Làm đa phương tiện từ những ngày vượt khó, vượt khổ sản xuất tin bài video

NGUYỄN HÀ |

Vượt qua những ngày đầu khó khăn, từ chiếc máy quay “cùi bắp”, một studio nhỏ không cách nổi âm, đến nay, Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện Báo Lao Động đã lớn mạnh với đội ngũ phóng viên đa năng, trang thiết bị được đầu tư hiện đại. Từ đây, nhiều tuyến bài có tiếng vang đã lần lượt ra đời.

Không chần chừ, phải bắt tay vào làm luôn

Lần đầu bước chân vào Báo Lao Động là khi tôi tròn 22 tuổi với tấm bằng Đại học ngành Truyền hình trên tay. Bộ phận Video khi ấy chưa chính thức thành lập, mới chỉ là một nhánh nhỏ thuộc Ban Thư ký tòa soạn với 2 nhân sự là chị Phạm Thị Thu Hoài, anh Bùi Bảo Toàn. Tôi vẫn nhớ ngày đầu gặp chị trưởng bộ phận và lời chia sẻ “em chưa có kinh nghiệm gì trong tay...”.

“2 đứa đi tác nghiệp ngay bây giờ đi” - chị Hoài nói. Vậy là ngay ngày đầu tiên, kinh nghiệm chúng tôi nhận được chính là không chần chừ, phải bắt tay vào làm luôn.

Sự kiện đầu tiên tôi, chị Phạm Dung - bây giờ là Giám đốc Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện tác nghiệp là giải cứu dưa hấu Quảng Nam. 2 chúng tôi với chiếc handycam cầm tay, chiếc máy ghi âm cũ được chị trưởng bộ phận cho mượn, đứa cầm máy quay, đứa phỏng vấn ghi âm, loay hoay làm 1 sản phẩm video gửi về tòa soạn, chờ đợi giây phút bài được đăng tải. Tôi F5 nhiều lần trang Lao Động xem bài của mình đã được lên hay chưa; vỡ oà khi cái tên Nguyễn Hà - Phạm Dung lần đầu xuất hiện trên một tờ báo lớn với tư cách tác giả bài báo.

Đó cũng là 1 trong những sản phẩm video sản xuất đầu tiên của Báo Lao Động vào thời điểm đầu năm 2015. Trước đó, các sản phẩm chủ yếu là các tin tổng hợp từ các nguồn, trang nước ngoài, vậy nên khi bài báo của bản thân là 1 trong những video sản xuất đầu tiên, tôi và đồng nghiệp có niềm vui, tự hào của riêng mình.

Trường quay đa phương tiện hiện đại của Báo Lao động. Ảnh: TÔ THẾ
Trường quay đa phương tiện hiện đại của Báo Lao động. Ảnh: TÔ THẾ

Vượt khó khăn sản xuất nhiều ideo chất lượng

Đó là những ngày vô cùng khó khăn khi chúng tôi bắt đầu mọi việc mà thiếu thốn từ trang thiết bị, nhân lực, vật lực. Thời điểm đó, khu vực Hà Nội có 2 phóng viên video là tôi, chị Phạm Dung, 1 quay phim là anh Văn Thắng. Sau đó, trong Cơ quan Thường trú TPHCM có thêm 1 nhân sự. Do người ít nên số lượng tin bài cũng không nhiều. Chúng tôi vừa làm, vừa tìm hướng đi, cách thể hiện mới cho mỗi bài video. Tôi vẫn nhớ khi ấy, việc chúng tôi ở lại cơ quan đến rạng sáng để dựng bài là chuyện thường như cơm bữa; bởi chúng tôi lúc bấy giờ cũng chỉ là những sinh viên mới ra trường, nên các thao tác chưa thể nhanh chóng, nhanh nhạy như bây giờ.

