Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế đô thị Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thành phố Buôn Ma Thuột đang nỗ lực trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, tập trung phát triển theo hướng xanh, sinh thái, gắn liền với bản sắc vùng Tây Nguyên và không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng mọi giá.

Ngày 18.9, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết: "Cả hệ thống chính trị của thành phố vẫn đang nỗ lực triển khai Kết luận 67 của Bộ Chính trị để xây dựng đô thị Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có; đặc biệt chú trọng đến tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý trung tâm vùng, tam giác phát triển Campuchia - Lào-Việt Nam. Đây là cả một quá trình lâu dài, cần làm bài bản, chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng trên khắp các mặt.

Tuy nhiên, UBND thành phố xác định mục tiêu trọng tâm cần làm và đang đạt được trong tương lai gần đó là phát triển đô thị theo hướng xanh (sinh thái), sạch, đẹp. Thực tế, TP.Buôn Ma Thuột đã được Hiệp hội các đô thị Việt Nam đánh giá là một trong những đô thị xanh, sinh thái hàng đầu của Việt Nam".

Đô thị Buôn Ma Thuột được đánh giá là một trong những thành phố xanh, sinh thái hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: Bảo Trung
Đô thị Buôn Ma Thuột được đánh giá là một trong những thành phố xanh, sinh thái hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: Bảo Trung

Theo ông Hưng: Để có được thành quả này là do sự đồng bộ trong việc quản lý theo quy hoạch (đầu tư trồng cây xanh, phát triển rừng...) một cách bài bản, theo chiến lược được vạch ra. UBND thành phố tuân thủ việc giữ nguyên mật độ cây xanh hiện có trong đô thị, không để suy giảm, đảm bảo được bản sắc của vùng Tây Nguyên gắn chặt với thương hiệu thành phố cà phê thế giới (hướng đến trong tương lai - PV).

Ngoài phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp thì chính quyền thành phố còn định hướng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh. Ảnh: Bảo Trung
Ngoài phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp thì chính quyền thành phố còn định hướng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh. Ảnh: Bảo Trung

"Chúng tôi xác định không đánh đổi môi trường, màu xanh để phát triển kinh tế và kể cả khi mở rộng không gian đô thị thì mật độ cây xanh không thay đổi. Hiện, mật độ cây xanh toàn thành phố đang ở mức 18m2/người, còn mật độ cây xanh vùng nội thị khoảng 9m2/người, tỉ lệ cao nhất trong các đô thị lớn trong cả nước.

Tuy nhiên, để xanh, sạch, đẹp không thì vẫn chưa đủ, thành phố định hướng là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên còn phải  thông minh, năng động để hội nhập. Chúng tôi đang tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

Trong đó, cơ quan chức năng tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, tập trung vận hành hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh; mở rộng triển khai giám sát các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục…các nhiệm vụ khác theo kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk", ông Hưng nhấn mạnh.

Vừa qua, TP.Buôn Ma Thuột đã được Chủ tịch Hiệp hội các đô thị Việt Nam tặng bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phong trào thi đua của Hiệp hội nhiệm kỳ 2016-2022.

 

Trước đó, trong năm 2020, TP.Buôn Ma Thuột đã được Chủ tịch Hiệp hội các đô thị Việt Nam tặng bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phong trào thi đua Xanh - Sạch - Đẹp gắn với tăng trưởng xanh năm 2020 của Hiệp hội.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch đường vành đai: “Cuộc cách mạng” đô thị tại Vùng Thủ đô

Phương Linh |

Bộ đôi “siêu vành đai” 4 và 3,5 được ví như “cuộc cách mạng” đô thị giúp mở rộng không gian phát triển của Vùng Thủ đô. “Bệ phóng” này cũng giúp thị trường bất động sản tăng trưởng đột phá, đặc biệt là tại những nơi đã có sẵn hạ tầng, tiện ích đồng bộ và hiện đại như khu bờ Đông sông Hồng.

Cần dừng xây chung cư - dành đất cho trường học: Đô thị hoá nhanh, xây trường chậm...

Nhóm Phóng viên |

Tình trạng thiếu trường, thiếu lớp đang diễn ra nhức nhối tại nhiều quận, huyện khác trên địa bàn Thủ đô - những nơi có tốc độ đô thị hoá nhanh như Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm... Thậm chí cả huyện ngoại thành như Thanh Trì cũng xảy ra tình trạng quá tải trường lớp.

Mở rộng đô thị Hội An là thiết yếu, nhưng hết sức cẩn trọng

Thanh Hải |

Hội An không chỉ là “của riêng” Quảng Nam, không chỉ là Di sản văn hóa thế giới... mà đô thị cổ này còn là tình yêu, là “báu vật” của nhiều người Việt, của du khách khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, nhắc đến Hội An - nhất là khi Quảng Nam vừa công bố xây dựng Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển thành phố Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch” - trong đó có ý tưởng mở rộng đô thị Hội An... lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Quy hoạch đường vành đai: “Cuộc cách mạng” đô thị tại Vùng Thủ đô

Phương Linh |

Bộ đôi “siêu vành đai” 4 và 3,5 được ví như “cuộc cách mạng” đô thị giúp mở rộng không gian phát triển của Vùng Thủ đô. “Bệ phóng” này cũng giúp thị trường bất động sản tăng trưởng đột phá, đặc biệt là tại những nơi đã có sẵn hạ tầng, tiện ích đồng bộ và hiện đại như khu bờ Đông sông Hồng.

Cần dừng xây chung cư - dành đất cho trường học: Đô thị hoá nhanh, xây trường chậm...

Nhóm Phóng viên |

Tình trạng thiếu trường, thiếu lớp đang diễn ra nhức nhối tại nhiều quận, huyện khác trên địa bàn Thủ đô - những nơi có tốc độ đô thị hoá nhanh như Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm... Thậm chí cả huyện ngoại thành như Thanh Trì cũng xảy ra tình trạng quá tải trường lớp.

Mở rộng đô thị Hội An là thiết yếu, nhưng hết sức cẩn trọng

Thanh Hải |

Hội An không chỉ là “của riêng” Quảng Nam, không chỉ là Di sản văn hóa thế giới... mà đô thị cổ này còn là tình yêu, là “báu vật” của nhiều người Việt, của du khách khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, nhắc đến Hội An - nhất là khi Quảng Nam vừa công bố xây dựng Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển thành phố Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch” - trong đó có ý tưởng mở rộng đô thị Hội An... lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.