Bộ Nội vụ đề nghị điều tra tiêu cực trong vụ 500 giáo viên Đắk Lắk mất việc

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến nội dung báo chí phát hiện có dấu hiệu tiêu cực để có suất dạy hợp đồng tại các trường ở huyện Krông Pắc, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ chiều ngày 26.3, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cho biết: Vừa qua, một số phương tiện thông tin, truyền thông có phản ánh về việc 500 giáo viên tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk sắp mất việc làm. Về việc này, Bộ Nội vụ đã kịp thời có Công văn số 1014/BNV-CCVC ngày 14.3 đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo về nội dung của sự việc và các giải pháp xử lý.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng biên chế sự nghiệp giáo dục được giao cho huyện Krông Pắc năm 2016: 3.571 biên chế. Trong đó, bậc Mầm non: 606 biên chế; bậc Tiểu học: 1.776 biên chế; bậc THCS: 1.189 biên chế. Tổng biên chế đã tuyển dụng tính đến ngày 24.11.2017 là 3.393 biên chế. Như vậy, tổng biên chế chưa tuyển dụng: 178 biên chế (trong đó: giáo viên 157, nhân viên: 21).         

Về hợp đồng lao động (kể cả trong và ngoài biên chế được giao) tính đến tháng 2.2018 có 578 giáo viên (hợp đồng ngoài chỉ tiêu là 421 người).

Như vậy, nội dung thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến việc một số giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Pắc sắp mất việc là đúng.

Nắm bắt tình hình trên, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk để giải quyết vấn đề trước mắt nhằm ổn định tình hình địa phương, đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật và không để các thế lực thù địch lợi dụng làm phức tạp tình hình, gây mất trật tự, an toàn xã hội. 

Bộ Nội vụ đề xuất, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW đã chỉ đạo: Kiên trì chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế của Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với biên chế được giao của năm 2015.

Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ mới thì Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có. 

Vì vậy, căn cứ phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xử lý vụ việc theo thẩm quyền, đồng thời bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

Đối với nội dung báo chí nêu là phát hiện có dấu hiệu tiêu cực để có suất dạy hợp đồng tại các trường trên địa bàn huyện Krông Pắc, đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra, điều tra, nếu có sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Vụ 500 giáo viên mất việc ở Đắk Lắk: Cần khởi tố vụ án, điều tra hành vi nhận hối lộ

Đặng Chung |

Liên quan đến việc 2 đời Chủ tịch huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) ký tuyển dụng “bừa” với hàng trăm giáo viên, Luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, nếu đúng như giáo viên tố có mất tiền để “chạy việc” thì cần phải khởi tố vụ án, làm rõ về hành vi “nhận hối lộ”.

Viết "giấy mượn tiền", giáo viên tố hiệu trường lừa chạy việc

H.L |

Ngày 21.3, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), có phản ánh với cơ quan báo chí về việc khi làm việc tại Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) phát hiện ông Huỳnh Bê -  Hiệu trưởng trường này mượn hàng chục triệu đồng nhưng không trả.

Vụ 500 giáo viên Đắk Lắk mất việc: Nếu không mất hợp đồng, lộ phí “đi đêm” có bị phanh phui?

Khả Hân |

Việc phải bỏ một số tiền lớn để “chạy việc” được nhiều chuyên gia nhận định đã trở thành “luật bất thành văn” trong xin việc tại khá nhiều địa phương, đơn vị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ 500 giáo viên mất việc ở Đắk Lắk: Cần khởi tố vụ án, điều tra hành vi nhận hối lộ

Đặng Chung |

Liên quan đến việc 2 đời Chủ tịch huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) ký tuyển dụng “bừa” với hàng trăm giáo viên, Luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, nếu đúng như giáo viên tố có mất tiền để “chạy việc” thì cần phải khởi tố vụ án, làm rõ về hành vi “nhận hối lộ”.

Viết "giấy mượn tiền", giáo viên tố hiệu trường lừa chạy việc

H.L |

Ngày 21.3, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), có phản ánh với cơ quan báo chí về việc khi làm việc tại Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) phát hiện ông Huỳnh Bê -  Hiệu trưởng trường này mượn hàng chục triệu đồng nhưng không trả.

Vụ 500 giáo viên Đắk Lắk mất việc: Nếu không mất hợp đồng, lộ phí “đi đêm” có bị phanh phui?

Khả Hân |

Việc phải bỏ một số tiền lớn để “chạy việc” được nhiều chuyên gia nhận định đã trở thành “luật bất thành văn” trong xin việc tại khá nhiều địa phương, đơn vị.