Hơn 3 năm chưa tìm được nhà đầu tư, công viên Bến Tre được đề xuất bãi bỏ

Thành Nhân |

Bến Tre - Qua hơn 3 năm chưa tìm được nhà đầu tư, UBND tỉnh có tờ trình gửi HĐND tỉnh Bến Tre bãi bỏ Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Công viên trung tâm TP Bến Tre.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào trưa 12.11 tại dự án Công viên Trung Tâm TP Bến Tre (phường An Hội, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre), sau hơn 3 năm Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bến Tre có hiệu lực, một số hạng mục ở tầng trên mặt đất và tầng ngầm vẫn chưa triển khai. Trên phần diện tích của dự án trên, chỉ có những ghế đá, các chậu cây, xích đu, dụng cụ tập thể dục…

Dẫn vợ con đi vui chơi tại công viên trung tâm TP Bến Tre, anh Nguyễn Văn Tâm (tên nhân vật đã được thay đổi), tạm trú ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho biết, trước đây nghe thông tin dự án công viên trung tâm TP Bến Tre sẽ làm khu thương mại - dịch vụ - du lịch, đài phun nước, thác nước…Tuy nhiên, người dân đợi mãi đến nay chưa hoàn thành và không hiểu vì sao cơ quan chức năng chưa triển khai thi công.

Công viên trung tâm TP Bến Tre. Ảnh: Thành Nhân
Công viên trung tâm TP Bến Tre. Ảnh: Thành Nhân

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, ngày 27.10.2023, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Tờ trình số 6579 gửi HĐND tỉnh Bến Tre về việc thông qua nội dung bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng Công viên trung tâm TP Bến Tre.

Theo tờ trình này, thời gian triển khai thực hiện dự án theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 23.4.2020 của HĐND tỉnh là giai đoạn năm 2020-2023. Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, tỉnh đã nghiên cứu chỉ đạo, đưa ra các giải pháp, tuy nhiên đến nay chưa tìm kiếm được nhà đầu tư thực hiện.

Nhằm làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Bến Tre xem xét cho thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 23.4.2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công viên trung tâm TP Bến Tre.

Ảnh: Thành Nhân
Qua hơn 3 năm, chưa tìm kiếm được nhà đầu tư, đề xuất bãi bỏ đầu tư công viên trung tâm TP Bến Tre. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó ngày 23.4.2020, HĐND tỉnh Bến Tre ban hành Nghị quyết về việc thông qua đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công viên Trung tâm TP Bến Tre.

Theo đó, dự án công viên trung tâm TP Bến Tre có quy mô 15.200m2, địa điểm khu đất có chức năng quy hoạch đất công viên thuộc địa bàn phường An Hội (TP Bến Tre). Mục tiêu của dự án là tầng trên mặt đất, xây dựng công viên, quảng trường công cộng, hiện đại bao gồm: Công viên quảng trường, sân khấu, thác nước, đài phun nước, các mảng xanh, thảm cỏ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, thu hút khách tham quan du lịch, phục vụ lễ hội của tỉnh.

Đối với tầng hầm thì xây dựng khu thương mại - dịch vụ - du lịch để kinh doanh trong thời gian 50 năm, quy mô 2 tầng gồm các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, du lịch, khách sạn, bãi xe, dự phòng bệnh viện dã chiến, phục vụ an ninh quốc phòng khi cần thiết.

Hình thức đầu tư dự án này là đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng công trình ngầm được phép xây dựng khu thương mại - dịch vụ - du lịch trong lòng đất để kinh doanh trong thời gian 50 năm kể từ ngày bàn giao đất. Quy mô công trình gồm 2 tầng ngầm, với các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, du lịch, khách sạn, bãi xe. Công trình ngầm này dự phòng bố trí bệnh viện dã chiến và phục vụ an ninh quốc phòng khi cần thiết. Thời gian triển khai dự án từ năm 2020-2023.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre chấn chỉnh các đơn vị chưa hoàn thành mức độ hài lòng của người dân

Thành Nhân |

Bến Tre - Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre, 15 sở, ngành và tương đương được đánh giá mức độ hài lòng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) quý III năm 2023 là chưa hoàn thành.

Bến Tre phát hiện hàng trăm phương tiện vi phạm từ trích xuất dữ liệu hành trình

Thành Nhân |

Qua trích xuất dữ liệu, chỉ trong tháng 10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bến Tre phát hiện 309 trường hợp phương tiện của 78 đơn vị kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu và 72 trường hợp phương tiện của 25 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm thời gian lái xe.

Xin ý kiến để xử lý trách nhiệm vụ phân lô, bán nền tràn lan ở Bến Tre

Thành Nhân |

Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền thực hiện để tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân, cơ quan có liên quan để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền tự phát.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia trên nền tảng tin cậy, hợp tác chân thành

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Campuchia; khẳng định sự hợp tác này chỉ có được trên nền tảng của sự tin cậy và hợp tác chân thành, được kiểm nghiệm qua thời gian.

Bắt tạm giam tài xế nhậu say, gây tai nạn liên hoàn khiến 1 cô gái tử vong

LÝ LINH |

TPHCM - Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tạm giam đối với tài xế nhậu say, gây tai nạn liên hoàn khiến 1 cô gái tử vong trên đường Nguyễn Văn Tăng, TP Thủ Đức vào chiều ngày 12.11.

Băn khoăn nếu uống rượu từ tối hôm trước, hôm sau đi làm vẫn bị phạt nồng độ cồn

Thùy Linh |

Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở của tài xế khi tham gia giao thông hay không?

Hai con bạc nữ giao dịch trăm tỉ đồng trong đường dây của ông trùm Nguyễn Minh Thành

Việt Dũng |

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua game bài do Nguyễn Minh Thành cầm đầu, Bùi Thị Quang và Bùi Thị Thương giao dịch hơn 100 tỉ đồng mỗi người và đều bị thua.

Hàng trăm hộ dân lo mất nhà trước mối họa biển xâm thực, sạt lở

Hoàng Bin |

Tình trạng xâm thực bờ biển tại Quảng Nam diễn ra rất mạnh, đã có nhiều ngôi nhà dọc ven bờ bị cuốn phăng ra biển và hàng trăm hộ dân đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Bến Tre chấn chỉnh các đơn vị chưa hoàn thành mức độ hài lòng của người dân

Thành Nhân |

Bến Tre - Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre, 15 sở, ngành và tương đương được đánh giá mức độ hài lòng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) quý III năm 2023 là chưa hoàn thành.

Bến Tre phát hiện hàng trăm phương tiện vi phạm từ trích xuất dữ liệu hành trình

Thành Nhân |

Qua trích xuất dữ liệu, chỉ trong tháng 10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bến Tre phát hiện 309 trường hợp phương tiện của 78 đơn vị kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu và 72 trường hợp phương tiện của 25 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm thời gian lái xe.

Xin ý kiến để xử lý trách nhiệm vụ phân lô, bán nền tràn lan ở Bến Tre

Thành Nhân |

Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền thực hiện để tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân, cơ quan có liên quan để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền tự phát.