Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động mang niềm vui đến với người dân Hậu Giang

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Từ phản ánh của cử tri, cũng như khảo sát thực trạng đường Kênh Xáng Nàng Mau II (ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) đang xuống cấp nặng và nhu cầu bức thiết của cây cầu Chữ Y kênh Đường Gỗ (ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), ngày 26.9, Hội đồng quản lý Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động đã trao biển tượng trưng tài trợ làm đường và cầu với tổng kinh phí 4,8 tỉ đồng.

Đến dự và trao biển tượng trưng có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cùng với lãnh đạo Báo Lao Động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang  trao biển tượng trưng tài trợ làm đường.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trao biển tượng trưng tài trợ làm đường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao biển tượng trưng tài trợ 3,4 tỉ đồng, tương ứng 71% giá trị công trình đường Kênh Xáng Nàng Mau II (cùng 2 cầu) từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao động và trao biển tượng trưng phần vốn đối ứng ngân sách 29% cho lãnh đạo thị xã Long Mỹ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trao biển tượng trưng tài trợ xây cầu chữ Y.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trao biển tượng trưng tài trợ xây cầu chữ Y.

Đồng thời, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên trao biển tượng trưng tài trợ 1,5 tỉ đồng, tương ứng 71% giá trị công trình cầu Chữ Y kênh Đường Gỗ và trao biển tượng trưng phần vốn đối ứng ngân sách 29% cho lãnh đạo huyện Châu Thành. Nguồn kinh phí từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao động tài trợ.

Tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau II dài khoảng 4km, trong đó có 2 cây cầu Kênh Cựa Gà và cầu Kênh Thủy Lợi cũng xuống cấp phải xây dựng mới. Con đường này được làm từ năm 2007 đã xuống cấp trầm trọng trong nhiều năm qua khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Nhằm chia sẻ những khó khăn với địa phương, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao động tài trợ làm con đường mới, những người dân sống dọc 2 bên tuyến đường hết sức phấn khởi. Ông Trần Vũ Phong, phường Bình Thạnh chia sẻ: “Được các cấp quan tâm làm lại con đường mới tôi rất vui mừng. Vì hàng ngày tôi đi dạy học ngang qua đây rất khó khăn, nguy hiểm. Nhất là thấy thương các cháu học sinh đạp xe trên con đường đá lởm chởm rất cực nhọc”.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm vàng Lao động cùng ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã ký cam kết tài trợ 2 công trình đường Kênh Xáng Nàng Mau II thuộc phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ và cầu Chữ Y kênh Đường Gỗ thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành.
Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm vàng Lao động (bên trái) cùng ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã ký cam kết tài trợ 2 công trình tại tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi trao biển tượng trưng, ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm vàng Lao động cùng ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã ký cam kết tài trợ 2 công trình đường Kênh Xáng Nàng Mau II thuộc phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ và cầu Chữ Y kênh Đường Gỗ thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

Em Nguyễn Trọng Minh, học sinh Trường THCS Long Mỹ bày tỏ: “Con rất cảm ơn các cô chú đã tài trợ làm con đường mới để giúp cho việc đi học của con và các bạn học sinh được dễ dàng hơn”.

Công trình đường Kênh Xáng Nàng Mau II khi được đầu tư bên cạnh giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân được thuận lợi, dễ dàng, còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ hai, từ phải sang), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN  Nguyễn Đình Khang (thứ ba, từ phải sang) trao đổi với lãnh đạo địa phương tại buổi khảo sát làm đường.

Bà Nguyễn Thị Mộng Trinh, Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh cho chia sẻ: “Hôm nay được Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao động trao biển tượng trưng làm con đường mới chúng tôi rất phấn khởi. Hoạt động ý nghĩa này đã đáp lại sự mong đợi của bà con nhân dân địa phương. Phường đã họp dân và bà con rất đồng tình ủng hộ, hiến đất để làm đường. Chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành của thị xã sớm triển khai thi công con đường đảm bảo chất lượng và tiến độ”.

Công trình cầu Chữ Y kênh Đường Gỗ, ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành được Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao động tài trợ 1,5 tỉ đồng có tổng mức đầu tư 2.1 tỉ đồng. Đây cũng là công trình mang lại niềm mong ước của người dân địa phương, bởi 2 năm nay, con đường đã được đầu tư, tuy nhiên chưa có cầu nên bà con phải đi đường vòng, hoặc di chuyển bằng ghe, xuồng rất bất tiện.

“Vì không có cầu nên em phải đi học đường vòng xa 15km. Bây giờ nghe tin Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao động tài trợ xây dựng cây cầu này em và các rất vui mừng. Vì con đường đi học mỗi ngày của chúng em được thuận tiện hơn rất nhiều”, em Trần Thanh Khang - học sinh Trường THPT Phú Hữu, Châu Thành phấn khởi cho biết.

Đường Kênh Xáng Nàng Mau II xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Đường Kênh Xáng Nàng Mau II xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, mặc dù thời gian qua địa phương rất quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn chế nên chưa đầu tư được hết các công trình bức xúc trên địa bàn.

“Đầu tư hạ tầng giao thông là một trong những khó khăn của huyện trong thời gian qua. Chính vì vậy, còn một số địa bàn vẫn chưa hoàn chỉnh cầu, đường giao thông nên việc đi lại của một số người dân gặp nhiều khó khăn, bất tiện. Hôm nay được Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao động trao biển tài trợ xây cầu chúng tôi rất vui mừng và xin trân trọng cảm ơn quý cơ quan, đơn vị tài trợ”, ông Nguyễn Hoàng Anh nói.

Lãnh đạo huyện Châu Thành (Hậu Giang) cùng đại diện Báo Lao Động khảo sát xây dựng cây cầu Chữ Y kênh Đường Gỗ ở xã Phú Tân.
Lãnh đạo huyện Châu Thành (Hậu Giang) cùng đại diện Báo Lao Động khảo sát xây dựng cây cầu Chữ Y kênh Đường Gỗ ở xã Phú Tân.

Theo kế hoạch, con đường Kênh Xáng Nàng Mau II và cầu Chữ Y Kênh Đường Gỗ sớm được khởi công và sẽ hoàn thành phục vụ việc đi lại, giao thương của người dân trước dịp Tết nguyên Đán năm 2023. Qua các công trình sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân địa phương.

Văn Sĩ - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát đường giao thông nông thôn ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Nhân chuyến công tác đến tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, sáng 26.9, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - dẫn đoàn đến khảo sát tình trạng xuống cấp của đường giao thông nông thôn ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn Hậu Giang

HỒ THẢO |

Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Công đoàn các cấp có những kỹ năng cần thiết trong hoạt động đúng theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hậu Giang: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2022

HỒ THẢO |

Ngày 22.9, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2022, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát đường giao thông nông thôn ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Nhân chuyến công tác đến tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, sáng 26.9, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - dẫn đoàn đến khảo sát tình trạng xuống cấp của đường giao thông nông thôn ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn Hậu Giang

HỒ THẢO |

Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Công đoàn các cấp có những kỹ năng cần thiết trong hoạt động đúng theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hậu Giang: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2022

HỒ THẢO |

Ngày 22.9, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2022, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh.