Theo đó, trước tình trạng rừng keo lai ở Quảng Ngãi chết hàng loạt khiến người trồng rừng khốn đốn, Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã đi kiểm tra, lấy mẫu giám định. Kết quả xác định ban đầu cây keo bị chết héo hàng loạt là do nhiễm nấm Ceratocystis sp.
Ông Lương Anh Tuấn thông tin, thời gian đầu bị nhiễm nấm Ceratocystis sp cây keo chảy mủ, mạch gỗ thâm đen, gây chết đồng loạt keo từ 1- 3 năm tuổi .
Ông Tuấn khuyến cáo nông dân có keo bị chết do nhiễm nấm Ceratocystis sp cần chặt đốt hoặc thu gom đem ra khỏi rừng, hoặc có thể dùng thêm các chế phẩm sinh học để phòng trừ. Người trồng keo cũng nên chọn các loại giống keo đảm bảo chất lượng, quá trình canh tác cũng nên dọn thực bì để tạo độ thông thoáng…
Cây keo bị bệnh chết héo do nhiễm nấm Ceratocystis rất phổ biến. Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, cả nước có khoảng 2 triệu hecta rừng trồng keo bị nhiễm bệnh. Tại Quảng Ngãi hiện có hơn 423ha keo bị nhiễm bệnh.
Tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 198.000ha rừng keo nguyên liệu, phục vụ cho ngành chế biến dăm gỗ xuất khẩu với khoảng hơn 2 triệu m3 mỗi năm. Đây là loại cây kinh tế chủ lực của người dân Quảng Ngãi, tuy nhiên hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 422ha cây keo bị bệnh, giai đoạn cây từ 1 - 3 tuổi, khiến người trồng keo thua lỗ nặng.