Kiên Giang quá tải xử lý rác từ đất liền đến đảo, Phú Quốc vẫn là điểm nóng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc tìm kiếm nhà thầu cho nhà máy rác ở Phú Quốc hay việc xử lý rác ở Hòn Đất không chỉ là vấn đề của lãnh đạo tỉnh, địa phương quan tâm mà còn là mong mỏi của người dân trước tình trạng rác ngày càng nhiều và ảnh hưởng đời sống như hiện nay.

Quá tải xử lý rác

Theo ông Đoàn Văn Thanh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, hiện nay, nhiều cơ sở xử lý, thu gom rác hoạt động không hiệu quả, điều này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường chung mà còn ảnh hưởng trực tiếp hàng ngày đến đời sống người dân. Ông Thanh cũng như các cử tri tỉnh Kiên Giang mong mỏi tỉnh có giải pháp về quy hoạch và triển khai thực hiện xử lý rác thải.

Giải đáp những thắc mắc của cử tri về vấn đề rác, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Phùng Quốc Bình cho hay, Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa trên địa bàn huyện Hòn Đất hoạt động từ năm 2011, công suất là 200 tấn/ngày. Đến năm 2017, Sở thanh tra tại nhà máy, phát hiện nhà máy tiếp nhận lượng rác vượt công suất nên đề nghị doanh nghiệp nâng công suất.

Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nâng công suất nhà máy xử lý rác TP Rạch Giá - Kiên Giang từ 200 tấn/ngày lên 500 tấn/ngày” và đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt. Tuy nhiên đến nay, nhà máy vẫn chưa trình UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư nâng công suất nhà máy.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết thêm, trong tháng 3 vừa qua, Sở đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện nhà máy còn tồn khoảng hơn 38.000 tấn rác, đang để lộ thiên trong khuôn viên nhà máy. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm với tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Điểm nóng Phú Quốc

Về vấn đề rác ở bãi rác tạm Đồng Cây Sao TP Phú Quốc, thời gian qua, để hạn chế mùi hôi lan tỏa ảnh hưởng đến những khu vực có dân cư sinh sống, Ban Quản lý Công trình công cộng TP Phú Quốc cũng đã tiến hành phun hóa chất để khử mùi.

Đối với Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn - Phú Quốc được UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Toàn Cầu thực hiện đầu tư dự án. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không đáp ứng được công suất theo cam kết nên tỉnh đã thu hồi chủ trương thực hiện dự án.

Sau đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Minh Thuận Thành xin chủ trương tiếp tục thực hiện dự án trên cơ sở nhà máy đã bị thu hồi và được UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương. Tuy nhiên, sau thời gian vận hành thử nghiệm thì doanh nghiệp không thể xử lý hết được lượng rác phát sinh hàng ngày nên UBND tỉnh đã có thông báo chấm dứt việc vận hành thử nghiệm.

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang khẩn trương thẩm định, trình phê duyệt đề xuất dự án, công bố danh mục kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tại ấp Bãi Bổn.

Đề xuất khu liên hiệp xử lý chất thải rắn

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho biết, tỉnh đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xử lý bãi rác tạm Đồng Cây Sao, dự kiến vận hành trong tháng 10.2023, công suất 200 tấn/ngày đêm; đã chấm dứt chủ trương Dự án nhà máy xứ lý rác Bãi Bổn, đang lập thủ tục đấu thầu kêu gọi nhà đầu tư. Đối với vấn đề liên quan đến Nhà máy rác Tâm Sinh Nghĩa: Tỉnh đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xả thải sai quy định; đồng thời yêu cầu khắc phục nhanh chóng để không làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân.

Về giải pháp sắp tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị UBND tỉnh tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa để làm rõ việc nâng công suất hoạt động của nhà máy nhằm đảm bảo nhu cầu xử lý rác của địa phương.

Ông Phùng Quốc Bình thông tin thêm, Sở đã đề xuất trong quy hoạch tỉnh Kiên Giang một khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cấp tỉnh, quy mô 50 ha để có thể quản lý, xử lý tất cả các loại chất thải phát sinh như bùn từ nhà vệ sinh, bùn cống thải, chất thải rắn của xây dựng, công nghiệp, sinh hoạt hay chất thải rắn nguy hại.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang lí giải chênh lệch quá lớn giữa các vùng du lịch với Phú Quốc

Nguyên Anh |

6 tháng đầu năm 2023, Kiên Giang đón trên 4,9 triệu lượt khách, riêng Phú Quốc đón trên 3,3 triệu lượt khách, chiếm hơn 67%/tổng lượt khách đến Kiên Giang.

Chuyên gia nói về việc dân tỉ mỉ phân loại rác thải, nhân viên môi trường lại gom chung

Quỳnh Trang |

Dù cho người dân có ý thức phân loại rác thải nhưng việc thu gom rác lại được công nhân vệ sinh môi trường đổ dồn, gom chung rác lại với nhau trên cùng một xe chở rác khiến cho hoạt động này thiếu đồng bộ và trở nên vô nghĩa.

Hơn 800 tấn rác được cộng đồng chung tay thu gom, xử lý ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sau 4 năm thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc” có khoảng 67.750 lượt người tham gia, thu gom được khoảng 816 tấn rác.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Kiên Giang lí giải chênh lệch quá lớn giữa các vùng du lịch với Phú Quốc

Nguyên Anh |

6 tháng đầu năm 2023, Kiên Giang đón trên 4,9 triệu lượt khách, riêng Phú Quốc đón trên 3,3 triệu lượt khách, chiếm hơn 67%/tổng lượt khách đến Kiên Giang.

Chuyên gia nói về việc dân tỉ mỉ phân loại rác thải, nhân viên môi trường lại gom chung

Quỳnh Trang |

Dù cho người dân có ý thức phân loại rác thải nhưng việc thu gom rác lại được công nhân vệ sinh môi trường đổ dồn, gom chung rác lại với nhau trên cùng một xe chở rác khiến cho hoạt động này thiếu đồng bộ và trở nên vô nghĩa.

Hơn 800 tấn rác được cộng đồng chung tay thu gom, xử lý ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sau 4 năm thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc” có khoảng 67.750 lượt người tham gia, thu gom được khoảng 816 tấn rác.