Thiết bị quay khi đó là 2 chiếc handycam nhỏ cầm tay, không có mic nên mỗi khi tác nghiệp chúng tôi phải ghi âm bằng điện thoại hoặc máy ghi âm, sau đó ghép khớp vào với nhau khi dựng thành phẩm.

Tôi còn nhớ mình rất hay gặp phải tình huống máy quay mở không lên, bấm máy mà không ghi được, nhất là các sự kiện mưa lũ máy quay không may dính 1 chút nước. Thế nên ở các sự kiện này, dù chúng tôi là phái nữ, nhưng luôn tự nhủ, người ướt cũng được, nhưng máy móc nhất định phải được bao bọc thật kỹ. Thêm vào đó, thời điểm đầu cơ quan chỉ có 1 chiếc máy dựng, việc phải đợi cả tiếng đồng hồ để xuất được 1 video 3 phút… là những gì thường xuyên diễn ra trong mỗi lần tác nghiệp.

Vừa làm, vừa học, vừa nhận góp ý. Vượt qua những ngày thức khuya, dậy sớm, tác nghiệp không biết mệt mỏi. Từ các sự kiện cháy nổ, mưa lũ, tai nạn… cho đến những Talkshow phỏng vấn chuyên gia, chính khách đã ra đời từ những thiết bị thô sơ như thế. Chúng tôi đều không quản ngại với mong muốn định vị được trong lòng độc giả về việc vào Lao Động xem video tin tức. Chúng tôi cũng nhanh chóng hòa mình vào dòng chảy, guồng quay chung của đội ngũ phóng viên thời sự lúc bấy giờ. Đi đến đâu cũng được nhận ra là 2 cô phóng viên team video của Lao Động.

Nhờ sự nỗ lực, nhiều vệt bài chất lượng bằng hình thức video đã xuất hiện, mang lại hơi thở mới cho tờ báo hơn 80 năm tuổi lúc bấy giờ. Nhiều sự kiện, vấn đề, nhân vật đã được truyền tải đến bạn đọc bằng hình thức bộ ảnh, video; những bài báo có dẫn hiện trường, dẫn talk đã manh nha xuất hiện, ngày càng phổ biến. Bạn đọc lúc bấy giờ dần dần hình thành khái niệm xem Video trên Báo Lao động thay vì chỉ đóng đinh suy nghĩ Lao Động làm báo giấy.

Trường quay tại Hàng Bồ được vận hành song song với trường quay tại số 6 Phạm Văn Bạch.  Ảnh: TÔ THẾ
Trường quay tại Hàng Bồ được vận hành song song với trường quay tại số 6 Phạm Văn Bạch. Ảnh: TÔ THẾ

Không thể nằm ngoài xu thế

Sau một thời gian bắt nhịp, nhận thấy xu hướng phát triển của video trên báo điện tử, lãnh đạo báo và trưởng Bộ phận Video của báo khi đó đã định hướng, quyết định ra mắt chuyên mục Video.

Đến ngày 28.7.2015, Báo Lao Động chính thức ra mắt chuyên mục Video với nhiều tiểu mục: Bản tin nóng, Thời sự, Thế giới đa chiều, TV&Showbiz, Vì người lao động, Hài và Lạ…

Việc cho ra mắt chuyên mục với nhiều tiểu mục đòi hỏi các phóng viên khi đó phải làm việc năng suất, chất lượng hơn. Đồng thời, ngay từ thời điểm bấy giờ đã đặt ra yêu cầu mỗi phóng viên cần phải đa-di-năng (cách chúng tôi vẫn gọi đùa hai từ đa năng), vừa biết quay, biết dựng, biết dẫn…

2 phóng viên video Hà Nội lúc bấy giờ là tôi, chị Dung trở thành những nữ phóng viên cầm máy quay đầu tiên của Lao Động, sẵn sàng tác nghiệp trong các sự kiện cùng dàn quay phim nam cao to, lực lưỡng của các đài truyền hình.

