Kiên Giang cam kết hoàn thành việc xử lý rác ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

UBND tỉnh Kiên Giang đã cam kết có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng rác đưa về bãi tạm, tìm nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác phù hợp và kêu gọi người dân phân loại rác tại nguồn để việc xử lý rác hiệu quả hơn.

Tái đi tái lại chuyện xử lý rác 10 năm nay 

Hiện nay vấn đề xử lý rác thải ở TP.Phú Quốc hết sức cấp bách. Từ năm 2012, UBND tỉnh đã có chủ trương và kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác cho Phú Quốc nhưng đến nay chưa có dự án nào chính thức hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Trước đây Phú Quốc cũng có 1 nhà máy xử lý rác do công ty cổ phần năng lượng tái tạo Toàn Cầu đầu tư nhưng khi đi vào hoạt động có trục trặc về công nghệ nên không hoạt động. UBND tỉnh cũng đã thu hồi dự án này và chuyển sang cho Công ty TNHH Minh Thuận Thành.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của Ban quản lý công trình công cộng Phú Quốc, khối lượng rác thải phải thu gom hằng ngày bình quân trên dưới 180 tấn, khối lượng rác này được tập kết về bãi rác tạm Đồng Cây Sao.

Theo ý kiến đặt ra của người dân và đại biểu Hội đồng nhân dân TP.Phú Quốc, từ ngày 20.7 đến 20.9 thì Công ty TNHH Minh Thuận Thành sẽ vận hành thử nghiệm để xử lý với khối lượng 100 tấn rác/ngày và sẽ có báo cáo giải trình. Số rác còn lại trong 1 ngày là 80 tấn phải tập kết về bãi rác tạm, vấn đề đặt ra cần có giải pháp xử lý lượng rác thải phát sinh trong ngày. Trong thời gian chờ đợi nhà máy xử lý rác Minh Thuận Thành vận hành chính thức thì tỉnh sẽ có giải pháp như thế nào để xử lý hết lượng rác phát sinh trong ngày.

Vấn đề rác thải ở Phú Quốc từ lâu đã là bài toán nan giải với tỉnh cũng là vấn đề nóng gây lo lắng và tranh cãi trong 10 năm qua.

Hiện lượng khách du lịch đến Phú Quốc rất đông, quy hoạch có, đất sạch có, nhà đầu tư có nhưng chưa triển khai tốt được. Các bãi rác tạm rất ô nhiễm nhất là vào mùa mưa, chưa kể làm mất mỹ quan với khách du lịch.

Đã có phương án 

UBND tỉnh Kiên Giang, khi khảo sát đặt ra yêu cầu máy móc kỹ thuật, công nghệ nhà đầu tư vẫn đáp ứng được tuy nhiên khảo sát trong giai đoạn đó thì lượng rác, loại rác ở Phú Quốc không phù hợp với loại máy. Phú Quốc đang là 1 đại công trường trong đó là rác hỗn hợp nhưng không có hệ thống phân loại rác ngay từ đầu nguồn nên không có máy móc nào xử lý được tất cả rác nếu không phân loại.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết, chúng tôi đã nghiên cứu nhiều hệ thống máy móc hiện đại ở TPHCM, Bình Dương họ cũng không thể đầu tư máy theo ý mình được về đây phải sáng chế lại hết để phù hợp với rác ở Việt Nam.

Nhà đầu tư hiện nay đang tập trung phân loại và xử lý rác trước mắt chứ chưa tính toán đến việc xa hơn là tạo ra điện. Ông Thành cho hay, nhà đầu tư đang thiết kế lại 3 ống lồng, khi rác chuyển về bỏ vào sẽ được phân loại rác, số nào phân loại được thì vào xử lý còn lại phải phân loại tay.

UBND tỉnh cũng đã có chuyến kiểm tra việc đốt thử thì nhà đầu tư cam kết là mỗi ngày xử lý 100 tấn, cam kết sẽ nâng dần lên 150 tấn trong thời gian tiếp theo. UBND tỉnh cũng giao UBND thành phố Phú Quốc và Ban quản lý kinh tế xây dựng giá để sau khi chính thức hoạt động sẽ áp dụng thanh toán cho nhà đầu tư.

