Phát động chương trình truyền thông vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2022

Phạm Đông |

Sáng 5.4, tại trường THCS Khương Đình (Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban ATGT thành phố, Sở GTVT, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tổng kết Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2021”, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm và phát động Chương trình năm 2022.

Đây là năm thứ 11 báo Kinh tế & Đô thị chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông ''Vì An toàn giao thông Thủ đô'' và là năm thứ 6 liên tiếp triển khai thi trên internet theo hình thức trắc nghiệm.

Cuộc thi trắc nghiệm "Vì An toàn giao thông Thủ đô" trên internet qua 5 lần tổ chức đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của Sở GD&ĐT Hà Nội; phòng giáo dục các quận, huyện trên địa bàn TP.

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút hàng trăm ngàn lượt học sinh THCS, THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn Thành phố tham gia. Số lượng tham dự cuộc thi liên tục tăng cao qua các tuần thi, có ngày lượng học sinh thi tham gia nhiều nhất lên đến hàng chục nghìn.

Các đại biểu phát động chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2022“.
Các đại biểu phát động chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2022“.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, thành tích mà Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” đã đạt được. Đồng thời, biểu dương những em học sinh đã đạt giải cao trong cuộc thi.

Ông Dương Đức Tuấn đề nghị Ban tổ chức tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung của Chương trình nằm tạo sự lôi cuốn và hưởng ứng của đông đảo người dân và nhất là thế hệ thanh niên, học sinh trên địa bàn TP.

Năm 2022, Ủy ban ATGT quốc gia đã xây dựng chương trình Năm An toàn giao thông năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Thay mặt Ban tổ chức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức chính thức phát động Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2022.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường trên cao cứ mưa, tai nạn... lại ùn tắc

Tô Thế - Trần Vương |

Hà Nội đã có các tuyến đường trên cao, các cây cầu vượt với kỳ vọng sẽ giảm thiểu ùn tắc giao thông. Thế nhưng thực tế, ngay tại các khu vực này, người dân vẫn phải chịu cảnh tắc đường do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Mức độ sử dụng xe đạp của người dân Hà Nội trước đề án "Xe đạp đô thị"

Tô Thế |

Hà Nội - Nhìn đường phố thời điểm này có thể thấy dường như xe đạp đang dần được người dân ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, người sử dụng xe đạp vào mục đích tập thể dục, thể thao vẫn chiếm đa số.

Hà Nội sắp có dịch vụ xe đạp công cộng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Dự án phát triển xe đạp công cộng dự kiến thực hiện thí điểm trong vòng 18 tháng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Đường trên cao cứ mưa, tai nạn... lại ùn tắc

Tô Thế - Trần Vương |

Hà Nội đã có các tuyến đường trên cao, các cây cầu vượt với kỳ vọng sẽ giảm thiểu ùn tắc giao thông. Thế nhưng thực tế, ngay tại các khu vực này, người dân vẫn phải chịu cảnh tắc đường do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Mức độ sử dụng xe đạp của người dân Hà Nội trước đề án "Xe đạp đô thị"

Tô Thế |

Hà Nội - Nhìn đường phố thời điểm này có thể thấy dường như xe đạp đang dần được người dân ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, người sử dụng xe đạp vào mục đích tập thể dục, thể thao vẫn chiếm đa số.

Hà Nội sắp có dịch vụ xe đạp công cộng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Dự án phát triển xe đạp công cộng dự kiến thực hiện thí điểm trong vòng 18 tháng.