Lan tỏa Tết Giáp Thìn tại Khánh Hoà với hơn 450 phần quà trao tới công nhân ngư dân và bộ đội biên phòng

Trúc An |

Ngày 27.1, Chương trình cộng đồng “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" do Bia Saigon phối hợp thực hiện cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã trao hơn 450 phần quà cho công nhân ngư dân và bộ đội biên phòng.

Đây là một trong số 25 tỉnh thành mà chương trình đi qua với hơn 10.400 phần quà Tết dự kiến sẽ trao cho các công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm hậu đại dịch, các ngư dân gặp nhiều thách thức do biến đổi khí hậu và bộ đội biên phòng.

450 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng/phần - bao gồm bao lì xì 300.000 tiền mặt và các nhu yếu phẩm - đã được trao cho các công nhân lao động và các ngư dân địa phương trong bầu không khí nhộn nhịp của các không gian vui chơi đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Chương trình cộng đồng “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” do Bia Saigon phối hợp thực hiện cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa đã trao 450 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng/phần. Ảnh: SABECO
Chương trình cộng đồng “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” do Bia Saigon phối hợp thực hiện cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa đã trao 450 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng/phần. Ảnh: SABECO

Chương trình năm nay đặc biệt tri ân các đối tượng công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm, cùng với ngư dân các vùng biển gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng chăm lo Tết của người dân và của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, chương trình cũng gửi lời tri ân, động viên, cảm ơn đến lực lượng bộ đội biên phòng đang ngày đêm canh giữ an toàn, bình yên cho đất nước, đảm bảo sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia trong suốt nhiều năm qua. Bên cạnh đó, đoàn đại diện của chương trình sẽ ghé thăm chúc Tết và trao quà cho lực lượng biên phòng tại đồn biên phòng cửa khẩu Nha Trang.

Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) phát biểu tại sự kiện: Năm 2023 đã kết thúc với khá nhiều khó khăn, thách thức. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, SABECO cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng trong bối cảnh chung của nền kinh tế toàn cầu. Năm 2024 cũng là thời điểm Việt Nam cần hơn bao giờ hết sự đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau từ các cơ quan ban ngành, cộng đồng và doanh nghiệp để thúc đẩy sự thành công và phát triển trên cả nước.

Đại diện các đơn vị trao quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang. Ảnh: SABECO
Đại diện các đơn vị trao quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang. Ảnh: SABECO

Là hoạt động thường niên của SABECO và Bia Saigon, chương trình cộng đồng “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" của Bia Saigon như lời cam kết của SABECO đã và đang đóng góp để tạo ra những giá trị tích cực cho đất nước và con người Việt Nam. “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” là nỗ lực tiếp nối những chương trình Tết ý nghĩa mà Bia Saigon thực hiện hằng năm, để cùng lan tỏa nét đẹp văn hoá truyền thống của người Việt ngày Tết. Đó là tinh thần sẻ chia, đoàn kết, cùng nhau bước qua những khó khăn của năm cũ và hướng đến một năm mới hanh thông, thuận lợi.

Với chủ đề và nhiều hoạt động khác nhau, các không gian của chương trình cộng đồng “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" đã mang đến điểm hẹn vui chơi giải trí cuối năm không chỉ cho người thụ hưởng mà còn cả người dân địa phương cùng nhau chuẩn bị đón Tết và lan tỏa tinh thần lạc quan, tài lộc trước thềm năm mới.

Các khu vực vui chơi tại các sự kiện luôn thu hút sự tham gia của người dân địa phương. Ảnh: SABECO
Các khu vực vui chơi tại các sự kiện luôn thu hút sự tham gia của người dân địa phương. Ảnh: SABECO

Tại Khánh Hòa, chương trình cộng đồng “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" có nhiều khu vực thăm quan, check in, chụp ảnh với cách trang trí mang nhiều ý nghĩa khác nhau tới khách tham quan như: Khu vực “Lộc tỏa như nắng” nơi chụp ảnh check-in với các góc trang trí theo chủ đề Tết để người tham gia lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ ngày cuối năm với bạn bè và gia đình. Khu vực “Lộc trổ như cây” nơi người chơi tham gia hái lộc với ước mong tìm kiếm sự may mắn cho một năm mới tốt đẹp hơn. Khu vực “Lộc chất như núi” với hoạt động nghiệm trò chơi thực tế ảo tăng cường (AR Game) mang tên “Dragon Gem by Bia Saigon” để người chơi săn rồng, đón lộc. Khu vực “Lộc tuôn như thác” với những trò chơi tương tác cộng đồng thử thách người chơi đoàn kết để giành chiến thắng, thể hiện tinh thần gắn kết ngày Tết, cùng nhau vượt qua thử thách của năm cũ, hướng đến năm mới khởi sắc hơn…

