Lai Châu: 137 nhân viên y tế bức xúc vì bị chấm dứt hợp đồng

T.L |

Từ 1.4 tới đây, Sở Y tế tỉnh Lai Châu sẽ chấm dứt hợp đồng với 137 nhân viên y tế.

Mới đây, báo chí phản ánh thông tin về 137 nhân viên ngành Y tế của tỉnh Lai Châu bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1.4.2018. Trong số 137 nhân viên ngành Y tế bị chấm dứt hợp đồng, có những người đã đóng góp gần 10 năm.

Một số nhân viên y tế của tỉnh Lai Châu đã phản ánh đến báo chí về việc bị chấm dứt hợp đồng lao động sau một thời gian gắn bó, cống hiến.

“Nếu biết được sự nghiệt ngã của ngành y này, thì 7, 8 năm qua, mọi người sẽ không vào ngành y mà cống hiến và lao động vất vả, để rồi nhận lấy đắng cay như ngày hôm nay”, một nhân viên bị chấm dứt hợp đồng bức xúc chia sẻ.

Theo ông Trần Văn Vấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu: 137 nhân viên y tế vừa bị chấm dứt hợp đồng không phải là công chức, viên chức. Đây là những nhân viên mà Sở Y tế Lai Châu tự ký hợp đồng không đúng quy định, chưa tuyển dụng vào ngành y tế tỉnh. Ngoài ra, còn có những trường hợp tự xóa cả tập sự, bên Sở Y tế làm sai hết.

Ông Vấn cho biết thêm, khi giao cho ngành Y tế thì giao cả biên chế và ngân sách nhưng khi ngành Y tế còn biên chế chưa sử dụng thì đề nghị phải qua tuyển dụng. Tuy nhiên, Sở Y tế không qua tuyển dụng mà cứ thế ký hợp đồng.

Chia sẻ về những người gần 10 năm gắn bó với ngành, ông Trần Văn Vấn cho rằng: Những nhân viên này phản ánh có phần đúng, có phần chưa đúng. Không biết Sở Y tế dựa vào cái gì mà ký hợp đồng với họ. Trong khi đó, từ năm 2013 trở về trước, ngành y tế tỉnh Lai Châu vẫn tuyển dụng và năm 2017 vẫn tuyển dụng. Do đó, nói 10 năm gắn bó mà chưa vào được biên chế là không đúng lắm.

Ông Vấn cho hay, hiện tại, nhiều vị trí y tế trong tỉnh Lai Châu vẫn thiếu, một số người có bằng khá, bằng giỏi nhưng khi hỏi đến thì không biết gì.

Trước đó, Sở Nội Vụ cũng đã gửi văn bản đến các sở, ban ngành với nội dung là nếu đơn vị nào tự ý ký hợp đồng thì đơn vị đó phải tự chịu trách nhiệm, không được lấy cơ sở hợp đồng đó làm tiêu chuẩn ưu tiên trong tuyển dụng.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, những nhân viên y tế báo chí phản ánh đó là những nhân viên hợp đồng. 

“Sở Y tế tỉnh Lai Châu căn cứ vào vị trí việc làm sẽ tuyển dụng chính thức và sát hạch thi tuyển. Những nhân viên hợp đồng trên đã trải qua sát hạch và thi tuyển. Khi nhân viên đó không vượt qua được sát hạch và thi tuyển thì Sở Y tế chấm dứt hợp đồng lao động”, ông Hải chia sẻ.

T.L
TIN LIÊN QUAN

Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: Sẽ bị phạt đến 15 triệu đồng

LINH ANH |

Bộ LĐTBXH công bố dự thảo về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, bộ đề xuất nhiều mức, khung quy định xử phạt vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ Nội vụ đề nghị điều tra tiêu cực trong vụ 500 giáo viên Đắk Lắk mất việc

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến nội dung báo chí phát hiện có dấu hiệu tiêu cực để có suất dạy hợp đồng tại các trường ở huyện Krông Pắc, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Đắk Lắk: Chấm dứt hợp đồng không thỏa đáng, nhiều giáo viên bức xúc

HỮU LONG |

Nhiều giáo viên tại huyện Krông Pắk phản ánh đến Báo Lao Động về việc chủ sử dụng lao động là các nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà không thông báo thời gian cụ thể hay giải quyết các chế độ chính sách khi chấm dứt HĐLĐ đối với họ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: Sẽ bị phạt đến 15 triệu đồng

LINH ANH |

Bộ LĐTBXH công bố dự thảo về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, bộ đề xuất nhiều mức, khung quy định xử phạt vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ Nội vụ đề nghị điều tra tiêu cực trong vụ 500 giáo viên Đắk Lắk mất việc

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến nội dung báo chí phát hiện có dấu hiệu tiêu cực để có suất dạy hợp đồng tại các trường ở huyện Krông Pắc, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Đắk Lắk: Chấm dứt hợp đồng không thỏa đáng, nhiều giáo viên bức xúc

HỮU LONG |

Nhiều giáo viên tại huyện Krông Pắk phản ánh đến Báo Lao Động về việc chủ sử dụng lao động là các nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà không thông báo thời gian cụ thể hay giải quyết các chế độ chính sách khi chấm dứt HĐLĐ đối với họ.