Khuyến cáo du khách cẩn trọng khi leo núi Cô Tiên ở Nha Trang

Phương Linh |

2 du khách leo núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) bị kiệt sức, phải cầu cứu lực lượng cứu nạn đưa xuống lúc rạng sáng.

Ngày 21.1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, rạng sáng cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của đơn vị đưa 2 du khách đi leo núi Cô Tiên bị kiệt sức xuống núi an toàn.

Trước đó, gần 23h ngày 20.1, đơn vị nhận được tin báo có 2 du khách ở TP. Hồ Chí Minh đi dã ngoại đang mắc kẹt trên núi Cô Tiên. Tình trạng sức khoẻ của 2 du khách đang kiệt sức, địa hình núi trời tối hiểm trở, nạn nhân cần sự trợ giúp của lực lượng chức năng đưa xuống núi.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều động xe cứu nạn và 6 cán bộ chiến sĩ đến núi Cô Tiên.

Các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cõng một trong 2 du khách kiệt sức vì mắc kẹt ở núi Cô Tiên trong đêm. Ảnh: Hoàng Anh
Các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cõng một trong 2 du khách kiệt sức vì mắc kẹt ở núi Cô Tiên trong đêm. Ảnh: Hoàng Anh

Đến 1h30 ngày 21.1, lực lượng cứu nạn tiếp cận 2 du khách Nguyễn Tấn Viễn, Huỳnh Văn Tú An cùng đến từ TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp nước, lực lượng cứu nạn hỗ trợ và cõng 2 du khách xuống núi an toàn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo du khách và người dân chưa có kinh nghiệm leo núi Cô Tiên cần cẩn trọng không đi vào lúc trời tối và không ở lại đêm trên núi. Ngoài việc trang bị đủ thực phẩm cần thiết như nước khi leo núi cũng cần phải có phương tiện bảo hộ, đèn pin...

Địa hình núi Cô Tiên dốc cao, đi xuống dễ bị vấp gã vì thế du khách không nên tự ý leo núi mà cần có hướng dẫn của người leo núi có kinh nghiệm hoặc đi theo đoàn đông người để tránh bị lạc, không có người hỗ trợ trong trường hợp xuống núi lúc trời tối, tai nạn thương tích trong quá trình leo núi.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Du lịch leo núi nở rộ và những vết gợn trong lòng du khách

Tân Văn |

Số người chọn du lịch leo núi tăng mạnh những năm gần đây, nhất là vào dịp cuối năm. Nhưng ở không ít điểm du lịch leo núi, do lượng người quá đông đổ về cùng thời điểm nên một số vấn đề đã xuất hiện.

Cựu MC Chúng tôi là chiến sĩ Hoàng Linh tiết lộ lý do riêng khi leo núi lúc mang bầu

Minh Huệ |

MC Hoàng Linh đã hạ sinh con gái vào cuối tháng 9 vừa qua. Chia sẻ với phóng viên Lao Động, chị cho biết khi mang bầu không ngại du lịch hay di chuyển bởi nếu mẹ bầu thoải mái, nguồn năng lượng tích cực sẽ đến với con.

Giải leo núi "Bước chân trên mây" chính thức khởi tranh ngày 29.9

Quốc Bảo/Pháp luật Plus |

Giải leo núi “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 29.9 với sự tham gia của 100 vận động viên là phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Du lịch leo núi nở rộ và những vết gợn trong lòng du khách

Tân Văn |

Số người chọn du lịch leo núi tăng mạnh những năm gần đây, nhất là vào dịp cuối năm. Nhưng ở không ít điểm du lịch leo núi, do lượng người quá đông đổ về cùng thời điểm nên một số vấn đề đã xuất hiện.

Cựu MC Chúng tôi là chiến sĩ Hoàng Linh tiết lộ lý do riêng khi leo núi lúc mang bầu

Minh Huệ |

MC Hoàng Linh đã hạ sinh con gái vào cuối tháng 9 vừa qua. Chia sẻ với phóng viên Lao Động, chị cho biết khi mang bầu không ngại du lịch hay di chuyển bởi nếu mẹ bầu thoải mái, nguồn năng lượng tích cực sẽ đến với con.

Giải leo núi "Bước chân trên mây" chính thức khởi tranh ngày 29.9

Quốc Bảo/Pháp luật Plus |

Giải leo núi “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 29.9 với sự tham gia của 100 vận động viên là phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.