Khoan lỗ, đổ chất độc vào thân khiến cây xanh đường phố Quảng Ngãi chết khô

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Kẻ xấu khoan nhiều lỗ ở sát gốc cây, sau đó đổ chất độc vào các lỗ trên, khiến cây chết khô.

Ngày 5.9, ông Nguyễn Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi đã ký công văn gửi các cơ quan chuyên môn, Công an thành phố vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cây xanh đô thị bị kẻ xấu đục lỗ, đổ chất độc khiến cây xanh chết khô.

Cây sao đen gần 20 năm tuổi ở trước số nhà 262 đường Lê Lợi, TP.Quảng Ngãi chết khô vì bị kẻ xấu đầu độc. Ảnh: Ngọc Viên
Cây sao đen gần 20 năm tuổi ở trước số nhà 262 đường Lê Lợi, TP Quảng Ngãi chết khô vì bị kẻ xấu đầu độc. Ảnh: Ngọc Viên

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (đơn vị chăm sóc cây xanh), qua theo dõi hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố thời gian qua, phát hiện tình trạng nhiều cây xanh đô thị bị xâm hại. Cụ thể, một số người tự ý đốn hạ, bứng, di dời cây xanh đô thị. Thậm chí, đối tượng xấu khoan lỗ quanh gốc cây và đổ chất độc vào thân cây làm cây mất khả năng sinh trưởng, dẫn đến chết khô.

Mới nhất là vào ngày 4.9, công nhân phát hiện một cây sao đen có đường kính hơn 40cm, cao hơn 12m, trước số nhà 262, đường Lê Lợi, bị khoan nhiều lỗ quanh gốc cây và đổ chất độc vào bên trong. Hiện cây đã bắt đầu khô lá, rụng lá, suy yếu và có dấu hiệu chết dần.

Theo quan sát của phóng viên, sát gốc cây sao đen này, có rất nhiều lỗ khoan xung quanh phần sát gốc. Nhiều người dân sống gần đó cho biết, họ không biết nguyên nhân vì sao cây đột ngột chết. Được biết hàng cây sao đen trên đường Lê Lợi, TP Quảng Ngãi được trồng khoảng từ năm 2004.

Kẻ xấu khoan nhiều lổ ở sát gốc cây sao đen nằm trên đường Lê Lợi, TP.Quảng Ngãi, sau đó đổ chất độc vào lổ, khiến cây chết dần. Ảnh: Ngọc Viên
Kẻ xấu khoan nhiều lổ ở sát gốc cây sao đen nằm trên đường Lê Lợi, TP Quảng Ngãi, sau đó đổ chất độc vào lổ, khiến cây chết dần. Ảnh: Ngọc Viên

Để chấn chỉnh tình trạng xâm hại, đầu độc cây xanh đô thị, ông Nguyễn Lâm giao UBND phường Chánh Lộ chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng cây xanh trước số nhà 262 đường Lê Lợi.

Đồng thời, giao Công an thành phố Quảng Ngãi phối hợp điều tra, xử lý nghiêm tình trạng xâm hại cây xanh đô thị, trong đó có sự việc xâm hại cây xanh trước số nhà 262 đường Lê Lợi. Chỉ đạo các lực lượng tuần tra, theo dõi để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tương tự trên địa bàn.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sẽ tiêu huỷ xe cá tầm tiền tỉ vô thừa nhận tại cửa khẩu Lào Cai

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Dự kiến trong vài ngày tới, nếu không tìm được chủ của xe hàng chở cá tầm, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tiêu hủy để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Đề nghị đẩy nhanh cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 7.9, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến góp ý vào Báo cáo chính trị trình Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Ấn Độ ghi nhận động đất trên Mặt trăng

Anh Vũ |

Sứ mệnh Chandrayaan-3 của Ấn Độ có thể đã đạt một bước quan trọng khi ghi lại dữ liệu địa chấn đầu tiên trên Mặt trăng, mở ra triển vọng hiểu rõ hơn về cấu trúc bên trong vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Vietnam Airlines, Bamboo Airways lên tiếng vụ tiếp viên bị Hàn Quốc bắt giữ

Hiếu Anh |

Vietnam Airlines, Bamboo Airways vừa trả lời Báo Lao Động về việc 2 tiếp viên Việt Nam bị Hàn Quốc bắt giữ vì liên quan đến cần sa.

Trái ngược kết quả kinh doanh hai doanh nghiệp xăng dầu bị thanh tra

Thanh Giang |

Thiên Minh Đức và Hải Hà Petro được coi là “đại gia” trong ngành xăng dầu cả nước với doanh thu mỗi năm lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng.

Tổng cục Thuế có tân Tổng cục trưởng 55 tuổi

TRÍ MINH |

Ngày 7.9, Bộ Tài chính vừa công bố Quyết định số 1897/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm ông Mai Xuân Thành giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Chuyên gia quốc tế đề xuất chỉ cho 4 tàu vào Hòn Trống Mái cùng một lúc

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không phải đến bây giờ mới có các đề xuất, kiến nghị đưa ra nhằm bảo vệ Hòn Trống Mái trên vịnh Hạ Long. Năm 2020, khi đánh giá sức tải của các điểm du lịch trên vịnh Hạ Long, các chuyên gia quốc tế cũng đã từng đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ Hòn Trống Mái, dựa trên các nghiên cứu, đánh giá hết sức kỹ lưỡng, khoa học trong suốt 20 tháng.