Tôi vẫn nhớ đợt mưa lũ Quảng Ninh lịch sử năm 2015, 2 phóng viên nữ chúng tôi xông xáo lên đường. Đây cũng là chuyến tác nghiệp xa Hà Nội đầu tiên của những phóng viên mới ra trường. Đứng giữa mênh mông nước lũ, chiếc ba lô nặng trịch máy móc, quần áo, đồ đạc cho những ngày lội nước hứng mưa. Cũng là lần đầu tiên chúng tôi vừa làm, vừa cảm nhận được những mất mát, những nỗi đau của người dân để có thể truyền tải trong mỗi bài báo.

Có thể nói, mảng video của Lao Động đã chứng kiến, đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình trưởng thành, lớn lên trong nhận thức, suy nghĩ, hành động.

Đến ngày 7.1.2016, bộ phận Video của Báo có chiếc máy quay lớn và mic gắn golo Lao động. Đó là chiếc máy NX3 - được coi là chiếc máy quay “xịn nhất” của cơ quan trong thời điểm lúc bấy giờ. Kể từ đó, các sự kiện lớn như khánh thành, các chương trình của cơ quan như Doanh nghiệp vì người lao động, Tết Sum vầy… sử dụng chiếc máy quay này, cho ra những sản phẩm với hình ảnh đẹp hơn.

Bước ngoặt lớn với trường quay đa phương tiện

Từ một trường quay cỡ 10 m2 tại trụ sở Tây Sơn, sau khi chuyển sang trụ sở mới tại Phạm Văn Bạch, trường quay đã được nâng cấp rộng rãi, khang trang.

Tháng 12.2019 là một bước ngoặt lớn với phòng Media khi Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện ra đời theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Từ đây, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quy trình tác nghiệp, sản xuất, xuất bản nội dung được áp dụng triệt để tại Báo Lao Động. Đây cũng là thời điểm những cái đầu tiên của làng báo ra đời.

Báo duy trì song song các ấn phẩm báo giấy, báo điện tử với loạt trường quay được trang bị những công nghệ làm báo hiện đại nhất. Với việc trang bị hệ thống truyền tin trực tiếp từ hiện trường, phóng viên của báo có thể sử dụng camera chuyên dụng hoặc điện thoại thông minh, tường thuật trực tiếp hình ảnh chất lượng cao từ hiện trường về tòa soạn thông qua mạng viễn thông di động để biên tập, kiểm duyệt, xuất bản trực tiếp trên các kênh phân phối nội dung đa phương tiện của báo.

Từ năm 2021-2023, hàng loạt các tin bài được sản xuất hàng ngày, hàng giờ; nhiều sự kiện kết nối live với phóng viên ở khắp vùng miền trên cả nước; các sự kiện Talkshow, tọa đàm trực tuyến được tổ chức với số người tham gia tối giản nhất; các phóng viên của Media chủ trì, tổ chức được nhiều hội thảo, diễn đàn có quy mô lớn…

Đến năm 2023, báo đã tự sản xuất, phát cố định 12 bản tin, chương trình định kỳ hàng tuần, nâng cấp, xuất bản định kỳ hàng ngày sản phẩm Podcast; các vấn đề nóng đều được thực hiện Video trực tiếp từ hiện trường. Bản tin Công đoàn phát sóng 2 số/tuần và nhận được nhiều quan tâm của bạn đọc về các vấn đề lương, bảo hiểm xã hội, các nội dung liên quan đến công nhân, người lao động. Kênh Youtube của Báo đạt 92 triệu lượt xem, tăng 33% so với năm 2022.

Đầu tháng 12.2023, lần đầu tiên, Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Báo đã thực hiện truyền hình trực tiếp sự kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự; sự kiện truyền trực tiếp trên cả 3 nền tảng (Báo Lao Động điện tử, Youtube và Fanpage của Báo) với chất lượng tương đương truyền hình.

