Nhức nhối tình trạng cán bộ tái lấn chiếm, xây nhà trái phép ở Bình Định

Hoài Luân |

Bình Định - Về tình trạng cán bộ, Đảng viên, gia đình Đảng viên xây dựng nhà trái phép, lãnh đạo địa phương cho biết, đều đã xử phạt và cưỡng chế, tuy nhiên, các trường hợp này lại cố tình tái lấn chiếm.

Cán bộ, Đảng viên tái lấn chiếm

Liên quan đến tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn, trong đó có nhà cán bộ, Đảng viên, gia đình Đảng viên... mà Báo Lao Động đã phản ánh thời gian qua, ngày 18.4, PV đã có buổi làm việc với UBND phường Quang Trung để làm rõ vấn đề trên.

 
Căn nhà của ông Thái Thành Long - bác sĩ tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: Hoài Luân

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, qua công tác rà soát, trên địa bàn có 158 trường hợp chiếm đất đồi núi để xây nhà trái phép. Cụ thể, trước năm 2014 có 134 trường hợp; năm 2014 - 2018 có 24 trường hợp; từ 2019 đến nay không có trường hợp nào xây nhà quy mô, chỉ có các trường hợp dựng lều tạm trên đất đồi.

"Những trường hợp chiếm đất xây dựng nhà trái phép đã bị xử phạt và ra quyết định cưỡng chế, tuy nhiên họ tái lấn chiếm" - bà Yến cho hay.

 
Vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang xung quanh khu vực nhà ông Thái Thành Long. Ảnh: Hoài Luân

Tại buổi làm việc, bà Yến cũng xác nhận, những ngôi nhà xây dựng trái phép trên địa bàn, có nhà ông Thái Thành Long - bác sĩ tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Định, trường hợp này địa phương xử phạt, cưỡng chế vào năm 2009.

Trường hợp nhà của bà Trần Thị Thanh Tuyền (vợ ông Võ Văn Hoan - nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định), địa phương đã tổ chức cưỡng chế 2 lần.

 
Căn nhà của bà Trần Thị Thanh Tuyền (vợ của nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định). Ảnh: Hoài Luân

Trường hợp ông Võ Văn Toàn - từng là cán bộ Trường Đại học Quy Nhơn, có xây một căn nhà trên đất đồi từ năm 2010.

Khi được hỏi, tình trạng các cán bộ, Đảng viên... xây nhà trái phép đến này vẫn tồn tại, có phải là vì cả nể khi xử lý, bà Yến trả lời: Những trường hợp cán bộ, Đảng viên, gia đình Đảng viên... đều phải xử lý, không có sự nể nang ở đây. Nếu như cả nể một trường hợp thì sẽ không xử lý được các trường hợp khác.

 
Căn nhà ông Nguyễn Tân - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định được xây dựng trái phép trên đất rẫy. Ảnh: Hoài Luân

"Thời điểm 2016 đến nay, chúng tôi tập trung nhân lực xử lý cưỡng chế các trường hợp phát sinh trên địa bàn. Còn các trường hợp tái lấn chiếm sẽ niêm phong ở đó, và sẽ có kế hoạch phân kỳ để cưỡng chế chứ không phải là cho tồn tại.

Sắp tới, sẽ cương quyết xử lý các trường hợp cán bộ, Đảng viên trước, đây cũng là cách để răn đe, ngăn chặn người dân xây dựng trái phép" - bà Yến nói.

Về thông tin người dân đưa tiền cho cán bộ để được xây nhà trái phép, bà Yến cho biết: Địa phương đã giao cho công an tiến hành điều tra. Sau khi làm việc, họ thừa nhận rằng nói như thế là để bán được đất của họ.

Trách nhiệm chính thuộc về địa phương

Sau khi làm việc với địa phương, Sở Xây dựng Bình Định đề nghị phường phải rà soát, báo cáo với UBND TP Quy Nhơn để hướng xử lý phù hợp, không tạo điểm nóng khi cưỡng chế.

"Xử lý các tồn tại phải tính đến yếu tố lịch sử, họ ở từ những năm nào, thời gian nào, nếu họ sống ở đó lâu rồi và không còn chỗ nào khác để đi thì địa phương sẽ báo cáo, đề xuất thành phố xem xét những trường hợp này. Còn từ năm 2019 đến nay, những trường hợp nào vi phạm thì sẽ cưỡng chế" - bà Yến cho hay.