Ảnh: SABECO
Ảnh: SABECO

Từ năm 2020 đến nay, Bia Saigon đã liên tục thực hiện nhiều sáng kiến và các chương trình hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ hơn 42 tỉ đồng cho hơn 27.800 đối tượng thụ hưởng ở 63 tỉnh thành Việt Nam, thông qua nhiều hình thức như tặng quà gồm nhu yếu phẩm, bao lì xì, vé di chuyển về quê,… để người lao động, các đối tượng khó khăn có một kì nghỉ Tết Nguyên Đán ấm cúng và đoàn viên.

Trúc An
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán

Mai Chi |

Ngày 30.1, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hải Phòng cho biết, trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật để chào mừng năm mới.

Thắp “ánh lửa” niềm tin cho người lao động khó khăn dịp Tết

Nguyên Huỳnh |

Trong nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm, câu chuyện của ngư dân Bình và công nhân Thủy Tiên là hai bức tranh đối lập nhưng cùng hòa quyện vào khúc ca của hy vọng và kiên cường. Bên cạnh những thách thức trong cuộc sống mưu sinh, họ tiếp tục vững bước, vượt qua sóng gió để trở về bên những món quà Tết đầy ý nghĩa từ Bia Saigon và Trung ương Đoàn, những ngọn hải đăng cho tâm hồn luôn hướng về phía trước.

Sabeco cùng các nhà tài trợ trao 10 nhà Đại đoàn kết tại Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Ngày 6.1, tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng vàng; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung; Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng tổ chức lễ bàn giao 10 nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Luật Đất đai 2024 có giúp bùng nổ nguồn cung nhà ở xã hội?

NHÓM PV |

Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 cùng có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, được dự báo sẽ tạo chuyển biến trong thị trường bất động sản thời gian tới. Trong đó, việc Luật Đất đai ban hành kịp thời với các bộ Luật khác sẽ tạo dự đồng bộ, giúp các doanh nghiệp mặn mà hơn với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Đề xuất cộng điểm trong tuyển sinh lớp 10

Thanh Hằng |

Đề xuất cộng điểm cho học sinh giỏi cấp thành phố trong kỳ thi vào lớp 10 nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh, giáo viên. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này là hợp lý, tạo động lực phát triển cho các em học sinh ưu tú.

Cái kết cho hoa hậu duy nhất của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Thùy Trang |

Hoa hậu H'Hen Niê là màu sắc khác biệt so với các thí sinh còn lại của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Bội thu nhờ bán hàng trực tuyến dịp Tết

NGỌC LÊ |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, TPHCM tổ chức một loạt các hoạt động livestream (phát trực tiếp) để bán hàng, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương để kích cầu mua sắm. Hoạt động này bước đầu đem lại nhiều kết quả tích cực.

Chile chứng kiến thảm họa quốc gia tồi tệ nhất trong 14 năm

Song Minh |

Cháy rừng ở Chile khiến hàng trăm người thiệt mạng, trở thành thảm họa quốc gia tồi tệ nhất kể từ năm 2010.

Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán

Mai Chi |

Ngày 30.1, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hải Phòng cho biết, trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật để chào mừng năm mới.

Thắp “ánh lửa” niềm tin cho người lao động khó khăn dịp Tết

Nguyên Huỳnh |

Trong nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm, câu chuyện của ngư dân Bình và công nhân Thủy Tiên là hai bức tranh đối lập nhưng cùng hòa quyện vào khúc ca của hy vọng và kiên cường. Bên cạnh những thách thức trong cuộc sống mưu sinh, họ tiếp tục vững bước, vượt qua sóng gió để trở về bên những món quà Tết đầy ý nghĩa từ Bia Saigon và Trung ương Đoàn, những ngọn hải đăng cho tâm hồn luôn hướng về phía trước.

Sabeco cùng các nhà tài trợ trao 10 nhà Đại đoàn kết tại Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Ngày 6.1, tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng vàng; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung; Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng tổ chức lễ bàn giao 10 nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.