Hưng Yên sẵn sàng cho lễ khởi công đường Vành đai 4

Khánh Linh |

Tỉnh Hưng Yên đang gấp rút hoàn tất mọi công việc để chuẩn bị cho lễ khởi công Dự án vành đai 4 - vùng thủ đô sẽ diễn ra vào ngày mai (25.6).

Sẵn sàng cho lễ khởi công Dự án Vành đai 4

Ngày mai (25.6), lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ được tổ chức.

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Hưng Yên cho biết, tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đã được tỉnh phối hợp, khẩn trương thực hiện. Địa điểm tổ chức lễ khởi công ở điểm cầu Hưng Yên được dự kiến tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang.

Về công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương được dự kiến tổ chức lễ khởi công, theo lãnh đạo UBND xã Tân Tiến cho biết, hiện, đại đa số người dân đã được chi trả tiền bồi thường đất nông nghiệp, phần GPMB của xã đã cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Mục tiêu ngày 30.6 sẽ bàn giao 70% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án.

"Trong tuần qua, xã cũng đã giải phóng mặt bằng sạch ở địa điểm thực hiện lễ khởi công và bàn giao cho phía Sở GTVT và đơn vị tổ chức sự kiện thi công nhà rạp, sân bãi.

Còn phần diện tích còn lại, chủ yếu là đất nông nghiệp và đất công ích, công tác giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được triển khai sau lễ khởi công" - đại diện lãnh đạo địa phương thông tin thêm.

Địa phương này cũng nhận định, ở vòng giải phóng mặt bằng 2 sẽ còn những khó khăn và nút thắt cần giải quyết.

Cụ thể như việc rà soát nguồn gốc đất đối với các trường hợp đất có tranh chấp, đất nhập thửa, đất doanh nghiệp. Tuy nhiên, xã đã có kế hoạch cụ thể và đặt mục tiêu phấn đấu bàn giao toàn bộ diện tích cần giải phóng mặt bằng trong năm nay.

Được biết, đường vành đai 4 có 19,3km đi qua 4 huyện (Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm) của tỉnh Hưng Yên.

Để thực hiện dự án, tỉnh Hưng Yên dự kiến phải tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích là 263,7ha.

Dự án kì vọng tạo đà cất cánh cho vùng đất phía Nam Hà Nội. Ảnh: Hồng Quang
Dự án vành đai 4 - vùng thủ đô kì vọng tạo đà cất cánh cho vùng đất phía Nam Hà Nội. Ảnh: Hồng Quang

Trong đó, thu hồi đất của 843 hộ, di dời là 3.327 ngôi mộ, 15 vị trí điện cao thế, dự kiến diện tích bố trí tái định cư là 50ha. Tổng kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án khoảng gần 6.000 tỉ đồng.

Để đảm bảo mục tiêu bàn giao 70% mặt bằng trước 30.6, tỉnh Hưng Yên đã có chỉ đạo quyết liệt tới các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đảm bảo tiến độ được giao.

Kỳ vọng "thoát khỏi tấm áo đã chật" từ con đường tỉ đô

Họp phiên toàn thể tại hội trường sáng 16.6.2022, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư đường vành đai 4 - vùng thủ đô với 474/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Ngay khi được Quốc hội thông qua, Hà Nội cùng Bắc Ninh, Hưng Yên, đã đi những bước đầu tiên ở khâu giải phóng mặt bằng.

Hạng mục này được tách riêng thành một dự án độc lập và phải hoàn thành tối thiểu 70% trước khi khởi công.

Tại Hà Nội, diện tích thu hồi đất phục vụ dự án khoảng 800 ha, liên quan trực tiếp tới gần 17.000 hộ dân thuộc 7 quận, huyện. Trong số này, hơn 1.100 hộ cần bố trí tái định cư do bị thu hồi hoàn toàn đất ở.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, tính đến ngày 20.6, có 7 quận, huyện của thành phố đã thu hồi đất bàn giao mặt bằng được 651 ha đất (đạt trên 81,6%).

Trong đó, tổng số mộ đã di chuyển được là 6.035/10.039 ngôi. Con số này vượt kế hoạch và cam kết của thành phố ban đầu là thu hồi trên 70% trước lễ khởi công.

"Hà Nội hiện nay trong cái áo quá chật, đường vành đai 3 tắc suốt ngày đêm. Tất cả cửa ngõ dồn vào khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ, tắc suốt. Nhưng nếu mình làm không gian rộng ra, có đường vành đai 4 thì không gian phát triển đô thị ở thành phố vô cùng lớn" - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định. 

Dự án vành đai 4 - vùng thủ đô có tổng chiều dài 112,8km. Điểm đầu nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Dự án qua địa phận Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,3km), Bắc Ninh (25,6km) và tuyến nối (9,7km). Mặt cắt ngang hoàn thiện rộng từ 90m đến 135m; trong đó, đoạn không có đường sắt song hành rộng 90m, đoạn thông thường có đường sắt song hành rộng 120m, đoạn đi ngoài đê sông Đáy rộng 135m. Tổng mức đầu tư dự án là 85.813 tỉ đồng.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nghiên cứu không gian phát triển đô thị hai bên đường vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.6, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 700/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4

Vân Trường |

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt, đảm bảo tiến độ bàn giao vào tháng 6 tới.

Tin sáng: Đất vành đai 4 đồng loạt cắt lỗ sâu, giao dịch vẫn “đứng yên”

NHÓM PV |

Tin sáng 15.5: Nhiều người dân ở Hà Nội bỏ nước sạch, quay lại với nước giếng khoan; Đất nền ven vành đai 4 rao bán cắt lỗ, nhà đầu tư vẫn khó thoát hàng; Đồng tình với đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ…

Lịch thi và những lưu ý về kỳ thi riêng của Bộ Công an năm 2023

Bích Hà |

Kỳ thi riêng của Bộ Công an được tổ chức vào sáng 3.7, thời gian làm bài là 180 phút.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

Đại biểu Quốc hội: Đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua nhà giá hợp lý

Cường Ngô - Phạm Đông |

Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, việc để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người lao động là đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua, thuê, thuê mua nhà có giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của công nhân lao động.

Tỉnh 4 không về hạ tầng, chật vật thu hút đầu tư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu xa trung tâm các thành phố lớn và không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Chính vì vậy việc mời gọi đầu tư, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế còn khó khăn.

Chi hơn 5.000 tỉ đồng cải tạo, kênh Tân Hóa - Lò Gốm vẫn chưa hết ô nhiễm

YẾN NHI |

TPHCM - Sau hơn 8 năm kể từ ngày được nạo vét, chỉnh trang kênh Tân Hóa - Lò Gốm (dài 6,8 km, chạy qua các Quận 6, 11, Tân Bình, Tân Phú) vẫn chưa hết ô nhiễm do chưa có nhà máy xử lý nước thải.

Hà Nội nghiên cứu không gian phát triển đô thị hai bên đường vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.6, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 700/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4

Vân Trường |

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt, đảm bảo tiến độ bàn giao vào tháng 6 tới.

Tin sáng: Đất vành đai 4 đồng loạt cắt lỗ sâu, giao dịch vẫn “đứng yên”

NHÓM PV |

Tin sáng 15.5: Nhiều người dân ở Hà Nội bỏ nước sạch, quay lại với nước giếng khoan; Đất nền ven vành đai 4 rao bán cắt lỗ, nhà đầu tư vẫn khó thoát hàng; Đồng tình với đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ…