Kiến nghị bổ sung đối tượng ở cơ sở y tế công lập hưởng phụ cấp ưu đãi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 05 ngày 15.2.2023  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56 năm 2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, một số cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã kiến nghị cần bổ sung đối tượng được hưởng chính sách này.

Kiến nghị bổ sung đối tượng

Nghị định 05 của Chính phủ ngày 15.2.2023 đã bổ sung khoản 7 vào Điều 3 Nghị định 56 như sau: “Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương”.

Nghị định 05 của Chính phủ. Ảnh: Trần Tuấn.
Nghị định 05 của Chính phủ. Ảnh: Trần Tuấn

Về Nghị định 05 nói trên, ngày 1.4, ông Nguyễn Trọng Luận - Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà - cho hay, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà vừa có văn bản kiến nghị cần bổ sung đối tượng được phụ cấp ưu đãi của Nghị định này.

Theo ông Luận, mục đích của Nghị định 05 là hỗ trợ đối tượng trực tiếp làm chuyên môn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn, quận, huyện có mức thu nhập còn thấp. Đó là một chính sách mang lại niềm vui cho cán bộ, nhân viên y tế cơ sở.

Tuy nhiên, trong chống dịch COVID-19, nhiều đối tượng khác không trực tiếp làm chuyên môn nhưng cũng rất vất vả tham gia công tác chống dịch. Đó là lái xe chở người mắc COVID-19 đến các khu cách ly, chở vật tư y tế, thuốc men... Các nhân viên hành chính, kế toán cũng làm việc ngày đêm vì khối lượng công việc quá tải trong bối cảnh chống dịch.

“Theo tôi trong hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 không nên quy định trực tiếp làm chuyên môn mới được hưởng ưu đãi mà nên quy định cán bộ, nhân viên công tác ở các cơ sở y tế tham gia chống dịch là được, bởi nhiều đối tượng khác không trực tiếp làm chuyên môn nhưng cũng rất vất vả, cùng mất ăn mất ngủ chung sức chống dịch” - ông Luận nói.

Văn bản kiến nghị bổ sung đối tượng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Văn bản kiến nghị bổ sung đối tượng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Tương tự, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Tĩnh để Sở này tổng hợp kiến nghị bổ sung đối tượng của Nghị định 05 được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị bổ sung thêm các đối tượng là lái xe; Tài chính - Kế toán; Kế hoạch - Nghiệp vụ; Tổ chức hành chính; Bộ phận truyền thông, quản lý dược, vật tư y tế của đơn vị được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Tại văn bản kiến nghị, Trung tâm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã nêu rõ công việc, sự vất vả trong chống dịch COVID-19 của các đối tượng mà đơn vị đề xuất bổ sung được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Cần điều chỉnh thời gian áp dụng

Ông Nguyễn Trọng Luận - Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà - cho rằng, Nghị định 05 còn có điểm chưa phù hợp nữa là về mặt thời gian được hưởng ưu đãi áp dụng từ ngày 1.1.2022 - 31.12.2023.

Bởi, dịch COVID-19 đến năm 2022 cơ bản đã được khống chế, trong khi nó bùng phát và phức tạp nhất là năm 2020 và 2021. Một số đối tượng trực tiếp chống dịch rất vất vả nhưng nay vừa về hưu hoặc nghỉ công tác lại không được hưởng, trong khi nhiều nhân viên y tế trẻ mới ra trường vào làm việc từ năm 2022 lại được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Ông Nguyễn Hữu Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cũng cho rằng, thời gian áp dụng được hưởng phụ cấp ưu đãi của Nghị định 05 là chưa sát, chưa phù hợp mà nên điều chỉnh áp dụng cho đối tượng được hưởng công tác trong khoảng thời gian khi dịch COVID-19 bùng phát đến khi dịch được khống chế, tức là trong năm 2020 đến hết năm 2021.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh - cho biết, hiện Sở Y tế Hà Tĩnh đã nhận được kiến nghị của một số cơ sở y tế đề nghị bổ sung đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi của Nghị định 05. Sở đang tổng hợp ý kiến để tới đây chính thức có văn bản kiến nghị lên cấp trên.