Một ngày mới tại Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện bắt đầu bằng những bản tin trên trường quay được đầu tư khang trang, hệ thống đèn, máy quay, thiết bị ghi hình, ánh sáng không thua kém gì các đài truyền hình. Một ê kíp khác có thể đang chuẩn bị máy móc cho một sự kiện dẫn luồng live về tòa soạn, phát sóng trực tiếp song song với diễn biến sự kiện. Hay ê kíp của Giờ thứ 9 với khách mời nổi tiếng là NSND Minh Hòa, NSƯT Phú Thăng đang chuẩn bị cho các số phát sóng tiếp theo…

NGUYỄN HÀ
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với mức lương cử nhân ngành Công nghệ đa phương tiện

Danh Trang |

Theo học ngành Công nghệ đa phương tiện đòi hỏi các bạn phải đam mê, khao khát khám phá về nghệ thuật và kỹ thuật, quan trọng nhất là kiên trì, không ngừng sáng tạo. Và sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều vị trí việc làm cũng như mức lương đáng mong ước.

Học phí ngành Truyền thông đa phương tiện của nhiều trường đại học

Trang Hà |

Dưới đây là học phí ngành Truyền thông đa phương tiện của nhiều trường đại học trên cả nước do Báo Lao Động cập nhật.

Thể hiện các tác phẩm báo chí điều tra bằng đa phương tiện

BÙI THƠM |

Các tác phẩm báo chí điều tra, phản ánh từ lâu đã trở thành thương hiệu của Báo Lao Động. Không ngừng dấn thân khai thác các đề tài nóng, phơi bày những góc khuất, sai phạm… nâng cao chất lượng của các sản phẩm báo chí, những năm gần đây, các tác phẩm báo chí điều tra của báo còn tiếp cận với bạn đọc nhờ hình thức thể hiện đa phương tiện.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cảnh sát điều tra vào cuộc vụ tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt

KHÁNH AN |

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang trong quá trình tố tụng xử lý vụ việc tài xế Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt.

Công an xác minh thông tin hành khách phản ánh bị nhà xe Trung Lan nhồi nhét

QUANG ĐẠI |

Công an Nghệ An đang xác minh thông tin nhà xe Trung Lan (huyện Thanh Chương) bị phản ánh bắt khách hàng chờ quá lâu, nhồi nhét khách sai quy định.

Giao công an điều tra vụ 4 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử lý nghiêm theo quy định.

Người dân đợi cả tiếng, chen chân vào Đền Hai Bà Trưng trẩy hội dịp đầu năm

Phương Thảo |

Như thường lệ, lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, thu hút đông đảo người dân tới trẩy hội, cầu một năm nhiều sức khoẻ, bình an.

Bất ngờ với mức lương cử nhân ngành Công nghệ đa phương tiện

Danh Trang |

Theo học ngành Công nghệ đa phương tiện đòi hỏi các bạn phải đam mê, khao khát khám phá về nghệ thuật và kỹ thuật, quan trọng nhất là kiên trì, không ngừng sáng tạo. Và sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều vị trí việc làm cũng như mức lương đáng mong ước.

Học phí ngành Truyền thông đa phương tiện của nhiều trường đại học

Trang Hà |

Dưới đây là học phí ngành Truyền thông đa phương tiện của nhiều trường đại học trên cả nước do Báo Lao Động cập nhật.

Thể hiện các tác phẩm báo chí điều tra bằng đa phương tiện

BÙI THƠM |

Các tác phẩm báo chí điều tra, phản ánh từ lâu đã trở thành thương hiệu của Báo Lao Động. Không ngừng dấn thân khai thác các đề tài nóng, phơi bày những góc khuất, sai phạm… nâng cao chất lượng của các sản phẩm báo chí, những năm gần đây, các tác phẩm báo chí điều tra của báo còn tiếp cận với bạn đọc nhờ hình thức thể hiện đa phương tiện.