Không quản đi sớm về khuya, chỉ mong dư dả biếu Tết bố mẹ

Phương Anh |

Tết đến, việc mua sắm, tặng quà người thân, "mừng tuổi" cha mẹ... luôn là chủ đề được quan tâm. Với các bạn trẻ đi làm chưa lâu, đây còn là một thử thách, đặc biệt là sau 1 năm kinh tế khó khăn vừa qua.

Thu nhập hạn chế vẫn cố lo cho Tết của bố mẹ

Sau khi bị cắt giảm nhân sự, anh Nguyễn Hoàng Tùng (26 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) từ một nhân viên văn phòng đã phải chấp nhận làm cộng tác viên cho một công ty vận chuyển với mức lương vỏn vẹn 25.000 đồng/giờ để có một khoản tiền gửi về cho bố mẹ khi dịp Tết cận kề.

"Những năm trước, tôi thường biếu bố mẹ khoảng 20 triệu đồng để mua sắm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Năm nay công việc không suôn sẻ, nhiều mục tiêu chưa thể thực hiện, nhưng tôi vẫn mong khoản tiền Tết dành cho phụ huynh không quá sụt giảm. Với công việc hiện tại, tôi lựa chọn đi làm từ 8h sáng đến 22h đêm mỗi ngày để tiết kiệm khoảng 10 triệu đồng gửi về gia đình" - anh Tùng chia sẻ.

Riêng về bản thân, tình hình tài chính không quá thoải mái nên Tết này anh Tùng gần như thắt chặt chi tiêu những khoản không cần thiết. "Tết năm nay, tôi sẽ chỉ mua 1 đến 2 bộ quần áo mới cho bản thân, số ít còn lại để tiết kiệm cho những dự định sắp tới" - anh Tùng nói thêm.

Tương tự với anh Tùng, chị Chu Hải Yến (25 tuổi, sinh sống tại Đông Anh, Hà Nội) cho hay: "Vài năm trở lại đây, khi bước sang năm mới, tôi đều tiết kiệm một khoản tiền để giúp bố mẹ mua sắm, chuẩn bị lễ Tết một cách thoải mái hơn".

Làm marketing về thực phẩm nên thu nhập từng tháng của chị Yến không có con số chính xác, thường dựa vào hoa hồng của từng sản phẩm bán ra. "Năm nay sức mua không như các năm trước nên mức lương ít nhiều cũng giảm. Ngoài công việc chính trên công ty, tôi cũng có bán hàng trên mạng và nhận thêm một số công việc liên quan. Từ thu nhập cá nhân và tiền thưởng Tết, năm nay tôi đã dành 30 triệu đồng để biếu bố mẹ" - chị Yến cho hay.

Ngoài việc gửi tiền về cho gia đình, chị Yến cũng chủ động sắm một số món đồ cần thiết cho dịp lễ này. Thêm vào đó, chị cũng mua quà và chuẩn bị phong bao lì xì lấy may cho các em nhỏ trong nhà.

"Bản thân tôi quanh năm cần thứ gì đều đã mua đầy đủ nên dịp Tết vẫn như vậy, không chuẩn bị quá kĩ càng. Tất nhiên họp lớp hay gặp gỡ bạn bè tôi đều tham gia đủ tuy nhiên khoản tiền lớn nhất tôi sẽ chỉ dành riêng cho bố mẹ, gia đình" - chị Yến nói thêm.

Ưu tiên sức khoẻ để đón Tết trọn vẹn

Còn với chị Lê Mai Phương (23 tuổi, Đông Anh, Hà Nội), đây là năm đầu tiên chị được kí hợp đồng giáo viên chính thức sau khi tốt nghiệp đại học nên việc chi tiêu Tết có phần khác hơn so với mọi năm.

"Trong năm nay, hàng tháng tôi vẫn thường xuyên gửi tiền cho gia đình nhưng Tết đến, được biếu bố mẹ tiền là một cảm giác rất khác. Thời điểm này, công việc soạn giáo án cho học sinh sau kì nghỉ lễ khá nhiều và áp lực. Tuy nhiên, bản thân tôi lại cảm thấy rất vui, ấm lòng và hạnh phúc khi có chút quà cho gia đình từ số tiền thưởng Tết nhận được.

