Cơn mưa kéo dài liên tục suốt 2 ngày qua đã khiến nhiều khu vực tại TP Quy Nhơn ngập sâu trong nước. Khu vực bị ngập nặng nhất là phường Ghềnh Ráng, với hàng trăm ngôi nhà bị bị nước lũ bủa vây, có nơi ngập đến gần cả mét.
Theo lời người dân tại phường Ghềnh Ráng, từ ngày khu du lịch Hoàng Gia được xây dựng, mỗi khi mưa xuống là nơi này thường xuyên bị ngập do nước không kịp thoát.
Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1972, người dân sống tại phường Ghềnh Ráng) cho cho hay: "Tôi sống ở đây từ nhỏ đến giờ mà chưa khi nào thấy ngập lụt như năm trước và năm nay. Từ khi xây cống thoát nước rồi bị sập, mỗi khi mưa lớn nước mới ngập vào nhà chúng tôi".
"Năm nay nước dâng lên rất nhanh. Khoảng 10 phút là đường đã ngập lênh láng. Ở trong các con hẻm, có nhà bị ngập hơn 1m. Bà con không ai kịp trở tay, chỉ biết đứng nhìn chứ không biết làm sao" - ông Hải nói.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Hương (SN 1967, người dân sống tại phường Ghềnh Ráng) chia sẻ, gia đình có người lớn tuổi nằm một chỗ nên mỗi khi nước dâng lên, bà chỉ biết chạy sang nhờ hàng xóm giúp, đưa người nhà đến chỗ an toàn, còn còn đồ đạc trong nhà thì ướt sũng hết.
Theo ông Hoàng Hùng, sống tại phường Ghềnh Ráng), trước đây dù mưa lớn đến đâu, nước đổ về nhiều cỡ nào thì chỗ này cũng không bị ngập. Kể từ ngày xây khu resort Hoàng Gia, các kênh mương thoát nước bị lấn chiếm nên mới xảy ra ngập lụt thế này.
"Trước kia, bên khu vực resort Hoàng Gia có kênh mương rộng gần 20m. Nước từ trên núi đổ về bao nhiêu là trôi thẳng ra biển bấy nhiêu. Từ ngày xây khu resort này, kênh mương đó chỉ còn rộng khoảng 3 - 4m nên nước không thể thoát kịp" - ông Hùng cho hay.
Lý giải về trận lụt tối qua (11.10), ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho rằng, phường Ghềnh Ráng ngập nặng là do nằm bên phía đông núi Vũng Chua, lượng mưa rất lớn dồn về đây một lúc nên nước mưa thoát không kịp gây ngập, chứ không phải do cống thoát nước gây nên.
Khi phóng viên đặt vấn đề: Việc xây và sửa chữa cống thoát nước đã 1 năm nay vẫn chưa xong là vì đâu? Ông Ngô Hoàng Nam giải thích, đây là công trình không phải khẩn cấp nên mọi thứ phải được làm theo quy trình chặt chẽ. Hiện tại, công trình sắp hoàn thành. Chỉ còn việc đổ bêtông lên mặt trên cống thoát nước và phủ đất lên là xong.