Đồng Nai: Hàng nghìn công nhân đăng ký tiêm vaccine Vero Cell

HÀ ANH CHIẾN |

5.000 công nhân Công ty TNHH Changshin (Đồng Nai) đã đăng ký tiêm chủng vaccine Vero Cell mũi 1.

Công nhân tự nguyện đăng ký tiêm chủng

Ngày 2.9, tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), ngành y tế đã triển khai tiêm chủng vaccine Vero Cell mũi 1 cho công nhân.

Theo đó đợt này, Công ty nhận được 5.000 liều vaccine Vero Cell. Do số lượng công nhân đông nên ngành Y tế phải chia làm nhiều tổ tiêm chủng để đảm bảo tiến độ tiêm diễn ra nhanh chóng.

Trong ngày tiêm đầu tiên tại đây, hàng nghìn công nhân đến sớm xếp hàng để đo thân nhiệt, ghi danh sách trước khi vào tiêm. Theo ghi nhận, khoảng 7h cùng ngày, hàng trăm công nhân đã có mặt xếp thành hàng dài tại công ty làm thủ tục tiêm vaccine.

Nhiều công nhân cho biết, đã được công ty thông báo sẽ tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm trước nên họ đăng ký đến tiêm.

Để đảm bảo người đến tiêm giữ đúng khoảng cách an toàn, đúng quy chuẩn trong quá trình tiêm chủng, lực lượng y tế và công ty đã bố trí tiếp đón từ ngoài cổng, phân luồng người lao động vào nhiều khu vực tiêm khác nhau.

Các khu vực đăng ký, khám sàng lọc, tư vấn, tiêm và theo dõi sau tiêm được bố trí ở khu vực rộng rãi, nhiều hàng ghế được xếp sẵn đúng khoảng cách từ trước để người lao động xếp hàng chờ đến lượt.

Nhiều công nhân chia sẻ, sau khi được công ty tuyên truyền về tác dụng của vaccine  nên đã đăng ký tham gia tiêm chủng, mong sớm được trở lại làm việc.

Ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty Changshin cho hay, đợt này Changshin nhận vaccine Vero Cell nên đã chủ động thông báo cho công nhân trên nhóm của công ty và đã có trên 5.000 công nhân tự nguyện đăng ký tiêm chủng.

Công đoàn công ty cũng đã tuyên truyền cho công nhân hiểu việc tiêm vaccine là để tạo ra hệ miễn dịch cộng đồng, giúp cuộc sống, công việc sớm trở lại bình thường. Trong ngày đầu tiêm chủng, công nhân đã thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và công tác phòng dịch tại doanh nghiệp.

Mỗi điểm tiêm chủng phải có 4 người chịu trách nhiệm

Ngày 2.9, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong ngày 1.9, Đồng Nai đã tiêm được 12.000 liều vaccine, trong đó có hơn 10.000 liều Vero Cell, không có phản ứng nặng nào xảy ra.

“Hôm nay, chúng tôi tiếp tục tăng cường 64 đội tiêm để tăng tốc độ tiêm chủng” – ông Vũ cho biết.

Kiểm tra thông tin công nhân trước khi tiêm chủng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Kiểm tra thông tin công nhân trước khi tiêm chủng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Kiểm tra tình trạng sức khoẻ công nhân trước khi tiêm. Ảnh: Hà Anh Chiến
Kiểm tra tình trạng sức khoẻ công nhân trước khi tiêm. Ảnh: Hà Anh Chiến
Kiểm tra tình trạng sức khoẻ công nhân trước khi tiêm. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân sau khi tiêm vaccine Vero Cell có sức khoẻ ổn định. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tiêm vaccine cho công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ngày 2.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, trực tuyến với các địa phương, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho biết: Ngày 1.9, Đồng Nai đã tiêm chủng được 12.000 liều cho người dân, ngày 31.8 cũng đã tiêm được 4.000 liều, kết quả tiêm chủng ngày càng tốt lên, nhưng lưu ý tiêm chủng không được trở thành nơi lây nhiễm F0.

Để đảm bảo việc tiêm chủng diễn ra an toàn, Bí thư Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị mỗi điểm tiêm chủng phải có 4 người gồm 1 người chịu trách nhiệm chung; 1 người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, đảm bảo giãn cách; 1 người đảm bảo về nhập liệu; 1 người phụ trách chuyên môn, chỉ lo tiêm, quản lý thuốc men, tiêm đúng quy cách, quản lý sau tiêm an toàn cho người dân.

“Tôi đề nghị, tại mỗi điểm tiêm chủng phải có 4 người chịu trách nhiệm gồm một người phụ trách chung, người đó mà để xảy ra lộn xộn, không đạt quy chuẩn là phải chịu trách nhiệm” – ông Lĩnh nhấn mạnh.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai xử lý đối tượng tung tin đồn sai sự thật về tiêm vaccine

MINH CHÂU |

Ngày 2.9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa phát hiện, xử lý một nam thanh niên có hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc tiêm vaccine Vero Cell làm chết người tại phường Tân Biên.

Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Kế hoạch phân bổ tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương sử dụng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn. Trong đợt 7, ngoài 500.000 liều vaccine Vero Cell, Đồng Nai còn có hơn 100.000 liều vaccine Pfizer và gần 85.000 liều vaccine AstraZeneca.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đồng Nai xử lý đối tượng tung tin đồn sai sự thật về tiêm vaccine

MINH CHÂU |

Ngày 2.9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa phát hiện, xử lý một nam thanh niên có hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc tiêm vaccine Vero Cell làm chết người tại phường Tân Biên.

Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Kế hoạch phân bổ tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương sử dụng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn. Trong đợt 7, ngoài 500.000 liều vaccine Vero Cell, Đồng Nai còn có hơn 100.000 liều vaccine Pfizer và gần 85.000 liều vaccine AstraZeneca.