Kiên Giang: Nâng cao cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù hiện tại không phải là thời điểm nắng nóng cao điểm xảy ra cháy nhưng công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được các ngành chức năng, các địa phương quan tâm, không lơ là chủ quan phòng những diễn biến bất ngờ.

Trong mùa khô năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ cháy rừng, các vụ cháy đều được phát hiện sớm và được chữa cháy kịp thời nên chỉ gây thiệt hại khoảng 12ha rừng. Số vụ cháy rừng đã giảm 33 vụ, giảm thiệt hại 250ha rừng và cây tạp so với năm trước.

Để có những kết quả tích cực này, lực lượng kiểm lâm của tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, hướng dẫn các hộ nhận khoán rừng, sống ven rừng ký cam kết thực hiện công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Qua đó, đã nâng lên ý thức, trách nhiệm cùng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng của cộng đồng dân cư, nhất là người dân sống ven rừng.

Ông Phạm Viết Giáp - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ và phát triển rừng, Vườn Quốc gia Phú Quốc - cho biết: "Chúng tôi luôn chuẩn bị phương tiện và bố trí lực lượng ứng trực phòng cháy chữa cháy. Dù là thời tiết mát mẻ hay có mưa, chúng tôi vẫn phải hết sức cảnh giác, luôn kiểm tra và bố trí lực lượng trực xuyên suốt. Các hồ nước trong rừng cũng duy trì được mực nước từ 2 đến 4m để phục vụ cho công tác phòng chống cháy rừng” - ông Giáp chia sẻ.

LĐLĐ TP Phú Quốc thăm, tặng quà các đơn vị trực chốt ở các lán, trại trong rừng. Ảnh: N.A
LĐLĐ TP.Phú Quốc thăm, tặng quà các đơn vị trực chốt ở các lán, trại trong rừng. Ảnh: N.A

Toàn tỉnh hiện có 34 ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã với hơn 600 thành viên, trên 170 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng cơ sở với hơn 1.500 thành viên. Chi cục Kiểm lâm tỉnh duy trì thực hiện quy chế phối hợp với các lực lượng chuyên môn nhằm huy động nhiều lực lượng tham gia bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương, cơ sở. Các đơn vị cũng bố trí trạm, chốt, lán trại, trực 24/24 giờ tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Theo ông Nguyễn Văn Tiệp - Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc, việc quy hoạch đất của Phú Quốc chưa được ổn định, dân cư, đất canh tác còn đan xen trong rừng. Khu vực rừng phòng hộ đường đi khó khăn nên khi có cháy, lực lượng khó cơ động để chữa cháy, dập tắt. Địa bàn rừng mở rộng từ Bắc đảo đến Nam đảo nên việc điều phối lực lượng phòng cháy, chữa cháy cũng gặp không ít khó khăn, chính vì thế cần phải nâng cao cảnh giác, “phòng cháy” hơn “chữa cháy” dù là thời tiết nào hay mùa nào.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị chủ rừng, người dân thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất về cháy rừng. Không chủ quan, lơ là trong phòng cháy, chữa cháy rừng nhất là các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí lực lượng cắm chốt trực 24/24 giờ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: 2 bố con vào tù vì hủy hoại rừng

Văn Đức |

Yên Bái - Tòa án nhân dân huyện Văn Yên vừa xét xử 2 bị cáo vì tội "Hủy hoại rừng".

Đà Nẵng: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng diện rộng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho biết, trước tình hình nắng nóng kéo dài trong thời gian qua, nguy cơ cháy rừng đã ở mức báo động 5 (cháy rừng diện rộng và lan nhanh).

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phá rừng, bao chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Có đối tượng cất nhà trên đất bao chiếm để “giữ chỗ”, có đối tượng được thuê triệt hạ cây rừng ở Phú Quốc, sau đó đốt hoặc vùi lấp gỗ để phi tang và lẩn trốn vào rừng khi bị phát hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái: 2 bố con vào tù vì hủy hoại rừng

Văn Đức |

Yên Bái - Tòa án nhân dân huyện Văn Yên vừa xét xử 2 bị cáo vì tội "Hủy hoại rừng".

Đà Nẵng: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng diện rộng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho biết, trước tình hình nắng nóng kéo dài trong thời gian qua, nguy cơ cháy rừng đã ở mức báo động 5 (cháy rừng diện rộng và lan nhanh).

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phá rừng, bao chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Có đối tượng cất nhà trên đất bao chiếm để “giữ chỗ”, có đối tượng được thuê triệt hạ cây rừng ở Phú Quốc, sau đó đốt hoặc vùi lấp gỗ để phi tang và lẩn trốn vào rừng khi bị phát hiện.