Đắk Nông trả lại vẻ đẹp vốn có cho rừng cảnh quan Quốc lộ 14 và 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Các huyện Đắk Glong, Đắk Song ở tỉnh Đắk Nông đang quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Qua đó, từng bước trả lại vẻ đẹp vốn có cho những cánh rừng thông cảnh quan dọc hai bên các Quốc lộ 14 và 28.

Rừng thông cảnh quan ở bản Đắk Lép, ở xã Nâm N'jang, huyện Đắk Song có diện tích 144ha. Khu rừng này chủ yếu nằm dọc hai bên Quốc lộ 14 nối liền các tỉnh Tây Nguyên với khu vực phía Nam.

Từ năm 2015 trở về trước, tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng thông nơi đây diễn biến phức tạp. Nhằm chặn đứng nguy cơ rừng thông bị xâm hại từng ngày, UBND huyện Đắk Song đã xem xét, giao khoán cho 4 hộ dân có tâm huyết quản lý, bảo vệ.

Ngoài ra, để nâng cao ý thức bảo vệ rừng, UBND huyện Đắk Song còn giao trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể của xã và Ban tự quản bản Đắk Lép cùng tham gia quản lý, bảo vệ và trồng lại rừng thông.

Đến nay, mô hình quản lý này đã từng bước mang lại hiệu quả. Hơn 3 năm qua, rừng thông ở bản Đắk Lép không còn bị người lạ lấn chiếm, đầu độc, hủy hoại.

Lực lượng chức năng huyện Đắk Song tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng ở trên Quốc lộ 14. Ảnh: L.P.
Lực lượng chức năng huyện Đắk Song tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng ở trên Quốc lộ 14. Ảnh: L.P.

Cũng trên Quốc lộ 14, khu rừng thông ở trên địa bàn xã Trường Xuân đang được địa phương quyết liệt lập lại trật tự, kỹ cương. Mới đây, UBND xã Trường Xuân đã có động thái mạnh khi phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế 21 công trình bị lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng thông dọc Quốc lộ 14.

Với những biện pháp thiết thực này nên nhiều khu rừng thông dọc hai bên Quốc lộ 14 đang được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt. Đặc biệt, tại những địa điểm trước đây bị hủy hoại giờ đã được người dân và cơ quan chức năng khẩn trương trồng lại rừng.

Thế nên, rất nhiều người dân khi điều khiển phương tiện đi qua Quốc lộ 14, đoạn qua huyện Đắk Song đã bị "hút hồn" với khung cảnh trong xanh, thơ mộng của rừng thông nơi đây.

Tương tự, từ năm 2018 trở về trước, ở huyện Đắk Glong đã có 133 trường hợp người dân lấn chiếm trái phép hơn 35ha đất rừng dọc quốc lộ 28 thuộc Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ quản lý.

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện Đắk Glong đã vào cuộc, xử lý triệt để các tồn tại liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng thông dọc Quốc lộ 28.

Theo đó, các ngành chức năng huyện Đắk Glong đã tổ chức 3 đợt cưỡng chế, cơ bản thu hồi loại toàn bộ diện tích đã bị người dân lấn chiếm để giao cho Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong Trần Nam Thuần, việc chính quyền các địa phương tăng cường bảo vệ, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, thu hồi lại đất rừng là phù hợp với chủ trương của Chính phủ, của tỉnh, đúng quy định của pháp luật và được dư luận, Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

"Ngay sau khi thu hồi được đất rừng, các ngành chức năng của UBND huyện  Đắk Glong và địa phương đang tiến hành trồng lại 20.000 cây thông trên diện tích đất rừng trước đây bị người dân lấn chiếm trái phép" - ông Thuần khẳng định.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất chuyển hơn 1.000ha rừng làm cao tốc Bắc – Nam

Minh Hạnh |

Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 1.000ha rừng để triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Lâm Đồng: Thủ phạm phá rừng hành hung người tố giác

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Sau khi trình báo cơ quan chức năng về tình trạng nhiều cây thông tại rừng cộng đồng bị đốn hạ trái phép, ông Lê Văn Ba (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) quay chụp lại bằng chứng thì bị 3 người lao tới hành hung.

Đắk Nông quyết định cưỡng chế hơn 1,7ha đất rừng bị 2 hộ dân lấn chiếm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi hơn 17.500m2 đất rừng bị 2 hộ dân ở xã Quảng Sơn lấn chiếm trái phép.

Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tự nguyện giao trả đất rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân ở huyện Đắk Glong đã tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm, giao trả lại đất rừng cho cơ quan chức năng quản lý.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Đề xuất chuyển hơn 1.000ha rừng làm cao tốc Bắc – Nam

Minh Hạnh |

Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 1.000ha rừng để triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Lâm Đồng: Thủ phạm phá rừng hành hung người tố giác

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Sau khi trình báo cơ quan chức năng về tình trạng nhiều cây thông tại rừng cộng đồng bị đốn hạ trái phép, ông Lê Văn Ba (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) quay chụp lại bằng chứng thì bị 3 người lao tới hành hung.

Đắk Nông quyết định cưỡng chế hơn 1,7ha đất rừng bị 2 hộ dân lấn chiếm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi hơn 17.500m2 đất rừng bị 2 hộ dân ở xã Quảng Sơn lấn chiếm trái phép.

Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tự nguyện giao trả đất rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân ở huyện Đắk Glong đã tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm, giao trả lại đất rừng cho cơ quan chức năng quản lý.