Kiến trúc nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không Đồng Hới chuẩn bị xây dựng

LÊ PHI LONG |

Ngày 25.8 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Nhà ga hành khách T2 thuộc dự án thành phần 1 “Xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Đồng Hới”.

Theo đó, phương án kiến trúc trúng tuyển là của liên danh tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng Coninco và Công ty AZUSA SENKKEI CO.,LTD.

Quy mô thiết kế của phương án kiến trúc trúng tuyển: nhà ga hành khách gồm 2 cao trình đáp ứng công suất thiết kế đạt 3 triệu hành khách/năm với quy trình hành khách đi và đến tách biệt, được liên kết bởi đường tầng, gồm 3 tầng: tầng 1, tầng lửng, tầng 2.

Trước đó, vào tháng 7.2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà ga hành khách T2, thuộc dự án thành phần 1 “Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Đồng Hới”; hình thức thi tuyển rộng rãi; đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có năng lực chuyên môn phù hợp và tự nguyện tham gia.

Vào tháng 6.2023, Cảng hàng không Đồng Hới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 với công suất 3 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 với công suất 5 triệu hành khách/năm.

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Đồng Hới có mục tiêu xây dựng nhà ga hành khách 2 cao trình có diện tích sàn khoảng 16.800m2, công suất 3 triệu hành khách/năm cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ; xây dựng 4 vị trí đỗ cho tàu bay Code C (A321/320 hoặc tương đương) trong giai đoạn 1 và thêm 4 vị trí nữa trong giai đoạn 2.

Tổng thể kiến trúc. Ảnh: ACV
Tổng thể kiến trúc. Ảnh: ACV

Với quy mô xây dựng như trên, tổng mức đầu tư án xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Đồng Hới chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng vào khoảng 1.968 tỉ đồng, bao gồm chi phí xây dựng nhà ga khoảng 1.750 tỉ đồng và sân đỗ máy bay khoảng 218 tỉ đồng (giai đoạn 1 là 94 tỉ đồng và giai đoạn 2 là 124 tỉ đồng).

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý I/2026. Ảnh: ACV
Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý I/2026. Ảnh: ACV

Toàn bộ chi phí đầu tư nói trên sẽ được ACV huy động từ nguồn vốn tự có và vốn vay thương mại.

Dự kiến sẽ khởi công dự án thành phần 1 Nhà ga hành khách T2 vào quý III/2024, hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý I/2026.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Đôn đốc chọn nhà thầu dự án Cảng hàng không Long Thành

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, sớm lựa chọn nhà thầu gói thầu 5.10 thuộc dự án thành phần 3, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vướng mắc lớn nhất là giải phóng mặt bằng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Dự án Cảng hàng không Phan Thiết khởi công từ cách đây hơn 8 năm, sau đó được Bộ GTVT phê duyệt từ 4C lên cấp 4E. Hiện các hạng mục quân sự trong sân bay đang được các đơn vị của quân đội thi công. Tuy nhiên, hạng mục dân dụng (hình thức BOT) vẫn còn nhiều khó khăn và vẫn chưa chọn được nhà đầu tư xây dựng mới để thay thế.

Hiện thực hóa quy hoạch sân bay toàn quốc, cả nước sẽ có 33 cảng hàng không

Hiếu Anh |

Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải.

4 công nhân than Vàng Danh tử vong trong tai nạn dưới hầm lò

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào tối ngày 26.8 tại Công ty CP than Vàng Danh, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) khiến 4 công nhân tử vong.

U23 Việt Nam được thưởng 1,8 tỉ đồng

MINH PHONG |

Đội tuyển U23 Việt Nam được thưởng 1,8 tỉ đồng sau hành trình bảo vệ thành công ngôi vương tại giải U23 Đông Nam Á.

Quan Văn Chuẩn nhận có được may mắn khi cản phá thành công cú sút luân lưu thứ 6

HOÀNG HUÊ |

Thủ môn Quan Văn Chuẩn cản phá thành công loạt sút 11m thứ 6, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia để lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023.

Tin 20h: Thỉnh cầu của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước nghị án

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 26.8.2023: Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thỉnh cầu gì trong lời nói sau cùng?; Mặt bằng cho thuê giảm giá thê thảm ở Kim Mã vì siêu dự án chậm tiến độ; Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị vây bắt Quân “idol” và các đối tượng; Chuyên gia chia sẻ kỹ năng cần thiết để phòng chống đuối nước ở trẻ em;...

U23 Thái Lan giành hạng ba giải U23 Đông Nam Á 2023

MINH PHONG |

Đánh bại U23 Malaysia sau loạt sút luân lưu, U23 Thái Lan giành vị trí thứ 3 tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Đôn đốc chọn nhà thầu dự án Cảng hàng không Long Thành

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, sớm lựa chọn nhà thầu gói thầu 5.10 thuộc dự án thành phần 3, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vướng mắc lớn nhất là giải phóng mặt bằng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Dự án Cảng hàng không Phan Thiết khởi công từ cách đây hơn 8 năm, sau đó được Bộ GTVT phê duyệt từ 4C lên cấp 4E. Hiện các hạng mục quân sự trong sân bay đang được các đơn vị của quân đội thi công. Tuy nhiên, hạng mục dân dụng (hình thức BOT) vẫn còn nhiều khó khăn và vẫn chưa chọn được nhà đầu tư xây dựng mới để thay thế.

Hiện thực hóa quy hoạch sân bay toàn quốc, cả nước sẽ có 33 cảng hàng không

Hiếu Anh |

Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải.