Ngày 6.3, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, sản lượng hành khách xe buýt đang phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Những ngày qua, khách đi xe buýt bình quân hơn 180.000 lượt mỗi ngày, tăng 123% so với tháng trước và 5% so với cùng kỳ năm 2021.
Hệ thống xe buýt tại thành phố hiện hoạt động với khoảng 12.000 chuyến mỗi ngày, tăng gần 4.000 chuyến so với tháng trước. Hiện trung bình có khoảng 18,7 hành khách trên chuyến.
Ông Lê Hoàn - Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, sản lượng hành khách xe buýt tăng sau khi học sinh, sinh viên đến trường học trực tiếp.
Cũng theo ông Hoàn, hiện đã có 88/90 tuyến xe buýt trợ giá tại TPHCM hoạt động trở lại. Hai tuyến còn lại số 50 (Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia) và 16 (Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân Phú) sẽ hoạt động lại từ ngày 7.3. Đối với 36 tuyến buýt không trợ giá đến nay cũng đã có 14 tuyến chạy lại.
Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản lượng hành khách đi xe buýt chỉ đạt 53 triệu lượt, giảm gần 60% so với năm 2020. Năm nay, TPHCM đặt mục tiêu lượng khách đi xe buýt đạt 232 triệu lượt.
Theo ông Võ Khánh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, dự báo năm 2022, ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sẽ tiếp tục đối mặt khó khăn.
Nguyên nhân do dịch vẫn chưa được khống chế hoàn toàn nên một bộ phận không nhỏ người dân còn tâm lý ngần ngại sử dụng xe buýt; tình trạng sử dụng phương tiện cá nhân tiếp tục gia tăng; hạ tầng giao thông chưa phát triển tương ứng với nhu cầu phát triển của thành phố; bất cập trong điều hành quản lý của bản thân doanh nghiệp vận tải…
Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM cho biết, một loạt giải pháp sẽ được thực hiện để vực dậy xe buýt trong năm nay, trong đó tập trung hoàn thiện mạng lưới tuyến và nâng cao chất lượng phục vụ.
Cụ thể, Sở GTVT sẽ phối hợp với doanh nghiệp vận tải và đơn vị liên quan rà soát mạng lưới tuyến hiện hữu để điều chỉnh lộ trình, tăng giảm chuyến, thời gian phục vụ trên các tuyến buýt khoa học, phù hợp tình hình thực tế, không để trùng lắp cũng như tăng tính kết nối, mở rộng khả năng phục vụ người dân.
Sở GTVT sẽ tập trung duy tu và phát triển hạ tầng ngành buýt, ứng dụng công nghệ mới vào quản lý điều hành hoạt động ngành buýt.
Để nâng cao chất lượng phục vụ, đến nay, Trung tâm quản lý giao thông công cộng đã đấu thầu 6 tuyến xe buýt trợ giá. Thời gian tới, ông Võ Khánh Hưng cho biết sẽ tiếp tục triển khai công tác đấu thêm nhiều tuyến xe buýt để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút hành khách đi xe buýt.