Huyện Cần Đước, Long An: Sau 10 ngày, 2 lần đổi màu vùng phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Với những nỗ lực của chính quyền và sự đồng thuận trong nhân dân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An từ “vùng đỏ” về COVID-19, đến nay chỉ sau hơn 10 ngày đã chuyển thành “vùng cam”, rồi “vùng vàng”, dự kiến sẽ thành “vùng xanh” trong thời gian tới.

Trong cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An, huyện Cần Đước đã được biểu dương về những nỗ lực và kết quả đạt được trong phòng, chống dịch bệnh.

Phát biểu trên 1 bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Long An cũng nêu “điểm sáng” về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 là huyện Cần Đước.

Là địa bàn “ngoại thành” của TP.HCM, hàng ngày có hàng người đi làm việc, mua bán ở TP.HCM, nên sau khi dịch bệnh bùng phát tại chợ đầu mối Bình Điền và các công ty ở TP.HCM, huyện Cần Đước đã xuất hiện nhiều ca F0 và lan ra cộng đồng, nhanh chóng trở thành “vùng đỏ” dịch bệnh.

Huyện Cần Đước đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện triệt để giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, áp dụng nhiều mô hình sáng tạo để chăm lo cho người dân, giúp người dân yên tâm “ở yên tại chỗ”. Đồng thời thực hiện nhanh xét nghiệm diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng, cùng với đẩy nhanh tiêm vắc xin COVID-19 theo phân bổ của tỉnh.

Huyện Cần Đước thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Ảnh: K.Q
Huyện Cần Đước thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Ảnh: K.Q
Theo lãnh đạo huyện Cần Đước, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được sự đồng thuận trong nhân dân, hầu như không có trường hợp nào chồng đối, số vụ việc vi phạm cũng rất ít, đã góp phần vào kết quả phòng chống dịch. Huyện sẽ cố gắng nâng thành “vùng xanh” trong thời gian tới để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Lần đầu tiên thực hiện sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến"

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang xem xét áp dụng phương án sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến” sau khi đã thực hiện khá tốt phương án sản xuất “3 tại chỗ”.

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.

Long An: Người dân tiêm vaccine đông đảo, không “kén cá chọn canh”

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang triển khai tiêm ngừa diện rộng 500.000 liều vaccine Vero Cell mới tiếp nhận. Người dân Long An phấn khởi được tiêm vaccine để bảo vệ mình và cộng đồng, không kén chọn chủng loại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Long An: Lần đầu tiên thực hiện sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến"

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang xem xét áp dụng phương án sản xuất “1 cung đường, 2 điểm đến” sau khi đã thực hiện khá tốt phương án sản xuất “3 tại chỗ”.

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.

Long An: Người dân tiêm vaccine đông đảo, không “kén cá chọn canh”

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang triển khai tiêm ngừa diện rộng 500.000 liều vaccine Vero Cell mới tiếp nhận. Người dân Long An phấn khởi được tiêm vaccine để bảo vệ mình và cộng đồng, không kén chọn chủng loại.