Tỉnh cam kết sẽ chuyển biến tốt trong năm nay 

Theo đại diện nhà đầu tư,  đến hết tháng 9.2022 là vận hành thử nhà máy để đáp ứng vấn đề xử lý rác. Số rác phát sinh mới được tỉnh đề nghị chuyển toàn bộ về nhà máy này để xử lý. Còn lại bãi rác tạm hiện nay người dân đang phản ứng thì tỉnh đang kêu gọi được 3 nhà đầu tư vào để xử lý, sớm chấm dứt bãi rác tạm không đổ nữa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chia sẻ, tỉnh rất quyết tâm để xử lý dứt điểm vấn đề này và cũng có phương án tính toán cho thời gian tới khi mà lượng rác càng tăng hơn nữa thì sẽ có thêm nhà máy thứ 2 để xử lý, chia ra 2 đầu bắc đảo, nam đảo.

Ông Thành khẳng định: “Chúng tôi đang cố gắng hết sức và đến hết tháng 9 này sẽ đánh giá hiệu quả của nhà máy. Tỉnh cũng hứa và cam kết là trong năm nay vấn đề rác ở Phú Quốc nhất định sẽ chuyển biến tốt”.

Trước mắt qua đợt khảo sát của UBND tỉnh thì nhà máy đang vận hành khá tốt, ông Thành cũng đề nghị Phú Quốc phải thực hiện thu gom, phân loại rác tại nguồn thì mới tạo ra hiệu quả lâu dài.

Đà Nẵng loay hoay thu gom, xử lý rác thải đô thị

Phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Các hộ dân “ngại” đặt thùng rác trước nhà mình, dẫn đến tình trạng bỏ rác không đúng quy định. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Đà Nẵng sau 10 năm xây dựng thành phố môi trường cũng mới chỉ đạt 7/10 tiêu chí. Nguyễn Linh

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Phân loại rác tại nguồn để giảm áp lực trong xử lý rác

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Khoảng hơn 1.000 tấn rác thải nhựa tại Phú Quốc thất thoát ra môi trường mỗi năm gây quá tải cho công tác thu gom và xử lý rác.

Đà Nẵng tổ chức hội thảo quốc tế, tìm giải pháp xử lý rác đô thị

THUỲ TRANG |

Trước áp lực về rác đô thị hiện nay, Sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết sẽ tổ chức hội thảo và triển lãm quốc tế để tìm kiếm giải pháp phù hợp cho thành phố.

Ninh Bình: 5 tỉ đồng khôi phục lại nhà máy xử lý rác thải bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 năm dừng hoạt động do ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến khu dân cư, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đang được UBND huyện Kim Sơn xây dựng kế hoạch đầu tư, thay đổi dây chuyền, công nghệ xử lý mới để đưa vào hoạt động trở lại vào cuối năm nay.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

"Thánh ăn" Mỹ bỏ cuộc trước thử thách bún sứa khổng lồ ở TPHCM

Quang Thiện |

Raina Huang, một YouTuber chuyên thi ăn nhanh, phải “chào thua” thử thách ăn hai tô bún sứa khổng lồ nặng 4,4kg tại một quán ăn ở TPHCM.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

Phú Quốc: Phân loại rác tại nguồn để giảm áp lực trong xử lý rác

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Khoảng hơn 1.000 tấn rác thải nhựa tại Phú Quốc thất thoát ra môi trường mỗi năm gây quá tải cho công tác thu gom và xử lý rác.

Đà Nẵng tổ chức hội thảo quốc tế, tìm giải pháp xử lý rác đô thị

THUỲ TRANG |

Trước áp lực về rác đô thị hiện nay, Sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết sẽ tổ chức hội thảo và triển lãm quốc tế để tìm kiếm giải pháp phù hợp cho thành phố.

Ninh Bình: 5 tỉ đồng khôi phục lại nhà máy xử lý rác thải bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 năm dừng hoạt động do ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến khu dân cư, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đang được UBND huyện Kim Sơn xây dựng kế hoạch đầu tư, thay đổi dây chuyền, công nghệ xử lý mới để đưa vào hoạt động trở lại vào cuối năm nay.