Ông Đức cũng cho rằng, kiến nghị bổ sung các đối tượng như lái xe, bộ phận hành chính, kế toán....là có cơ sở bởi dù họ không trực tiếp làm chuyên môn nhưng họ cùng tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19 rất vất vả.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quy định về bổ sung đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chồng tôi là sĩ quan quân đội mất năm 2018, đóng đủ bảo hiểm 15 năm và có 1 con dưới 6 tuổi. Thời điểm chồng tôi mất, cơ quan làm chế độ hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho bố vợ, mẹ vợ và con tôi. Còn bố chồng tôi chưa đủ 60 tuổi. Từ 1.1.2022 bố chồng tôi đủ 60 tuổi. Vậy tôi có thể làm hồ sơ bổ sung cho ông được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không?


Đề xuất bổ sung đối tượng được miễn chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc là một trong những đối tượng được đề xuất bổ sung được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Công đoàn Đường sắt VN: Kiến nghị bổ sung đối tượng được tham gia BHYT

Kiều Vũ |

Ngày 29.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (CĐ ĐSVN) cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế, Tổng LĐLĐVN kiến nghị bổ sung đối tượng NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương theo quy định của pháp luật được tham gia BHYT theo các đối tượng BHYT khác vào khoản 2 Điều 14 Dự thảo Luật BHYT.

Hà Nội: Cháy quán karaoke trên đường Nguyễn Tuân

Tô Thế |

Hà Nội - Sau hơn 1 giờ chữa cháy, khói từ bên trong quán karaoke vẫn bốc ra ngùn ngụt.

Chủ tịch VPBank tiết lộ chiến lược chia cổ tức tiền mặt 5 năm liền

Lan Hương |

Hàng loạt các câu hỏi nóng xoay quanh lô trái phiếu Novaland mà VPBank đang nắm giữ, cú bắt tay trị giá tỉ USD với SMBC, việc chia cổ tức tiền mặt 5 năm liên tiếp, có hay không việc VPBank tham gia tái cơ cấu 1 ngân hàng yếu kém, nới room ngoại… đều được Chủ tịch HĐQT Ngô Trí Dũng và CEO Nguyễn Đức Vinh trả lời thẳng thắn tại Đại hộ cổ đông diễn ra chiều nay.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái "khan hàng" trước thềm nghỉ lễ 30.4

MINH HÀ |

Đợt nghỉ lễ 30.4 năm nay kéo dài 5 ngày, lượng người đi du lịch và về quê tăng cao, kéo theo nhu cầu thuê xe tự lái "cung không đủ cầu".

Vụ 8 nam sinh bị cởi quần áo để kiểm tra: Thầy giám thị chính thức nghỉ việc

Chân Phúc |

Chiều ngày 18.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Võ Thị Lan Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, thầy giám thị trong sự việc bắt 8 nam sinh cởi quần áo để kiểm tra thuốc lá đã chính thức nghỉ việc tại trường.

Chưa chốt mức thưởng vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa chốt mức thưởng nóng cho các vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 32.

Quy định về bổ sung đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chồng tôi là sĩ quan quân đội mất năm 2018, đóng đủ bảo hiểm 15 năm và có 1 con dưới 6 tuổi. Thời điểm chồng tôi mất, cơ quan làm chế độ hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho bố vợ, mẹ vợ và con tôi. Còn bố chồng tôi chưa đủ 60 tuổi. Từ 1.1.2022 bố chồng tôi đủ 60 tuổi. Vậy tôi có thể làm hồ sơ bổ sung cho ông được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không?


Đề xuất bổ sung đối tượng được miễn chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc là một trong những đối tượng được đề xuất bổ sung được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Công đoàn Đường sắt VN: Kiến nghị bổ sung đối tượng được tham gia BHYT

Kiều Vũ |

Ngày 29.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (CĐ ĐSVN) cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế, Tổng LĐLĐVN kiến nghị bổ sung đối tượng NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương theo quy định của pháp luật được tham gia BHYT theo các đối tượng BHYT khác vào khoản 2 Điều 14 Dự thảo Luật BHYT.