Karaoke, vũ trường ở Quảng Ninh sửa phòng, gọi người, chuẩn bị ngày trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường ở Hạ Long và Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương sửa chữa lại phòng, trang thiết bị và kêu gọi nhân viên cũ, tuyển nhân viên mới để có thể trở lại hoạt động từ 16.2 tới.

New Hạ Long Club, phường Yết Kiêu được coi là vũ trường lớn nhất TP. Hạ Long, đã tạm dừng hoạt động từ tháng 3.2021, sau một vài lần mở rồi lại đóng trước đó.

Hệ thống máy tính gần như bị trục trặc, bụi phủ dầy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hệ thống máy tính gần như bị trục trặc, bụi phủ dầy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mấy hôm nay, chủ cơ sở này đang thuê người đến dọn dẹp vệ sinh và cho người kiểm tra lại toàn bộ hệ thống máy móc, âm thanh, ánh sáng…, ngay sau khi Hạ Long cho mở lại tất cả các dịch vụ, trong đó có karaoke và vũ trường, vào ngày 16.2.2022.

Một nhân viên kỹ thuật của vũ trường này cho biết, hệ thống âm thanh còn tạm được, nhưng hệ thống ánh sáng với hàng trăm đèn các loại đang tậm tịt.

“Để sửa hệ thống ánh sáng này thì phải cần thợ chuyên nghiệp nhưng hiện chưa thể thuê được, bởi hầu hết các cơ sở karaoke, vũ trường đang chuẩn bị hoạt động trở lại nên họ rất bận rộn. Chi phí dự kiến là rất lớn, chưa kể nếu đèn hỏng thì phải đặt mua từ nước ngoài” – nhân viên này cho biết.

Cơ sở karaoke KTV Hạ Long View kế bên cũng trong tình trạng tương tự. Không hoạt động liên tục gần một năm, nên cơ bản hệ thống âm thanh, máy tính, tivi của 22 phòng hát đã trục trặc.

Qua kiểm tra ban đầu, phòng có 10 loa thì 5 loa hỏng, còn 5 loa khác không biết tình trạng thế nào. Nhân viên kỹ thuật cũng không dám thử tiếp bởi cứ bật điện thiết bị, máy móc nào thì lại nghe tiếp “bụp” rồi không còn dấu hiệu hoạt động.

Chưa kể, trần, tường phòng đều bong tróc, mốc, dự kiến cũng sẽ ngốn một số tiền không nhỏ của chủ cơ sở.

Hệ thống ánh sáng lớn của vũ trường New Hạ Long Club đang bị trục trặc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hệ thống ánh sáng lớn của vũ trường New Hạ Long Club đang bị trục trặc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đại diện cơ sở karaoke này cho biết, sẽ phải thuê các nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đến rà soát lại toàn bộ hệ thống thì mới dám đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, sẽ cố gắng đưa một vài phòng vào phục vụ khách, trong đó có thể sẽ phải lấy máy móc, thiết bị còn hoạt động tốt ở các phòng khác để dồn cho một số phòng dự kiến hoạt động trở lại.

Cơ sở karaoke KTV Phantom ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long cũng dự kiến mở cửa trở lại vào 16.2.2022, với chính sách miễn phí một giờ hát và tặng thêm 10 lon bia cho một phòng.

Ông Nguyễn Văn Bình – đại diện cơ sở karaoke KTV Phantom – cho biết, tháng 9.2021 – thời điểm Quảng Ninh trải qua gần 3 tháng không xuất hiện F0 trong cộng đồng, cơ sở này đã cho sửa chữa, nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất để đón đầu việc mở cửa trở lại. Chỉ riêng tiền làm lại trần, tường các phòng hát cũng mất gần 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, dịch lại bùng phát, quán lại đóng cửa tiếp cho đến nay.

Vì thế, theo ông Bình, cơ sở hạ tầng để mở cửa trở lại không đáng ngại, nhưng việc tuyển nhân viên rất khó khăn, bởi các nhân viên cũ đã bỏ đi làm việc khác. “Việc mời họ trở lại và tuyển mới đều khó vì một phần họ đã có công việc ổn định, trong khi liệu có lặp lại tình trạng đóng –mở theo cấp độ dịch hay không” – ông Bình chia sẻ.

Anh Phạm Hữu Chí – nhân viên kỹ thuật cơ sở karaoke KTV Hạ Long View – cho biết, anh được chủ cơ sở gọi trở lại làm việc khi đang chạy xe ôm và đi sửa điện dân dụng.

Anh hi vọng quán sẽ không bị đóng cửa dù số ca F0 có tăng trong cộng đồng, bởi chỉ riêng số tiền chủ quán bỏ ra để tái khởi động cũng là rất lớn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hai thành phố lớn của Quảng Ninh mở cửa karaoke, vũ trường từ 16.2

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP.Hạ Long và Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho phép mở lại toàn bộ các dịch vụ phụ trợ phát triển du lịch từ ngày 16.2.2022.

Người dân TPHCM tiếp tục “chịu trận” vì loa kẹo kéo, hát karaoke ầm ĩ

Tuệ Nhi |

TPHCM - Dù sát Tết Nguyên đán, UBND TPHCM đã yêu cầu tăng cường công tác xử lý vi phạm tiếng ồn. Nhưng nhiều người dân vẫn ngày đêm “chịu trận” với thứ âm thanh kinh hãi phát ra từ những chiếc loa kẹo kéo hay việc hàng xóm hát karaoke ầm ĩ.

Hát karaoke ngày Tết gây ồn ào, huyên náo khu dân cư bị xử phạt thế nào?

Quang Việt |

Nhiều người trong những ngày Tết Nguyên đán mở nhạc to, hát karaoke gây ồn ào, theo quy định pháp luật họ có bị xử phạt, mức tiền ra sao?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hai thành phố lớn của Quảng Ninh mở cửa karaoke, vũ trường từ 16.2

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP.Hạ Long và Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho phép mở lại toàn bộ các dịch vụ phụ trợ phát triển du lịch từ ngày 16.2.2022.

Người dân TPHCM tiếp tục “chịu trận” vì loa kẹo kéo, hát karaoke ầm ĩ

Tuệ Nhi |

TPHCM - Dù sát Tết Nguyên đán, UBND TPHCM đã yêu cầu tăng cường công tác xử lý vi phạm tiếng ồn. Nhưng nhiều người dân vẫn ngày đêm “chịu trận” với thứ âm thanh kinh hãi phát ra từ những chiếc loa kẹo kéo hay việc hàng xóm hát karaoke ầm ĩ.

Hát karaoke ngày Tết gây ồn ào, huyên náo khu dân cư bị xử phạt thế nào?

Quang Việt |

Nhiều người trong những ngày Tết Nguyên đán mở nhạc to, hát karaoke gây ồn ào, theo quy định pháp luật họ có bị xử phạt, mức tiền ra sao?