Vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Nam Noy, Lào:

"Không nên quá hoang mang khi so sánh với các thủy điện tại Việt Nam"

Thanh Hải |

Theo ông Lê Đình Bản, Giám đốc Cty Thủy điện Sông Bung - Quảng Nam, thủy điện tại Lào bị vỡ đập phụ trong quá trình xây dựng, còn nếu đã hoàn thiện để vận hành khó có khả năng vỡ. Người Việt cũng không nên hoang mang khi so sánh với các đập thủy điện ở Việt Nam, đặc biệt ở Miền Trung.

GĐ Cty Thủy điện Sông Bung - ông Lê Đình Bản cho biết, tôi chưa tiếp cận bản vẽ thiết kế, chưa đến hiện trường của thủy điện Xe Pian-Xe Nam Noy, nhưng nhìn sơ đồ của thủy điện này trên báo chí, thấy rõ, sự cố xảy ra ở 1 trong 5 đập phụ của công trình. Như vậy, khả năng lượng nước sau sự cố đổ xuống hạ lưu thấp hơn rất nhiều so với tổng dung tích nước của thủy điện là 5 tỷ mét khối. Mặt khác, thủy điện này đang quá trình xây dựng, dự kiến đến năm 2019 mới đưa vào hoạt động, vì vậy chưa thể tích nước đạt cao trình thiết kế. 

Ông Bản phân tích, có thể hình dung, thủy điện Xe Pian-Xe Nam Noy được xây dựng, chặn trên dòng chính của sông Xe Pian. Nhưng phía trên đập chính này có ít nhất 2 con sông đổ về hình chữ Y. Có 5 đập phụ- hồ chứa phụ, bậc thang. Mặt khác, vỡ đập phụ trong quá trình xây dựng có nhiều khả năng là đập đất, và chưa hoàn tất xây dựng. Bởi đối với những đập bê tông, thường thiết kế vĩnh cữu, có khả năng chịu đựng động đất đến cấp 8-9, với cường độ 5-6 đội richter.

Tại miền Trung- Tây Nguyên từ năm 2016 đến nay có ít nhất 2 sự cố vỡ đập thủy điện trong quá trình đang xây dựng, chưa hoàn thành. Trong đó, sự cố vỡ đường ống dẫn nước đáy thủy điện sông Bung 2, làm chết 2 công nhân và ngập lụt một làng đồng bào Cơ Tu ở huyện Nam Giang. Tuy vậy, sự cố cũng chỉ xảy ra trong khi chưa hoàn thiện, lượng nước trích trữ chưa cực đại. Khi đã hoàn tất xây dựng thì không đến nỗi lo ngại.

Mặt khác, nếu trường hợp ảnh hưởng bất thường của biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra sự cố vượt dự tính thiết kế, thì các thủy điện bậc thang phía dưới cũng tính đủ dung tích hứng, đựng nếu đập thủy điện tầng trên bị vỡ. 

Tuy vậy,  theo ông Lê Đình Bản, vấn đề vận hành các hồ chứa hết sức quan trọng, không quá chủ quan vào độ an toàn theo lý thuyết thiết kế, mà phải chủ động trích, xả lũ kịp thời để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và người dân vùng hạ du.

Hiện riêng tại Quảng Nam, trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn  có 42 thủy điện được phê duyệt. Trong số 10 dự án thủy điện bậc thang thì có 7 công trình đã phát điện, 3 công trình đang xây dựng. Trong 32 thủy điện vừa và nhỏ có 10 công trình đã phát điện, 6 công trình đang xây dựng, 16 dự án chưa triển khai. Hiện 18 hồ chứa thủy điện có quy trình vận hành được duyệt (trong đó, Bộ Công Thương phê duyệt 14 hồ, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt 4 hồ).
 

Sự cố vỡ đập thủy  điện Xe Pian-Xe Nam Noy, tỉnh Attapeu xảy ra đêm 23.7. Dự đoán mức nước sau sự cố vỡ đập chưa thể tới 5 tỷ mét khối, nhưng sự cố đã cuốn trôi 6 ngôi làng ở Sanamxay bao gồm Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin, Samong chìm trong biển nước. Thảm họa đã khiến hàng trăm người mất tích, khoảng 1.300 hộ dân mất nhà cửa.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Quân khu V hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả vỡ đập tại Attapeu

Thanh Hải |

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu V cho biết lực lượng quân đội Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ việc cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập tại Attapeu, Lào hôm 24.7.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Cả một vùng chìm trong biển nước, người dân leo lên nóc nhà lánh nạn

Văn Thắng |

Những hình ảnh mới nhất từ vụ vỡ đập thủy điện ở Lào cho thấy, một vùng rộng lớn bị ngập trong nước lũ, người dân ở các khu vực thấp bên dưới phải leo lên cây và nóc nhà để lánh nạn.

Công tác cứu hộ vụ vỡ đập ở Lào gặp nhiều khó khăn

Liên Hà |

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu người dân mắc kẹt trong nước lũ sau vụ vỡ đập ở Lào hôm 23.7.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Quân khu V hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả vỡ đập tại Attapeu

Thanh Hải |

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu V cho biết lực lượng quân đội Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ việc cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập tại Attapeu, Lào hôm 24.7.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Cả một vùng chìm trong biển nước, người dân leo lên nóc nhà lánh nạn

Văn Thắng |

Những hình ảnh mới nhất từ vụ vỡ đập thủy điện ở Lào cho thấy, một vùng rộng lớn bị ngập trong nước lũ, người dân ở các khu vực thấp bên dưới phải leo lên cây và nóc nhà để lánh nạn.

Công tác cứu hộ vụ vỡ đập ở Lào gặp nhiều khó khăn

Liên Hà |

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu người dân mắc kẹt trong nước lũ sau vụ vỡ đập ở Lào hôm 23.7.