Kỳ vọng chuyển hóa 40ha bãi bồi thành rừng

Khương Duy |

Để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học, BAT tại Việt Nam hợp tác cùng Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Gaia thực hiện các dự án trồng rừng tại Cà Mau và Đồng Nai trong giai đoạn 2022-2025.

Gaia và BAT tại Việt Nam vừa tổ chức chương trình khoanh nuôi và chuyển hóa 40ha bãi bồi thành rừng tại vùng lõi Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Dự kiến sẽ có khoảng hơn 200.000 cây mắm trắng mọc lên từ khu rừng trong vòng 6 năm tới.

Chương trình có sự tham dự của các nhân viên, tình nguyện viên Gaia, các cán bộ thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và đặc biệt là hơn 40 quản lý và nhân viên của BAT đã di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh để trực tiếp tham gia vào hoạt động khoanh nuôi, cùng sự giúp sức của người dân địa phương.

Trước đó trong tháng 7, hơn 50 quản lý và nhân viên BAT cũng đã tham gia trồng 1.000 cây rừng cùng Gaia tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.

Các hoạt động này là một phần trong dự án hợp tác giữa BAT Việt Nam và Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong giai đoạn 2022-2025 nhằm phủ xanh hơn 120 ha rừng, dự kiến bao gồm 4 ha tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai và 120 ha tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Bên cạnh mục tiêu chính là giúp trung hòa Carbon hướng đến phát thải ròng bằng 0 (thông qua lượng carbon được hấp thụ), chương trình còn mang đến nhiều giá trị bền vững và lợi ích cho cộng đồng.

Trong năm đầu tiên thực hiện 2022, BAT Việt Nam đã cùng Gaia trồng 2 ha tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai và 40 ha tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Số lượng này sẽ được Gaia chăm sóc, giám sát và báo cáo trong các năm tiếp theo để đảm bảo tỷ lệ sống của cây ở mức 80%.

Tiếp đó, kế hoạch cho các năm tiếp theo sẽ được BAT Việt Nam và Gaia cùng thảo luận và thống nhất, dựa trên kết quả sơ bộ của năm đầu tiên, kế hoạch hoạt động của mỗi bên cũng như những thay đổi trong hiện trạng rừng tại từng địa phương.

Dự án này thể hiện cam kết mạnh mẽ của BAT trong lộ trình hướng đến phát thải ròng bằng 0, thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu về ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), góp phần cùng Chính phủ ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Chia sẻ về sự hợp tác này, bà Đỗ Hoàng Anh, Giám đốc phụ trách Pháp chế và Đối ngoại của BAT tại Việt Nam chia sẻ: “Đồng hành với Gaia suốt mùa hè qua, tôi cảm thấy được sự tự tin, và niềm hy vọng về một Việt Nam xanh hơn, cùng nhau chúng ta có thể đẩy lùi biến đổi khí hậu bằng những hành động thiết thực, ngay lúc này.

Tại BAT, phát triển bền vững không chỉ thông qua dự án hợp tác trồng rừng hay những hoạt động về quản trị môi trường trong sản xuất mà nó là một hành trình toàn diện, không ngừng nghỉ cả ở các khía cạnh xã hội & quản trị.

Chính điều này đã giúp chúng tôi gặt hái được những kết quả nhất định như được vinh danh trong Top 100 “Doanh nghiệp Bền vững nhất Việt Nam” (CSI 2021) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Hội đồng Phát triển Bền vững Quốc gia trao tặng đầu tháng 12.2021 tại Hà Nội.”

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Nhà sáng lập và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia - cho hay: “Việt Nam chúng ta là một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. Một trong những giải pháp bền vững và thiết thực nhất mà chúng ta cần làm ngay lúc này là trồng rừng, phục hồi các rừng đặc dụng đầu nguồn như rừng Cà Mau và Đồng Nai.

Gaia rất trân trọng sự đồng hành và tầm nhìn của BAT Việt Nam trong chiến lược phát bền vững. Tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta đồng lòng hành động, thì chúng ta hoàn toàn có thể phủ xanh Việt Nam và đẩy lùi được biến đổi khí hậu".

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông khôi phục màu xanh cho rừng cảnh quan ven Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ngay trong mùa mưa năm nay, các cơ quan chức năng huyện Đắk Glong khẩn trương khôi phục, trả lại màu xanh cho rừng cảnh quan quan ven Quốc lộ 28.

"Rót tiền" trồng rừng, khi bất thành thì... vì dân không mặn mà

THANH TUẤN |

Gia Lai – Dự án trồng rừng keo nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, mang lại nguồn lợi nhuận cho người dân địa phương ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, vì những bất cập về cách thực hiện chính sách trồng rừng đã khiến dự án “phá sản”, gây lãng phí, tốn kém kinh phí ngân sách.

Hơn 23ha rừng biến mất sau một dự án trồng rừng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận một dự án trồng rừng, trồng cây caosu và quản lý bảo vệ rừng tại địa bàn huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã làm mất 23,01ha rừng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Đắk Nông khôi phục màu xanh cho rừng cảnh quan ven Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ngay trong mùa mưa năm nay, các cơ quan chức năng huyện Đắk Glong khẩn trương khôi phục, trả lại màu xanh cho rừng cảnh quan quan ven Quốc lộ 28.

"Rót tiền" trồng rừng, khi bất thành thì... vì dân không mặn mà

THANH TUẤN |

Gia Lai – Dự án trồng rừng keo nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, mang lại nguồn lợi nhuận cho người dân địa phương ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, vì những bất cập về cách thực hiện chính sách trồng rừng đã khiến dự án “phá sản”, gây lãng phí, tốn kém kinh phí ngân sách.

Hơn 23ha rừng biến mất sau một dự án trồng rừng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận một dự án trồng rừng, trồng cây caosu và quản lý bảo vệ rừng tại địa bàn huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã làm mất 23,01ha rừng.