Khánh Hòa hợp tác xây dựng đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2024 - 2030

Phương Linh |

Khánh Hòa lựa chọn lĩnh vực chuyển đổi xanh gắn với tăng trưởng xanh làm mục tiêu ưu tiên định hướng phát triển. Đây sẽ là sự khác biệt tạo lợi thế cạnh tranh, định vị giá trị của thành phố Nha Trang nói riêng, Khánh Hòa nói chung.

Chiều 2.4, UBND tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học VinUni tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng đề án chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa.

Hai bên tăng cường hợp tác với mục tiêu xây dựng và triển khai các giải pháp về quản lý, công nghệ nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trên mọi mặt kinh tế xã hội của Khánh Hòa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học VinUni ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2024 – 2030. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học VinUni ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2024 - 2030. Ảnh: Phương Linh

Các lĩnh vực hợp tác gồm: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trên nền tảng khoa học và công nghệ.

Phương thức hợp tác là chia sẻ thông tin, kết nối nguồn nhân lực trong nước và ngoài nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tập huấn các sự kiện và hoạt động về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh. Nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 – 2030, tổ chức giám sát, đánh giá kết quả triển khai Đề án.

Khánh Hòa mong muốn các chuyên gia, nhà tư vấn sẽ đưa ra những dự án chuyển đổi xanh mang tính khả thi cao để hiện thực mục tiêu tăng trưởng xanh của địa phương. Ảnh: Phương Linh
Khánh Hòa mong muốn các chuyên gia, nhà tư vấn sẽ đưa ra những dự án chuyển đổi xanh mang tính khả thi cao để hiện thực mục tiêu tăng trưởng xanh của địa phương. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và mục tiêu trở thành địa phương đi đầu giảm khí thải nhà kính thành zero.

Để đạt được mục tiêu này thì có nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn cần thực hiện và Khánh Hòa lựa chọn lĩnh vực chuyển đổi xanh gắn với tăng trưởng xanh làm mục tiêu ưu tiên nhằm định vị giá trị của thành phố Nha Trang nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung. Đây cũng là sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh đối với các địa phương khác.

Khánh Hòa sẽ tiên phong chuyển đổi du lịch xanh. Ảnh: Mai Thống
Khánh Hòa sẽ tiên phong chuyển đổi du lịch xanh. Ảnh: Mai Thống

Ông Nguyễn Hải Ninh cho rằng, đề án của Nha Trang đã được thông qua. Đối với đề án của tỉnh cần khảo sát, tính toán kỹ, đánh giá được tính khả thi các dự án trong tổ chức thực hiện, từ đó kiến nghị cho tỉnh các thứ tự ưu tiên trong quá trình triển khai.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cuộc sống xanh cần những tiêu chí rõ ràng để cộng đồng thực hiện. Đối với đề án của tỉnh, du lịch xanh chính là sự độc đáo vì lợi thế tuần hoàn khí hậu du lịch bốn mùa của Khánh Hòa. Ngay sau lễ ký kết, tổ giúp việc của Đề án cần triển khai ngay, nhất là việc đào tạo nhân lực; xây dựng slogan mới cho thành phố Nha Trang là thành phố biển xanh, làm sao khi khách du lịch hoặc nhà đầu tư đến biết đến mục tiêu phát triển xanh của tỉnh Khánh Hòa.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

“Bắt mạch” đúng nhu cầu thị trường, doanh nghiệp sản xuất tăng tốc chuyển đổi xanh

Minh Ánh |

Cùng với xu thế chung, người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng chuộng các sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường, từ bao bì cho đến quy trình sản xuất. “Bắt mạch” được điều này, các doanh nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ, xanh hoá dây chuyền sản xuất.

Để xe buýt Hà Nội không chậm chân chuyển đổi xanh

Thanh Vân |

Việc chuyển đổi phương tiện xe buýt truyền thống sang phương tiện xe buýt điện, xe buýt năng lượng xanh là một chính sách lớn, cần phải có sự vào cuộc của các ngành và đặc biệt là phối hợp, đồng hành của các doanh nghiệp vận tải.

Tăng tốc chuyển đổi xanh

Minh Ánh - Khôi Nguyên |

Tiến tới chuyển đổi xanh, Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm tạo tiền đề, bắt kịp với xu thế hội nhập quốc tế, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải, chuyển đổi năng lượng.

Đài Loan công bố thương vong trong trận động đất 7,4 độ richter

Thanh Hà |

Ít nhất 77 người bị mắc kẹt trên khắp Đài Loan (Trung Quốc) sau khi trận động đất mạnh xảy ra ở bờ biển phía đông của hòn đảo.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ cho công nhân bị thương do cháy khí mê-tan

Hà Anh - Tô Thế |

Trưa 3.4, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Phan Văn Anh làm trưởng đoàn đã tới động viên, thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các công nhân Công ty Than Thống Nhất, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị thương do sự cố cháy khí mê-tan khi đang làm việc dưới hầm lò vào rạng sáng 3.4.

Mặt bằng mỏ than nơi xảy ra sự cố cháy khí mê-tan làm 4 người tử vong

Nhóm PV |

Ghi nhận của của phóng viên Báo Lao Động tại mặt bằng khai trường mỏ than thuộc Công ty Than Thống Nhất (Quảng Ninh), công việc vẫn đang diễn ra bình thường, khu vực xảy ra sự cố tạm thời bị phong tỏa phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Thanh Mong Pharma bán sản phẩm không phép: Phải xử lý nghiêm

Nhóm PV |

Trong loạt bài trước chúng tôi đã đề cập, mặc dù chưa đủ điều kiện để bán ra thị trường, nhưng một số sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mong Pharma (Thanh Mong Pharma) vẫn được các nhà phân phối tích cực chào bán như một sản phẩm hợp pháp. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy hại lớn tới sức khỏe người sử dụng.

Thu hồi gần 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn

PHẠM ĐÔNG |

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, cơ quan điều tra đã thu hồi gần 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

“Bắt mạch” đúng nhu cầu thị trường, doanh nghiệp sản xuất tăng tốc chuyển đổi xanh

Minh Ánh |

Cùng với xu thế chung, người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng chuộng các sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường, từ bao bì cho đến quy trình sản xuất. “Bắt mạch” được điều này, các doanh nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ, xanh hoá dây chuyền sản xuất.

Để xe buýt Hà Nội không chậm chân chuyển đổi xanh

Thanh Vân |

Việc chuyển đổi phương tiện xe buýt truyền thống sang phương tiện xe buýt điện, xe buýt năng lượng xanh là một chính sách lớn, cần phải có sự vào cuộc của các ngành và đặc biệt là phối hợp, đồng hành của các doanh nghiệp vận tải.

Tăng tốc chuyển đổi xanh

Minh Ánh - Khôi Nguyên |

Tiến tới chuyển đổi xanh, Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm tạo tiền đề, bắt kịp với xu thế hội nhập quốc tế, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải, chuyển đổi năng lượng.