Khởi công tuyến đường Kênh xáng Nàng Mau 2 gần 5 tỉ đồng do Quỹ Tấm lòng vàng tài trợ

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Sáng 30.8, tuyến đường Kênh xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ đã chính thức khởi công.

Đến dự có ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động cùng lãnh đạo LĐLĐ, các ngành, địa phương tỉnh Hậu Giang và thị xã Long Mỹ cùng và người dân.

Lễ khởi công Tuyến đường kênh xáng Nàng Mau II, thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Phong Linh
Lễ khởi công tuyến đường Kênh xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Phong Linh

Chia sẻ của người dân dọc Kênh xáng Nàng Mau 2 (thuộc phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), nhiều năm qua, tuyến đường với tổng chiều dài gần 5km đã xuống cấp trầm trọng khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân khó khăn, vất vả, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Đây là tuyến đường giao thông nông thôn được thực hiện cách đây gần 20 năm theo chương trình "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Trải qua thời gian sử dụng dài với mật độ người dân và phương tiện cao, tuyến đường này đã xuống cấp nặng gần như toàn bộ.

Người dân tham dự Lễ khởi công với mong mỏi có tuyến đường mới. Ảnb: Phong Linh
Người dân tham dự lễ khởi công với mong mỏi có tuyến đường mới. Ảnh: Phong Linh

Vui mừng đến dự lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Lực (phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cho biết: "Có đường mới này, học sinh đến trường sẽ dễ dàng hơn; hàng hóa, trái cây cũng được vận chuyển thuận lợi hơn, đặc biệt là mùa mưa lũ cũng đảm bảo an toàn cho bà con".

Tuyến đường Kênh xáng Nàng Mau II là một trong những tuyến đường giao thông trọng yếu, đóng vai trò như đường vành đai, là trục giao thông kết nối liên phường của thị xã Long Mỹ. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã làm đại diện Chủ đầu tư, quy mô tuyến đường với tổng chiều dài 4.990m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng rộng 2,5m, điểm đầu giáp cầu Nước Đục (phường Bình Thạnh), điểm cuối kết nối với đường bê tông hiện hữu tuyến Trạm Bơm Bình Hòa (phường Vĩnh Tường).

Thời gian thực hiện 210 ngày (kể từ ngày khởi công dự án); với tổng mức đầu tư là 4,8 tỉ đồng, từ nguồn vốn tài trợ của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động và nguồn ngân sách đối ứng của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Diên,
Ông Nguyễn Văn Diên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Phong Linh
Đại biểu tiến hành nghi thức khởi công. Ảnh: Phong Linh
Đại biểu tiến hành nghi thức khởi công. Ảnh: Phong Linh

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Diên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ cho biết: Trong những năm qua, thị xã Long Mỹ luôn xác định mục tiêu xây dựng hạ tầng giao thông là yêu cầu cấp thiết và có tính chất quan trọng, để xóa khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa giàu và nghèo, góp phần mang lại cho thị xã diện mạo mới để xứng tầm với tầm vóc của một trong 3 đô thị lớn của tỉnh.

"Việc đầu tư xây dựng tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân trong vùng, đảm bảo an toàn giao thông và từng bước hoàn thành trục giao thông kết nối các địa phương của thị xã; góp phần quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã Long Mỹ nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung ngày một phát triển" - ông Diên chia sẻ.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cũng gửi tặng những phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phong Linh
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cũng gửi tặng những phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phong Linh
PHONG LINH - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hậu Giang vui mừng sắp có cầu, đường mới từ Quỹ Tấm lòng vàng

TẠ QUANG - VĂN SĨ |

Hậu Giang - Ngày 26.9, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp đi khảo sát thực tế tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau II (TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đang bị xuống cấp trầm trọng. Sau buổi khảo sát, trước nhu cầu bức thiết trong việc đi lại của người dân, Hội đồng quản lý Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động đã tài trợ 4,9 tỉ đồng - tương đương 71% kinh phí xây dựng tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau II và cầu chữ Y kênh Đường Gỗ (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Có cầu mới, đường mới sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn cũng như vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động mang niềm vui đến với người dân Hậu Giang

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Từ phản ánh của cử tri, cũng như khảo sát thực trạng đường Kênh Xáng Nàng Mau II (ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) đang xuống cấp nặng và nhu cầu bức thiết của cây cầu Chữ Y kênh Đường Gỗ (ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), ngày 26.9, Hội đồng quản lý Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động đã trao biển tượng trưng tài trợ làm đường và cầu với tổng kinh phí 4,8 tỉ đồng.

