Hơn 60ha hoa kiểng ở Làng hoa Sa Đéc thiệt hại nặng do triều cường

Thanh Thanh |

Đồng Tháp - Có gần 400ha diện tích sản xuất nông nghiệp ở Sa Đéc bị ảnh hưởng trong các đợt triều cường vừa qua, trong số 93ha diện tích bị thiệt hại, có khoảng 63ha hoa kiểng. Hiện nông dân Sa Đéc đang tích cực khắc phục các diện tích hoa kiểng bị ngập nước.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Ứng phó với Biến đổi khí hậu – phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, các đợt triều cường vừa qua đã gây ngập 399ha diện tích sản xuất nông nghiệp, diện tích bị thiệt hại là 93ha, trong đó hoa kiểng là 63ha với mức thiệt hại khoảng 70%. Thời điểm này, bà con nông dân làng hoa Sa Đéc đang tích cực khôi phục các diện tích bị ảnh hưởng.

Cách đây nửa tháng, khu vườn có gần 10.000 cây mai vạn phúc và các loại hoa khác của chị Nguyễn Thị Tuyết Vân ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc ngập sâu trong nước do đoạn đê bao bị nước tràn vào, sự cố này đã khiến khoảng 20% số cây trong vườn bị chết, 30% bị hư một phần. Sau khi bờ bao được nâng cao, khắc phục tình trạng tràn bờ đê, những ngày này, gia đình chị Vân đang tích cực chăm sóc, cắt tỉa, tạo tán vô phân để cây sớm phục hồi. Chị Vân chia sẻ: “Các cây còn xanh, còn lên tược thì khắc phục được, những cây chết đến nửa, nhanh lắm khoảng nửa năm mới có thể phục hồi lại như trước”.

Theo Ban Chỉ huy Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Sa Đéc, những đợt triều cường vừa qua đã làm cho một số đê bao bị nước tràn qua, một vài đoạn đê bao vị vỡ khiến một số diện tích hoa kiểng bị ngập. Số bị ngập chủ yếu là diện tích trồng dưới đất, riêng lượng hoa trên giàn cao vẫn đảm bảo an toàn.

Di dời hoa kiểng lên giàn cao để tránh triều cường. Ảnh: Thanh Thanh
Di dời hoa kiểng lên giàn cao để tránh triều cường. Ảnh: Thanh Thanh

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng Phòng Kinh tế, Phó Ban Chỉ huy Ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Sa Đéc cho biết thêm: Để đảm bảo an toàn cho các diện tích hoa kiểng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, những ngày qua, ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương đã thực hiện gia cố các đê bao, vận động người dân di dời hoa lên chỗ cao, đặc biệt là các diện tích trồng hoa Tết cần làm giàn không trồng dưới đất để tránh bị ảnh hưởng của triều cường.

“Đối với các diện tích trồng cỏ, chúng tôi vận động bà con tháo rãnh, đắp đê, bơm nước ra để hoa kiểng giảm hao hụt. Đối với hoa chúng tôi cũng đi khảo sát thực tế vận động các xã phường hỗ trợ bà con kê kích hoa kiểng, nâng giàn lên để giảm thiệt hại cho mùa hoa Tết. Đồng thời, phối hợp với Sở NNPTNT và Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tổ chức tập huấn đến các xã phường để bà con nắm được kiến thức chuyên môn xử lý hoa kiểng, cây ăn trái khi bị ngập úng nhằm giảm thiệt hại cho bà con”.

Theo nhận định của ngành chuyên môn, những đợt triều cường sắp tới vẫn còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, bà con nông dân cần chủ động đưa hoa kiểng lên giàn cao hơn hoặc di chuyển hoa kiểng đến nơi an toàn cũng như chuẩn bị máy bơm dự phòng để ứng phó khi mực nước dâng cao.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Làng hoa Sa Đéc tất bật di dời hoa kiểng tránh triều cường

Thanh Thanh |

Đồng Tháp - Triều cường con nước Rằm tháng 9 âm lịch dâng cao những ngày qua đã khiến nhiều diện tích trồng hoa kiểng của bà con nông dân ở Làng hoa Sa Đéc bị ngập nước, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Chẻ củ huệ cánh kép, nông dân Sa Đéc thu trăm triệu

Nhóm PV |

LĐLĐ Vĩnh Long trao tặng học bổng cho con của CNVCLĐ; Cần Thơ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Năng suất lúa hè thu giảm, nhiều nông dân thua lỗ; Người dân Phú Quốc chung tay góp phần giảm rác thải nhựa; Nông dân Sa Đéc thu nhập cao từ nghề trồng lan huệ bằng cách chẻ củ là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Vừa xuống giống hoa Tết, nông dân Làng hoa Sa Đéc đã thu lãi

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Mới xuống giống vụ hoa Tết, nhưng nhiều nông dân ở làng hoa Sa Đéc đã thu lãi từ những thương vụ sớm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nông dân Làng hoa Sa Đéc tất bật di dời hoa kiểng tránh triều cường

Thanh Thanh |

Đồng Tháp - Triều cường con nước Rằm tháng 9 âm lịch dâng cao những ngày qua đã khiến nhiều diện tích trồng hoa kiểng của bà con nông dân ở Làng hoa Sa Đéc bị ngập nước, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Chẻ củ huệ cánh kép, nông dân Sa Đéc thu trăm triệu

Nhóm PV |

LĐLĐ Vĩnh Long trao tặng học bổng cho con của CNVCLĐ; Cần Thơ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Năng suất lúa hè thu giảm, nhiều nông dân thua lỗ; Người dân Phú Quốc chung tay góp phần giảm rác thải nhựa; Nông dân Sa Đéc thu nhập cao từ nghề trồng lan huệ bằng cách chẻ củ là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Vừa xuống giống hoa Tết, nông dân Làng hoa Sa Đéc đã thu lãi

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Mới xuống giống vụ hoa Tết, nhưng nhiều nông dân ở làng hoa Sa Đéc đã thu lãi từ những thương vụ sớm.