Khánh Hòa

Kỷ luật chủ tịch phường nếu không xử lý vụ biến hẻm thành nhà hàng

Nhiệt Băng |

Ngày 23.5, một nguồn tin cho hay, UBND TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND phường Xương Huân nếu không thực hiện ý kiến chỉ đạo về việc khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với một trường hợp "hô biến" hẻm 28, đường Hàn Thuyên thành nhà hàng mini.

Người dân trên đường Hàn Thuyên bức xúc về việc hẻm 28, đường Hàn Thuyên (TP. Nha Trang) bỗng dưng xuất hiện một cá nhân lấn chiếm đất hẻm công cộng, dựng cửa sắt cuốn, cải tạo xây dựng thành nhà hàng kinh doanh.

Tiếp nhận phản ánh, UBND TP Nha Trang yêu cầu UBND phường Xương Huân khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15.4.

Ngày 16.4, UBND phường Xương Huân có báo cáo cho rằng, đường hẻm này tuy trên bản đồ ghi là hẻm quy hoạch nhưng là hẻm cụt, là lối đi duy nhất vào 1 nhà đất.

Theo QĐ số 2647 (ngày 11.10.2004) của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc lộ giới các tuyến hẻm 3 phường Vĩnh Thọ, Xương Huân, Vạn Thắng (TP Nha Trang) thì hẻm số 28 Hàn Thuyên, phường Xương Huân được quy hoạch lộ giới rộng 3,5m.

Do đó, việc bà Nguyễn Hoàng Ly sửa chữa, xây dựng công trình trên phần đất thuộc quy hoạch đất giao thông là không đúng quy định. 

Do đó, việc UBND phường Xương Huân đề nghị UBND TP Nha Trang tạo điều kiện cho bà Ly kinh doanh buôn bán trên phần đất thuộc quy hoạch đất giao thông là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Ngày 7.5, UBND TP Nha Trang tiếp tục có văn bản yêu cầu UBND phường Xương Huân khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với bà Ly theo quy định và báo cáo kết quả về UBND TP Nha Trang trước ngày 20.5.2018.

Sau thời gian trên, UBND TP Nha Trang sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND phường Xương Huân nếu không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Nha Trang.

Chiều 23.5, PV Lao Động đến hẻm số 28, đường Hàn Thuyên và chứng kiến một nhà hàng mini chiếm trọn con hẻm để kinh doanh, buôn bán. 

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.