Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4

Vân Trường |

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt, đảm bảo tiến độ bàn giao vào tháng 6 tới.

Tại Bắc Ninh, dự án đường vành đai 4 đi qua địa phận TP Bắc Ninh và các huyện Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh, tổng diện tích đất cần thu hồi là 389 ha (trong đó đất ở chiếm gần 3%; đất nông nghiệp chiếm trên 96%). Số mộ phải di dời là 3.189 ngôi mộ.

Tại Thuận Thành, mới đây, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân thuộc thôn Ngọc Tỉnh, Liễu Khê (Xã Song Liễu).

Diện tích thu hồi là hơn 62.000 m2 của 235 lượt hộ gia đình, cá nhân thôn Ngọc Tỉnh và Liễu Khê. Kinh phí bồi thường trên 24,4 tỉ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, do thực hiện tốt phương án tuyên truyền, vận động nên trong ngày 100% người dân có diện tích bị thu hồi đã có mặt nhận đền bù trong không khí đồng thuận, phấn khởi. Mong muốn dự án triển khai theo đúng kế hoạch.

Có mặt tại khu vực nhận bồi thường, bà Nguyễn Thị Thu (Song Liễu, TX Thuận Thành) bày tỏ mong muốn “dự án Vành đai 4 thi công càng sớm càng tốt, để người dân được đi lại thuận tiện”.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - phó chủ tịch UBND Thị xã Thuận Thành cho biết, địa phương xác định dự án đường Vành đai 4 là công trình trọng điểm. Với tinh thần khẩn trương nhất, đến thời điểm này Thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2 xã.

"Đảm bảo tiến độ, trong tháng 6, thị xã Thuận Thành sẽ bàn giao 70% đất nông nghiệp", ông Nguyễn Văn Thịnh nói.

Dự án Vành đai 4 qua Thị xã Thuận Thành có tổng diện tích 170 ha. Trong đó đất khu dân cư 5,3 ha, đất nghĩa trang 3,1 ha, đất nông nghiệp 161,7 ha.

Theo kế hoạch trong giai đoạn 1, Thuận Thành sẽ hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên diện tích 161,7 ha đất nông nghiệp của 8 xã, phường. Kinh phí hơn 600 tỉ đồng.

Người dân làm thủ tục nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 qua TP Bắc Ninh. Ảnh: Vân Trường
Người dân làm thủ tục nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 qua TP Bắc Ninh. Ảnh: Vân Trường

Còn tại thành phố Bắc Ninh, Vành đai 4 đi qua có tổng chiều dài là 11,07 km. Tổng diện tích phải thu hồi đất là 103,5 ha, của trên 2500 hộ dân, thuộc địa bàn các phường Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Khắc Niệm và Võ Cường. TP Bắc Ninh phấn đấu đến trung tuần tháng 5 sẽ hoàn thiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4.

Theo báo cáo, đến nay, trên toàn tỉnh Bắc Ninh, 100% diện tích thu hồi nằm trong bản đồ địa chính đã quy chủ xong. Ngoài TP Bắc Ninh và TX Thuận Thành, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, công tác bồi thường GPMB cũng đang được triển khai khẩn trương.

Được biết, dự kiến đường Vành đai 4 khởi công vào cuối tháng 6.2023, hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2027.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh bắt đầu bồi thường dự án đường Vành đai 4

Vân Trường |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), hiện một số phường đang tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án đường Vành đai 4.

Bí thư Hà Nội nói về mức chênh khủng khi làm đường Vành đai 4 so với Vành đai 2,5

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, tính theo phương án giải phóng mặt bằng đã duyệt thì tổng kinh phí để làm một km đường Vành đai 4 thấp hơn rất nhiều so với các dự án khác như Vành đai 2,5, đường Vành đai 1.

Bắc Ninh: Di dời trên 3.000 ngôi mộ phục vụ thi công đường Vành đai 4

Trần Tuấn |

Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 qua Bắc Ninh là 389ha (trong đó đất ở chiếm gần 3%, đất nông nghiệp chiếm trên 96%). Số mộ phải di dời là 3.189 ngôi mộ.

Xử phạt công ty có đỉa trong bình nước vì hành vi xoá bỏ bằng chứng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến việc phát hiện con đỉa trong bình nước, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh đã có kết luận về chất lượng nước tại Công ty CP nước khoáng Bang, đồng thời ra quyết định xử phạt đơn vị này với hành vi xóa bỏ bằng chứng.

Lý do khiến cầu cạn 450 tỉ có trụ cao nhất Việt Nam chưa thể thông xe

An Trịnh |

Lào Cai - Cầu cạn Móng Sến (thị xã Sa Pa) phải chờ đến tháng 8.2023 mới có thể thông xe khi tất cả những đường kết nối với cây cầu hoàn thành.

Nguyễn Thị Oanh và 36 vận động viên được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động

MINH PHONG |

Tổng cục Thể dục thể thao sẽ làm tờ trình lên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch để trình cấp quản lý xem xét trao tặng Huân chương Lao động cho 37 vận động viên và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 196 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Tìm người yêu trên ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ bị gạ ''tình một đêm''

VÂN ANH |

Tham gia ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ cho biết có vô số góc khuất mà người khác không ngờ tới. Các app hẹn hò có thể là nơi tìm tình một đêm hoặc trục lợi, lừa đảo,...

V-Jennie bị phản đối hẹn hò và sự hà khắc biến ca sĩ thành cỗ máy ở Kpop

Huyền Chi |

Những quy định ngầm trong giới giải trí khiến các thần tượng không còn không gian riêng tư và sự tự do khi bị chèn ép, kiểm soát triệt để.

Bắc Ninh bắt đầu bồi thường dự án đường Vành đai 4

Vân Trường |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), hiện một số phường đang tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án đường Vành đai 4.

Bí thư Hà Nội nói về mức chênh khủng khi làm đường Vành đai 4 so với Vành đai 2,5

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, tính theo phương án giải phóng mặt bằng đã duyệt thì tổng kinh phí để làm một km đường Vành đai 4 thấp hơn rất nhiều so với các dự án khác như Vành đai 2,5, đường Vành đai 1.

Bắc Ninh: Di dời trên 3.000 ngôi mộ phục vụ thi công đường Vành đai 4

Trần Tuấn |

Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 qua Bắc Ninh là 389ha (trong đó đất ở chiếm gần 3%, đất nông nghiệp chiếm trên 96%). Số mộ phải di dời là 3.189 ngôi mộ.