Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở TPHCM hoạt động từ ngày 8.3

MINH QUÂN |

TPHCM – Tuyến xe buýt điện đầu tiên có ký kiệu D4 (Vinhome Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn) dài 29 km từ Thành phố Thủ Đức đi quận 1 sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 8.3, kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của TPHCM.

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TPHCM báo cáo về tiến độ triển khai thí điểm các tuyến xe buýt điện.

Theo đó, tuyến xe buýt điện đầu tiên có ký kiệu D4 (Vinhome Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn) dài 29 km từ Thành phố Thủ Đức đi quận 1 sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 8.3.

4 tuyến buýt điện còn lại dự kiến hoạt động vào quý 3 và 4 năm nay sau khi khi xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng (depot, trạm sạc...).

Trước đó, UBND TPHCM chấp thuận thí điểm 5 tuyến buýt điện trong trong 2 năm, thành phố trợ giá hơn 44%.

Ngoài tuyến buýt điện sắp hoạt động, 4 tuyến còn lại gồm: Vinhome Grand Park - Trung tâm thương mại Emart, dài 27 km; Vinhome Grand Park - Sân bay Tân Sơn Nhất, 30 km; Vinhome Grand Park – Bến xe miền Đông mới, 8,5 km; Bến xe Miền Đông mới – Khu đô thị ĐH Quốc gia, 10 km.

Trên 5 tuyến sẽ có khoảng 77 xe được đầu tư, mỗi xe 65-70 chỗ (đứng, ngồi), chạy bằng điện; hoạt động 5 - 21h mỗi ngày.

Giá vé dự kiến áp dụng 3.000 đồng mỗi lượt cho học sinh, sinh viên và 5.000 - 7.000 với nhóm khách còn lại, tùy tuyến. Tập 30 vé giá từ 112.500 - 157.500 đồng, tuỳ tuyến.

Các tuyến buýt điện này sẽ sử dụng các điểm đầu cuối hiện phục vụ xe buýt gồm: bến xe buýt Sài Gòn; bãi hậu cần số 1; sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe buýt ký túc xá B Đại học Quốc gia; bến xe Miền Đông mới. Riêng điểm đầu cuối trong khu dân cư Vinhome Grand Park (quận 9) được đề xuất xây dựng bến bãi rộng 2.400 m2 với 20 chỗ đậu.

Các tuyến buýt điện khi hoạt động sẽ sử dụng các điểm dừng xe buýt hiện hữu để đón trả khách, đồng thời tăng thêm một số vị trí khác để thuận tiện cho khách tiếp cận.

UBND TPHCM đã giao Sở GTVT cân nhắc áp dụng công nghệ, phương án bán vé, thu phí đi buýt điện hiện đại để tạo thuận tiện cho người dân, dễ kiểm soát doanh thu, tính hiệu quả... Sau thí điểm, Sở GTVT cần đánh giá và đề xuất triển khai đấu thầu hoặc đặt hàng để phù hợp thực tế.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM thí điểm mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá hơn 44% từ quý 1/2022

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở GTVT thí điểm 5 tuyến buýt điện từ quý 1/2022 nhằm tăng kết nối giao thông, thêm một sự lựa chọn đi lại cho người dân.

Hà Nội chính thức khai thác 3 tuyến xe buýt điện

Minh Hạnh |

Sáng 2.12, TP. Hà Nội đưa vào khai thác thương mại 3 tuyến  xe buýt điện đầu tiên của Việt Nam. Mạng lưới xe buýt sinh thái này sẽ được kết nối với mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

TPHCM đề xuất mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Giao thông vận tải đề xuất mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá trong năm 2022 với giá vé 3.000 - 7.000 đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM thí điểm mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá hơn 44% từ quý 1/2022

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở GTVT thí điểm 5 tuyến buýt điện từ quý 1/2022 nhằm tăng kết nối giao thông, thêm một sự lựa chọn đi lại cho người dân.

Hà Nội chính thức khai thác 3 tuyến xe buýt điện

Minh Hạnh |

Sáng 2.12, TP. Hà Nội đưa vào khai thác thương mại 3 tuyến  xe buýt điện đầu tiên của Việt Nam. Mạng lưới xe buýt sinh thái này sẽ được kết nối với mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

TPHCM đề xuất mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Giao thông vận tải đề xuất mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá trong năm 2022 với giá vé 3.000 - 7.000 đồng.