Khi PV đặt vấn đề, các trường hợp chiếm đất, xây dựng công trình trái phép tồn tại đến nay, có trách nhiệm của địa phương về công tác quản lý hay không, bà Yến trả lời: Để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm đầu tiên là thuộc về địa phương.

"Từ trách nhiệm đó, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch để công tác quản lý được tốt hơn và phải có những phương án giải quyết các tồn tại" - bà Yến nói.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết: Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ xây nhà trái phép trên núi "để sống ẩn dật", phản ánh về việc ông Nguyễn Tân - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định xây dựng căn nhà kiên cố trên khu đất đồi.

Ghi nhận tại căn nhà được cho là của ông Tân, nhiều hạng mục kiên cố, công trình phụ được xây dựng, xung quanh căn nhà được bao bọc bởi lưới B40, cổng đang trong tình trạng khóa, bên trong có các công trình phụ và một bãi vật liệu xây dựng.

Trao đổi với báo chí, ông Tân thừa nhận có xây ngôi nhà với diện tích khoảng 40-50m2, trong khu đất rẫy khai hoang để làm nơi đọc sách, chữa bệnh.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện thêm 2 cán bộ ở Bình Định xây nhà trái phép

Hoài Luân |

Liên quan đến thực trạng cán bộ, Đảng viên lấn chiếm, xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn, người đứng đầu tỉnh Bình Định yêu cầu phải xử lý các trường hợp này trước để làm gương cho dân.

Chủ tịch Bình Định: Không xử dứt điểm xây dựng trái phép có thể mất cán bộ

Hoài Luân |

Trước tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép đang là vấn đề "nóng" tại TP Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Nếu không xử lý dứt điểm thì sắp tới rất phức tạp, có thể mất cả cán bộ.

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ xây nhà trái phép trên núi "để sống ẩn dật"

Hoài Luân |

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định đã mua đất rẫy và xây nhà trái phép trên núi để ở với lý do muốn "sống ẩn dật".

Doanh thu giảm sâu, Chứng khoán MB giảm lãi tới 40%

Quang Dân |

Tổng doanh thu trong quý I/2023 giảm tới 45% so với cùng kì năm 2023 là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán MB cũng giảm tới 40% trong 3 tháng đầu năm 2023.

Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm có nữ sinh tự tử

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trường THPT chuyên ĐH Vinh đã có quyết định tạm đình chỉ đối với giáo viên chủ nhiệm lớp có nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường.

Đăng vị trí chốt cảnh sát giao thông lên Facebook, một người ở Hải Dương bị phạt 5 triệu đồng

Băng Tâm |

Chiều 19.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Thanh Hà xử phạt cá nhân đăng tải vị trí làm việc của cảnh sát giao thông.

Mức lương giáo viên mầm non công lập, tư thục từ ngày 1.7.2023

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Hoàng Ân (Nam Định) hỏi: Từ ngày 1.7.2023, khi điều chỉnh lương cơ sở, lương của giáo viên mầm non công lập và ngoài công lập có thay đổi không?

Lí do chưa thể chặt hạ 3 cây sưa chết khô, nứt gốc bên hồ Hoàn Kiếm

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến trước đó, việc chặt hạ 3 cây sưa chết khô trên hồ Hoàn Kiếm sẽ thực hiện vào ngày 18.4. Tuy nhiên đến nay việc chặt hạ vẫn chưa thể tiến hành dù đã được cấp phép.

Phát hiện thêm 2 cán bộ ở Bình Định xây nhà trái phép

Hoài Luân |

Liên quan đến thực trạng cán bộ, Đảng viên lấn chiếm, xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn, người đứng đầu tỉnh Bình Định yêu cầu phải xử lý các trường hợp này trước để làm gương cho dân.

Chủ tịch Bình Định: Không xử dứt điểm xây dựng trái phép có thể mất cán bộ

Hoài Luân |

Trước tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép đang là vấn đề "nóng" tại TP Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Nếu không xử lý dứt điểm thì sắp tới rất phức tạp, có thể mất cả cán bộ.

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ xây nhà trái phép trên núi "để sống ẩn dật"

Hoài Luân |

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định đã mua đất rẫy và xây nhà trái phép trên núi để ở với lý do muốn "sống ẩn dật".