Theo dự báo ngắn hạn được cập nhật mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 1-10.4, xuất hiện mưa rải rác với lượng nhỏ, có nơi mưa vừa tập trung trong khoảng 5 ngày đầu tháng.
Tổng lượng mưa sẽ tăng lên so với 3 tháng trước đó và phổ biến đạt từ 60 đến 80% so với trung bình nhiều năm; dòng chảy trên các sông suối có xu hướng tăng dần nhưng chỉ đạt 80% so với trung bình nhiều năm, riêng sông La Ngà sẽ cao hơn trung bình nhiều năm do điều tiết từ thủy điện Đại Nga.
Đài Khí tượng thủy văn Lâm Đồng đưa ra cảnh báo ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước chỉ xảy ra tại các khu vực không chủ động được nguồn nước, không có các công trình thủy lợi.
Theo báo cáo của các địa phương, trong thời gian tới, nếu không xuất hiện mưa trái mùa, nắng nóng tiếp tục diễn ra sẽ gây ảnh hưởng đến việc tưới đợt 3 của cây cà phê, gieo trồng vụ Hè Thu, cấp nước sinh hoạt.
Nhất là tại các khu vực địa hình cao, không có hoặc xa công trình thủy lợi, xa hệ thống sông suối lớn với diện tích sản xuất bị ảnh hưởng tăng thêm khoảng 2.153ha gồm huyện Di Linh 200ha, huyện Đạ Huoai 353ha, huyện Lâm Hà 1.600ha (hiện tại diện tích bị ảnh hưởng là 2.110ha).
Đối với cấp nước sinh hoạt nông thôn có nguy cơ phát sinh thêm việc ảnh hưởng nhưng dự đoán sẽ không tăng mạnh do các địa phương sẽ chủ động triển khai các giải pháp ứng phó.
Ngày 2.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, mực nước tại các công trình hạ tầng kỹ thuật để chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình, UBND cấp xã trực thuộc, phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành công trình để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó đã triển khai trong thời gian qua như: Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, hạn hán, hiện trạng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn, kế hoạch sản xuất nông nghiệp để chủ động điều chỉnh cơ cấu cây trồng sang loại cây ít dùng nước, giảm diện tích sản xuất, thay đổi lịch thời vụ...