Theo báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang, trong ngày 17.11, tỉnh ghi nhận 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), giảm 8 ca so với ngày hôm trước. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn 5.000 ca mắc SXH, trong đó có 1 ca tử vong.
Các địa phương có ca mắc cao là: Thành phố Phú Quốc hơn 1.400 ca, thành phố Rạch Giá hơn 700 ca, huyện Châu Thành hơn 500 ca. So với khu vực phía Nam, Kiên Giang đứng thứ 9/20 tỉnh, so với các tỉnh ĐBSCL đứng thứ 8/13 về số ca mắc SXH. Số ca mắc từ 15 tuổi trở xuống chiếm tỉ lệ cao trong các ca mắc SXH nặng, đa phần do nhập viện trễ không được thăm khám, theo dõi y tế từ những ngày đầu.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, những tháng đầu năm nay ghi nhận số ca mắc SXH thấp nhưng từ quý II trở đi số ca mắc liên tục tăng, tuần sau cao hơn tuần trước, 29 tuần liên tiếp vượt đường trung bình 5 năm. Ghi nhận ở tất cả các địa phương đều có ca mắc tuy nhiên nổi cộm là địa bàn TP Phú Quốc, Rạch Giá có số ca mắc nhiều. Nguy cơ xảy ra dịch cục bộ ở các địa phương khá lớn nếu không có biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt.
Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành liên quan nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngành y tế triệt để khoanh vùng, dập dịch, khống chế kịp thời, hiệu quả không để dịch lan rộng. Các biện pháp triển khai đồng bộ kết hợp điều trị nên công tác phòng, chống dịch cũng đạt được kết quả nhất định.
Tuy nhiên, theo Sở Y tế tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp nên các ngành chức năng phải luôn nâng cao cảnh giác, đặt mục tiêu giảm số ca mắc, giảm ổ dịch, khống chế không để dịch bùng phát trên diện rộng. Tăng cường kiểm tra giám sát chặt các vùng nguy cơ xảy ra dịch, theo dõi và nhanh chóng chuyển đổi quy mô xử lý dịch như phun hóa chất chủ động, dập dịch diện rộng tại các địa phương có nguy cơ bùng phát... Huy động tối đa nguồn lực, các đơn vị phối hợp với người dân cùng tham gia phòng, chống dịch.