Kiểm lâm TP.Sơn La nói gì về việc khỉ tấn công du khách ở khu du lịch?

Khánh Linh |

Sơn La - Liên quan đến vụ việc khỉ tấn công du khách ở khu du lịch sinh thái Rừng Vàng, Hạt Kiểm lâm TP.Sơn La khẳng định đây là bầy khỉ hoang.

Trước thông tin về việc bầy khỉ tại Khu du lịch sinh thái Rừng Vàng ở bản Noong Đúc, tổ 9, phường Chiềng Sinh, TP.Sơn La tấn công khách du lịch, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Cảnh - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Sơn La.

Ông Cảnh cho biết: "Ngày 9.7, Hạt Kiểm lâm thành phố tiếp nhận thông tin có đàn khỉ xuất hiện tại bản Noong Đúc (Nay là tổ 9, phường Chiềng Sinh, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La), thường về tập trung ở điểm du lịch Rừng Vàng, gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh và một số khách thăm quan du lịch".

Theo ông Cảnh, sau khi xác minh sự việc cho thấy, tại khu rừng này có đàn khỉ, số lượng khoảng 10 – 13 cá thể cả to và bé.

Số cá thể khỉ này là động vật hoang dã, sống tự nhiên, thành bầy đàn, chúng thường xuyên di chuyển đến các diện tích rừng lân cận để tìm chỗ trú và thức ăn. Thỉnh thoảng chúng về điểm du lịch Rừng Vàng phá phách cây, hoa màu, khi có người thì hay đến gần để kiếm thức ăn từ du khách.

 
Khu du lịch sinh thái Rừng Vàng tại Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Ngày 9.7 có một cá thể khỉ trong đàn khỉ đã tranh cướp thức ăn trên tay của một trẻ em, làm cháu bé bị xây xước nhẹ.

"Tại điểm du lịch rừng vàng đã có biển cảnh báo về đàn khỉ này để nhân dân và khách tham quan chú ý, tránh xa đàn khỉ" - đại diện Hạt Kiểm lâm TP.Sơn La cho biết.

Cũng theo ông Cảnh, trước đó, một số người dân sống quanh khu vực này cho biết, đàn khỉ này có lúc lên đến 17 cá thể, thường xuống phá ngô non, hoa màu của dân. Mặc dù đã dùng nhiều biện pháp xua đuổi song chỉ được một thời gian là đàn khỉ lại về phá phách.

Hiện tại, Hạt Kiểm lâm thành phố đã và đang phối hợp với UBND phường Chiềng Sinh tích cực tuyên truyền người dân không săn bắt, mua bán, chế biến động vật hoang dã đặc biệt là loài khỉ.

Trước mắt dùng các biện pháp xua đuổi thủ công như làm hình nộm, tạo tiếng động ngăn đàn khỉ không vào khu vực hoa màu. Đồng thời, Hạt Kiểm lâm cũng tích cực theo dõi thống kê số lượng đàn, xác định tên loài và có giải pháp bảo vệ, phát triển số lượng đàn khỉ theo quy định.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 9.7, gia đình chị L.K.Tr (TP.Sơn La) đang đi tham quan khu du lịch Rừng Vàng thì bất ngờ bị đàn khỉ tấn công. Hậu quả, cháu N.N.K (SN 2016) bị trầy xước tay và hoảng loạn tinh thần. Được biết, lúc bị khỉ tấn công, trong tay cháu K. không cầm bất cứ vật gì.

Trước đó, vào tháng 5.2022, gia đình chị Q.T.Th (phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La) cũng đưa các con đi tham quan khu du lịch Rừng Vàng và bị khỉ đang bị nhốt trong chuồng thò tay ra và kéo cháu H.Đ.Ph (hơn 2 tuổi) vào cắn, hậu quả cháu bị mất một nửa đốt ngón tay bên trái.

Tối ngày 10.7, trao đổi với PV, bà Trần Thị Gấm - đại diện Ban quản lý khu du lịch Rừng Vàng cho biết: "Du khách cho nó (đàn khỉ - PV) ăn thì nó mới chạy xuống, chứ không có gì là tự nhiên cả"

"Người lớn đi không trông con thì ai trông? Chẳng nhẽ khu du lịch trông à? Mình không làm gì nó thì sao nó tấn công?" - bà Gấm khẳng định.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người dân ở Sơn La bị ngộ độc sau khi ăn bọ xít

Trần Trọng |

Sơn La - 4 người dân tại huyện Mộc Châu đã phải nhập viện do bị ngộ độc sau khi bắt và chế biến và ăn 0,5 kg bọ xít lạ bắt tại vườn nhà.

Vụ khỉ cắn trẻ trong Khu du lịch ở Sơn La: Đại diện Khu du lịch nói gì?

Khánh Linh |

Sơn La - Liên quan đến việc cháu bé bị khỉ cắn tại khu du lịch sinh thái Rừng Vàng (TP.Sơn La), BQL khu du lịch khẳng định khỉ chỉ chạy lại tranh đồ ăn trên tay khách.

Trẻ nhỏ bị khỉ cắn khi đi tham quan khu du lịch sinh thái ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Sự việc xảy ra khi gia đình chị L.K.Tr đang cùng các con tham quan tại khu du lịch sinh thái Rừng Vàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều người dân ở Sơn La bị ngộ độc sau khi ăn bọ xít

Trần Trọng |

Sơn La - 4 người dân tại huyện Mộc Châu đã phải nhập viện do bị ngộ độc sau khi bắt và chế biến và ăn 0,5 kg bọ xít lạ bắt tại vườn nhà.

Vụ khỉ cắn trẻ trong Khu du lịch ở Sơn La: Đại diện Khu du lịch nói gì?

Khánh Linh |

Sơn La - Liên quan đến việc cháu bé bị khỉ cắn tại khu du lịch sinh thái Rừng Vàng (TP.Sơn La), BQL khu du lịch khẳng định khỉ chỉ chạy lại tranh đồ ăn trên tay khách.

Trẻ nhỏ bị khỉ cắn khi đi tham quan khu du lịch sinh thái ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Sự việc xảy ra khi gia đình chị L.K.Tr đang cùng các con tham quan tại khu du lịch sinh thái Rừng Vàng.