Hơn 70.000 lượt thí sinh tham dự cuộc thi Vì an toàn giao thông Thủ đô

PHƯƠNG ANH |

Ngày 23.3, tại trường THPT Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ban tổ chức chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" đã tổ chức lễ tổng kết năm 2022, trao giải cho những thí sinh xuất sắc nhất.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phạm Thanh Học... cùng đại diện các đơn vị, nhà tài trợ và thí sinh đoạt giải trong cuộc thi.

Đây là năm thứ 12, tổ chức chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô". Bên cạnh đó, đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp triển khai cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên Internet. Cuộc thi bắt đầu mở từ ngày 10.10.2022 và kết thúc ngày 14.11.2022.

Với hơn 70.000 lượt thí sinh tham dự, sau 3 vòng thi, ban tổ chức đã trao giải vòng cho 45 thí sinh xuất sắc tham dự vòng thi chung kết.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Hơn 10 năm qua, chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô”, trong đó có cuộc thi trắc nghiệm “Vì an toàn giao thông Thủ đô trên Internet” đã luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt với sự nhiệt tình tham dự đông đảo của các em học sinh, sinh viên".

Ông Đức tin tưởng cuộc thi sẽ tiếp tục đóng góp một phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa giao thông, từng bước xây dựng thành công văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn và Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị trao giải Nhất cho các thí sinh vòng Chung kết
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị trao giải nhất cho các thí sinh. Ảnh: Ban tổ chức

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ghi nhận sự tích cực tham gia của các sở, ngành, đơn vị có liên quan; biểu dương những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự thành công của chương trình. Biểu dương những em học sinh đã đạt giải cao trong 3 vòng thi tự do và nhiệt liệt biểu dương các thí sinh đã đạt giải trong vòng thi Chung kết.

Ngay sau Lễ trao giải, Ban tổ chức đã phát động Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023.

“Việc chúng ta tiếp tục phát động Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông” năm 2023 là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện pháp luật về giao thông” - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội thi đua mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội  - Ngày 19.3, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đợt thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội lần thứ VII tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được phát động.

Phát động chương trình truyền thông vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2022

Phạm Đông |

Sáng 5.4, tại trường THCS Khương Đình (Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban ATGT thành phố, Sở GTVT, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tổng kết Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2021”, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm và phát động Chương trình năm 2022.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bất chấp thách thức pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ

Thảo Phương |

Phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump đã bị huỷ không rõ lý do và dù có chuyện gì xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tranh cử.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Đón khách Trung Quốc và cơ hội “làm sạch” thị trường du lịch

Nguyễn Hùng |

Trước dịch COVID-19, các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Quảng Ninh luôn là những điểm “nóng” bởi những chiêu trò trốn thuế, gian dối về chất lượng sản phẩm. Tỉnh Quảng Ninh từng huy động các lực lượng mở một “chiến dịch” chấn chỉnh hoạt động của những điểm bán hàng này nhưng sau đâu lại vào đó.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội thi đua mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội  - Ngày 19.3, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đợt thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội lần thứ VII tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được phát động.

Phát động chương trình truyền thông vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2022

Phạm Đông |

Sáng 5.4, tại trường THCS Khương Đình (Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban ATGT thành phố, Sở GTVT, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tổng kết Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2021”, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm và phát động Chương trình năm 2022.