làng hoa Sa Đéc: Khó khăn trăm bề đầu ra

LỤC TÙNG |

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang đứng trước khó khăn chưa từng có trong lịch sử khi mùa hoa Tết đang loay hoay trong nghịch lý: Hồi hộp trồng - hồi hộp bán.

Nhạt màu hoa Tết

Cuối tháng 12, trở lại Làng hoa Sa Đéc. Dù đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý trước những tác động của dịch COVID-19, nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên trước không khí có phần nhạt trên vùng đất được mệnh danh là trung tâm cung ứng hoa Tết cho vùng ĐBSCL và nhiều địa phương trong cả nước. Vẫn lá xanh, hoa rực rỡ, nhưng những vườn hoa đầy ắp dọc theo con đường Cai Dao - Sa Nhiên... ngày nào, giờ có phần thưa thớt.

Ông Trần Thanh Khang, Giám đốc HTX Hoa kiểng Tân Quy Đông (TP.Sa Đéc) xác nhận: Đúng là năm nay người trồng hoa Tết giảm diện tích. Chỉ riêng thành viên của HTX đã giảm hơn 30% so với mọi năm. Tuy nhiên, đó là con số khả quan, vì HTX có hợp đồng, đầu ra tương đối nên lượng hoa chuẩn bị cho thị trường Tết chỉ giảm nhẹ. Với những hộ trồng cá thể, tỉ lệ này lên đến trên  50%.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, vụ hoa Tết Nhâm Dần, Làng hoa Sa Đéc chỉ gieo trồng khoảng 50ha, giảm hơn 50% so với năm trước. Nguyên nhân được cho là nhà vườn đã dự báo được tình hình khó khăn ở thị trường đầu ra do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên chuyển sang trồng cây kiểng để bán lâu dài... Nhưng còn có lý do hết sức quan trọng là thời điểm chuẩn bị xuống giống hoa Tết trùng vào thời gian dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

Việc thực hiện giãn cách trong thời gian dài trên phạm vi rộng của thành phố đã gây khó khăn cho nhà vườn trong việc mua sắm vật tư đầu vào, thuê mướn nhân công... thậm chí là mua cây giống.

Ông Huỳnh Quang Tỉnh (xã Tân Quy Tây) cho biết, do khó khăn trong việc đi lại để mua cây cúc giống cúc, nên tôi đã tự lấy cây còn lại trong vườn để nhân giống. Việc tự gây giống một cách bị động không chỉ gây ra hạn chế số lượng mà còn trực tiếp gây ra hạn chế về chất lượng. Bởi thông thường, những cây hoa, nhất là hoa cúc còn sót lại vườn nhà là hàng bị “bỏ lại” vì phát triển kém về hình dáng, màu sắc hoa... do mang nhiều mầm bệnh bên trong. Vì thế, khi tiếp tục sử dụng làm cây giống cũng đồng nghĩa chuyển mầm bệnh sang cây trồng mới.

Đây được xem như “cầu nối” để thời tiết khắc nghiệt tăng tốc gây bất lợi cho sinh trưởng của hoa Tết.

“Vụ hoa năm nay cây bị bệnh nhiều, phải tăng số lần phun xịt gấp đôi mà cây vẫn không tốt như mọi năm” - ông Huỳnh Quang Tỉnh chia sẻ.

Ông Tỉnh thậm chí vừa xịt hôm trước, tối mưa lớn, hôm sau đã phải phun tiếp để ngừa bệnh. Đó cũng là cách mà nhiều nhà vườn ở Làng hoa Sa Đéc thực hiện trong vụ hoa Tết năm nay. Theo thông tin từ Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, do thời tiết năm nay biến động mạnh, mưa nhiều và tập trung vào ban đêm, trong khi đó ngày lại nắng gay gắt nên ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng cây trồng và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoa.

Hồi hộp bán

Đáng lo hơn là đầu ra của hoa Tết đang làm cho nhà vườn đau đầu. Ông Huỳnh Quang Tỉnh, cho rằng, đây là năm khó khăn đầu ra nhất trong suốt 30 năm trồng hoa Tết.

“Mọi năm giờ này, thương lái kéo về coi hàng, chốt giá và đặt tiền cọc, nhưng năm nay chưa thấy ai đến mà cũng chẳng có ai điện thoại”- ông Tỉnh bày tỏ lo lắng. Đây cũng là tình cảnh chung mà nhiều nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc đang hứng chịu.

Nhiều người đã tính đến phương án xấu nhất là sẽ mang hoa ra chợ tự tiêu thụ. Nhưng điều này vẫn là ẩn số vì hoàn toàn lệ thuộc vào diễn biến dịch. “Nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thêm, coi như thua lỗ, nhà vườn hết Tết” - ông Tỉnh nói như thở dài bởi hoa Tết có đời sống rất khắc nghiệt: Chỉ cần qua thời điểm Giao thừa, các chậu hoa cúc, hoa vạn thọ... dù đẹp đến mấy cũng không ai mua.

Dự cảm được những khó khăn của mùa hoa Tết thời COVID-19, Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ nhằm giảm áp lực đầu ra cho hoa Tết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc - chia sẻ: “Chúng tôi tích cực kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh để mở thêm đường tiêu thụ cho sản phẩm hoa Tết Sa Đéc”. Hy vọng nỗ lực của cơ quan chức năng cộng với danh tiếng của làng hoa trăm năm tuổi sẽ tiếp sức cho nhà vườn Làng hoa Sa Đéc vượt qua khó khăn của nghịch lý hoa Tết: Hồi hộp trồng - hồi hộp bán!

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Sa Đéc giảm hơn 50% diện tích hoa Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Lượng hoa Tết Nhâm Dần của làng hoa Sa Đéc  (Đồng Tháp) sẽ giảm khoảng 50% diện tích gieo trồng so với thường niên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Làng hoa Sa Đéc giảm hơn 50% diện tích hoa Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Lượng hoa Tết Nhâm Dần của làng hoa Sa Đéc  (Đồng Tháp) sẽ giảm khoảng 50% diện tích gieo trồng so với thường niên.