Tôi dự định sẽ dành nửa thu nhập tương đương hơn 10 triệu đồng cho bố mẹ. Bên cạnh đó, những ngày giáp Tết tới đây, tôi sẽ chủ động cùng mẹ đi sắm đồ trang trí hay mua đồ cúng... Về phần mình, bản thân khá giản dị nên tôi sẽ tiêu khoảng 1 - 2 triệu đồng cho bản thân" - chị Phương hào hứng chia sẻ.

Tết năm nay chị Phương dự định sẽ biếu bố mẹ khoảng 10 triệu đồng. Ảnh: NVCC
Tết năm nay chị Phương dự định sẽ biếu bố mẹ khoảng 10 triệu đồng. Ảnh: NVCC

Hay với anh Ngọc Thiện, sau khi nghỉ công việc truyền thông gần 2 năm gắn bó, anh chọn làm MC tự do để có thu nhập bù lại khoản thưởng Tết năm nay không có. Tự do về giờ giấc, chủ động lựa chọn show dẫn, Tết này anh nhẩm tính thu về khoảng 30 triệu/tháng.

“Công việc này bấp bênh, toàn phải đi sớm về hôm nhưng do là con trai lớn trong gia đình nên tôi chấp nhận vậy để có tiền gửi về cho bố mẹ. Mới hôm nay tôi gửi cho mẹ chục triệu để mua sắm, thấy mẹ cười cảm ơn con tôi thấy rớm nước mắt, ấm lòng. Nhưng cũng chỉ mùa Tết này làm hết công suất vậy thôi, thời gian tới tôi vẫn sẽ cần cân đối lại thời gian để ổn định hơn” - anh Thiện nói với phóng viên.

Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn mặt hàng giảm giá tới 40% tại Chợ Tết Công đoàn Trà Vinh năm 2024

HOÀNG LỘC |

Có hơn 1.000 mặt hàng giảm giá từ 5 – 40% tại “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” dành cho đoàn viên, người lao động khó khăn tại tỉnh Trà Vinh.

Công đoàn Giáo dục Hải Phòng tặng 271 suất quà tết cho học sinh và người lao động

Mai Chi |

Chiều 26.1, tại Trường THPT Kiến Thụy, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024.

Hơn 1.600 suất quà đến với công nhân Hải Dương trong dịp Tết

Diệu Thuý |

Chiều 26.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tham dự.

Anh em sinh đôi cùng đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hai anh em sinh đôi cùng là học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024 và đạt giải cao, đây được xem là trường hợp hiếm khi cả 2 anh em đều đạt giải Nhất tại cuộc thi này.

Thủ đoạn huy động vốn, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức thủ đoạn huy động vốn của các bị can.

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

Hà Nội ngập tràn không khí Tết những ngày cuối năm

Ngọc Thùy |

Những ngày cuối năm, Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với hoa, cây cảnh và đồ trang trí phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không khí đón chào năm mới ngập tràn khắp các con đường, góc phố Thủ đô.

Tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng ở Nha Trang nhận mưa lời khen của du khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngoài hình tượng rồng được trang trí khắp đường phố Nha Trang, năm nay địa phương tiếp tục cho ra mắt hình tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng đặt tại Công viên Yến Phi, được nhiều người thích thú.

Hàng nghìn mặt hàng giảm giá tới 40% tại Chợ Tết Công đoàn Trà Vinh năm 2024

HOÀNG LỘC |

Có hơn 1.000 mặt hàng giảm giá từ 5 – 40% tại “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” dành cho đoàn viên, người lao động khó khăn tại tỉnh Trà Vinh.

Công đoàn Giáo dục Hải Phòng tặng 271 suất quà tết cho học sinh và người lao động

Mai Chi |

Chiều 26.1, tại Trường THPT Kiến Thụy, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024.

Hơn 1.600 suất quà đến với công nhân Hải Dương trong dịp Tết

Diệu Thuý |

Chiều 26.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tham dự.