Hậu Giang: Gần 300 hộ dân dọc kênh xáng Nàng Mau 2 mong mỏi một con đường

Tạ Quang |

Hậu Giang - Gần 20 năm, con đường bê tông "nhà nước và nhân dân cùng làm" dọc kênh xáng Nàng Mau 2 (phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã xuống cấp trầm trọng. Gần 300 hộ dân nơi đây mong mỏi có một con đường mới để việc đi lại được an toàn...

Cổ phiếu VinFast tiếp tục giảm

Quý An |

Ghi nhận vào sáng 31.8 (giờ Việt Nam), cổ phiếu hãng xe điện VinFast (NASDAQ: VFS) hiện giảm còn 41,27 USD/cổ phiếu (tương đương 11%) so với phiên trước đó.

Miễn phí hơn 3.000 vé xe buýt 2 tầng cho khách tham quan Hà Nội dịp 2.9

Chí Long |

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức miễn phí vé xe buýt 2 tầng, tặng quà cho du khách tham quan Thủ đô và thăm Lăng Bác dịp Quốc khánh 2.9 năm nay.

Chủ tịch Bạc Liêu thay đường dây nóng và cách tiếp nhận thông tin

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 13h ngày 31.8, số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu được thay đổi. Cách tiếp nhận thông tin đường dây nóng cũng thay đổi.

Chung cư nợ hơn trăm triệu đồng tiền điện, công ty điện lực phát loa "đòi nợ"

Khánh Linh |

Hà Nội - Do tranh chấp nội bộ giữa chủ đầu tư và Ban quản trị nên Công ty CP đầu tư Đồng Phát chậm thanh toán tiền điện, số tiền lên đến gần 140 triệu đồng. Công ty Điện lực Hoàng Mai đã phải phát loa thông báo cắt điện và yêu cầu thanh toán số tiền trên.

Thấy gì ở danh sách tuyển Việt Nam dưới thời ông Troussier?

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã mạnh dạn làm mới tuyển Việt Nam khi trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới trong lần hội quân dịp FIFA Days tháng 9 tới.

Người dân Hậu Giang vui mừng sắp có cầu, đường mới từ Quỹ Tấm lòng vàng

TẠ QUANG - VĂN SĨ |

Hậu Giang - Ngày 26.9, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp đi khảo sát thực tế tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau II (TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đang bị xuống cấp trầm trọng. Sau buổi khảo sát, trước nhu cầu bức thiết trong việc đi lại của người dân, Hội đồng quản lý Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động đã tài trợ 4,9 tỉ đồng - tương đương 71% kinh phí xây dựng tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau II và cầu chữ Y kênh Đường Gỗ (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Có cầu mới, đường mới sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn cũng như vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động mang niềm vui đến với người dân Hậu Giang

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Từ phản ánh của cử tri, cũng như khảo sát thực trạng đường Kênh Xáng Nàng Mau II (ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) đang xuống cấp nặng và nhu cầu bức thiết của cây cầu Chữ Y kênh Đường Gỗ (ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), ngày 26.9, Hội đồng quản lý Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động đã trao biển tượng trưng tài trợ làm đường và cầu với tổng kinh phí 4,8 tỉ đồng.

Hậu Giang: Gần 300 hộ dân dọc kênh xáng Nàng Mau 2 mong mỏi một con đường

Tạ Quang |

Hậu Giang - Gần 20 năm, con đường bê tông "nhà nước và nhân dân cùng làm" dọc kênh xáng Nàng Mau 2 (phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã xuống cấp trầm trọng. Gần 300 hộ dân nơi đây mong mỏi có một con đường mới để việc đi lại được an toàn...