Kỉ luật nhiều cán bộ thuế vì 1,4 tỉ đồng bỗng “biến mất”

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến việc một doanh nghiệp nhờ nộp thuế hơn 1,4 tỉ đồng nhưng sau đó số tiền trên không được nộp, nhiều cán bộ thuộc Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc bị kỉ luật.

Thông tin từ Phòng cán bộ - Cục thuế Hà Tĩnh - cho biết, Cục Thuế Hà Tĩnh vừa ra quyết định kỷ luật một số cán bộ thuộc Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc

Theo đó, ông Phạm Quốc Dũng - bị giáng chức từ Chi cục trưởng xuống Phó Chi cục trưởng vì thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để cán bộ vi phạm.

Cảnh cáo đối với bà Lê Thị Hoài Long - Phó đội trưởng Đội kiểm tra, cưỡng chế thuế; Khiển trách đối với bà Nguyễn Thanh Tâm - cán bộ Đội kê khai thuế vì không làm tròn nhiệm vụ, để xảy ra sai phạm, ảnh hưởng dư luận gây mất uy tín của ngành thuế.

Ngoài ra, 8 cán bộ liên quan, công tác tại Chi cục thuế khu vực Hồng Lĩnh - Can Lộc cũng bị hạ mức xếp loại thi đua vì có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật.

Trước đó, trong đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng, ông Phan Bá Kiểng - Giám đốc Công ty Quốc Hưng phản ánh, vào năm 2020 sau khi có biên bản kiểm tra quyết toán thuế của đoàn kiểm tra Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc, đại diện công ty này đã đưa cho bà Cù Thị Mai Hương số tiền 1,4 tỉ đồng tiền mặt để nhờ người này nộp vào kho bạc.

Ngày 8.7.2020 Công ty Quốc Hưng nhận được thông báo của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc với nội dung số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30.6.2020 là hơn 109 triệu đồng. Số tiền quá hạn nộp phải cưỡng chế nợ thuế là 0 đồng.

Ngày 28.3.2022, Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc tiếp tục có phiếu xác nhận tình trạng nợ thuế đến ngày 26.1.2022 công ty chỉ còn nợ số tiền hơn 170 triệu đồng.

Thế nhưng, vào giữa tháng 3.2023 Công ty Quốc Hưng bất ngờ nhận được thông báo của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc về tiền nợ thuế .

Theo đó, tính đến ngày 31.12.2022 Công ty Quốc Hưng nợ thuế hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó, tiền thuế và các khoản thu khác là hơn 1,3 tỉ đồng đồng và số tiền bị phạt do nộp chậm là hơn 750 triệu đồng.

Cho rằng, số tiền mình đã đưa cho bà Cù Thị Mai Hương để nhờ nộp vào ngân sách bị chiếm đoạt, nên ông Phan Bá Kiểng đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn lao động hơn 1 tháng vẫn chưa được công ty đảm bảo quyền lợi

Tạ Quang |

Sau hơn một tháng bị tai nạn lao động, bà Trần Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1980, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn chưa được nhận hỗ trợ từ công ty cũng như lời thăm hỏi, động viên.

Cạm bẫy kim tiền, cám dỗ khiến cán bộ sa ngã, vướng vòng lao lí

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội |

Vụ án “chuyến bay giải cứu” chỉ là một trong nhiều vụ án mà ở đó nhiều quan chức cấp cao sa ngã, vướng vòng lao lí bởi chính họ vì lợi ích cá nhân mà đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa to diện rộng giải nhiệt

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định trong những ngày tới nhiều khu vực trên cả nước có mưa. Trong đó miền Bắc cục bộ có nơi mưa rất to, nền nhiệt giảm nhanh.

Cụ ông U80 tốt nghiệp bằng giỏi trường Luật tiết lộ bí quyết đạt 3 bằng đại học

Minh Hà - Tường Vân |

Ông Ngô Tôn Đức, 78 tuổi đạt điểm tổng kết 8,1, cử nhân loại giỏi khoa Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đây là tấm bằng đại học thứ 3 của học viên U80 này.

Cận cảnh đoạn đê chống lũ chậm tiến độ tại dự án 815 tỉ đồng

Phúc Đạt - Hạo Thiên |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn còn nhiều đoạn chưa thành hình. Cùng với đó, các hạng mục đê bê tông cốt thép chống và cửa khẩu qua đê bị chậm tiến độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân sống trong khu vực.

Chốt phương án sáp nhập 33 huyện và 1.300 xã

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 12.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023–2030. Đáng chú ý, đến 2025 sẽ có 33 huyện và 1.300 xã buộc phải sáp nhập.

Chuyển đổi số mà không có sóng, có điện thì cũng chịu

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Thủ tướng Phạm Minh Chính lấy dẫn chứng về một số hạn chế trong quá trình chuyển đổi số, vẫn còn 254 thôn, bản chưa có sóng. Do vậy, nếu chuyển đổi số mà không có sóng, có điện thì cũng chịu.

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.