Ngày 1.9, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản, thống nhất theo đề xuất của các đơn vị về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa (gọi tắt dự án Ba Hồ - Bản Chùa) đến hết ngày 30.6.2025.
UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị (đơn vị thực hiện dự án) hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án như hiện trạng đã thực hiện đến nay, để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải tỉnh, Sở Công thương tỉnh thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bố trí nguồn vốn để tiếp tục thực hiện các công trình chưa hoàn thiện ở dự án Ba Hồ - Bản Chùa.
Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xây dựng và kiểm điểm tổ chức cá nhân có liên quan đến các sai phạm ở dự án nói trên.
Liên quan đến dự án Ba Hồ - Bản Chùa, từ giữa năm 2021 đến năm 2024, Báo Lao Động đã có loạt bài viết phản ánh các sai phạm ở nhiều hạng mục của dự án Ba Hồ - Bản Chùa này.
Dự án Ba Hồ - Bản Chùa có tổng mức đầu tư hơn 262 tỉ đồng, triển khai ở huyện Cam Lộ từ năm 2018-2021 với nhiều hạng mục như trạm bơm, hồ và hệ thống kênh nội đồng, đập dâng… Đến thời điểm tháng 6.2024, dự án đã giải ngân được hơn 250 tỉ đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện dự án là hơn 253 tỉ đồng, trong đó giá trị khối lượng thực hiện đến hết 31.12.2021 đã được nghiệm thu, thanh toán là hơn 250 tỉ đồng; giá trị khối lượng thực hiện sau ngày 31.12.2021 chưa được nghiệm thu là hơn 3 tỉ đồng.
Dù đã hết thời gian thi công dự án, nhưng đến nay chỉ mới ½ các công trình, hạng mục đã hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý. Trong số các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình như trạm bơm Đâu Bình 1 (xã Cam Tuyền), trạm bơm Quật Xá 2 (xã Cam Thành)… chưa phát huy được hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng, gây hậu quả nghiêm trọng.
Một số công trình, hạng mục xây dựng dang dở, dù chưa sử dụng, nhưng đã bị xuống cấp, hư hỏng, thấm nứt, mất cắp thiết bị, gây lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước đã thanh toán. Một số công trình, hạng mục thi công không đảm bảo tiến độ và nghiệm thu thanh toán chậm, bị Trung ương thu hồi kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hơn 11 tỉ đồng.
Trước những lãng phí nghiêm trọng ở dự án nói trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thực địa dự án. Quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế rất khó khắc phục.